Công an Thái Nguyên "căng mình" phòng, chống dịch COVID-19

Thứ Ba, 22/06/2021, 09:08
Dưới các nắng bỏng rát của những ngày tháng 6, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thái Nguyên và các lực lượng chức năng khác vẫn kiên trì thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên các tuyến đường, cửa ngõ ra vào địa bàn tỉnh.

Khắc phục mọi khó khăn, vất vả trong sinh hoạt, trong công tác, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu phòng, chống dịch COVID -19 vẫn một ý chí, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần ngăn chặn dịch bệnh, bảo vệ cộng đồng.

Nút giao Tân Long, TP Thái Nguyên là một trong những chốt kiểm soát phòng, chống dịch có lưu lượng xe ra, vào lớn nhất trên địa bàn tỉnh, mỗi ngày, có đến hàng chục nghìn phương tiện đi qua đây. 

Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh và trật tự an toàn giao thông, lực lượng làm nhiệm vụ tại nút giao Tân Long luôn phải "căng mình" giữa những làn xe dày đặc khói bụi và cái nắng nóng như đổ lửa.

Cùng với các lực lượng chức năng, Công an TP Thái Nguyên đã bố trí 9 cán bộ, chiến sỹ chia làm 3 ca, tổ chức kiểm soát người và phương tiện, tiến hành đo thân nhiệt, khai báo y tế; ngăn chặn không để phương tiện chở người nhiễm bệnh, nghi nhiễm bệnh ra, vào địa bàn. Những bữa cơm ăn vội là khoảng thời gian ít ỏi các lực lượng nghỉ ngơi, lấy lại sức khoẻ trước khi tiếp tục trở lại thực hiện nhiệm vụ.

Thượng uý Nguyễn Tuấn Giang, Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Công an TP Thái Nguyên cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại chốt, các lực lượng gặp không ít khó khăn, khi nắng nóng như đổ lửa, lúc mưa to ảnh hưởng đến tầm nhìn, kiểm soát các phương tiện. 

Tuy vậy, lực lượng Công an cùng các lực lượng làm nhiệm vụ tại đây luôn nỗ lực, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo vệ an toàn cộng đồng.

Tại xã Dương Thành, huyện Phú Bình, nơi xuất hiện hai ca dương tính COVID-19, Công an huyện Phú Bình đã bố trí lực lượng tham gia toàn bộ các chốt phòng, chống dịch bệnh, địa bàn phong toả, khu vực cách ly. 

Cao điểm có gần 100 cán bộ, chiến sĩ Công an được huy động cùng với các lực lượng bảo vệ 24/24 tại 26 chốt phòng, chống dịch. Mọi hoạt động đi lại tại các chốt được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Thượng uý Vũ Xuân Thiện, Phó Trưởng Công an xã Dương Thành, huyện Phú Bình cho biết: "Lực lượng Công an xã, Quân sự xã và các lực lượng khác đã không quản ngày đêm, mưa nắng, cùng nhau thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự tại các chốt. Trong đó, phân công mỗi tổ từ 6 đến 8 người, chia làm 2 ca, mỗi ca 12 tiếng để đảm bảo giữ sức khoẻ thực hiện nhiệm vụ".

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thái Nguyên nỗ lực thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 nút giao Tân Long.

Sự hi sinh thầm lặng đó đã góp phần cho cuộc sống sinh hoạt bình thường của người dân xã Dương Thành đang dần trở lại. Ông Lương Văn Vui, trú tại xóm Phẩm 2, xã Dương Thành đánh giá: "Tinh thần trách nhiệm trong công việc của các lực lượng, trong đó có cán bộ, chiến sĩ Công an trong công tác phòng, chống dịch, bệnh COVID-19 được người dân đánh giá rất cao. Các đồng chí không kể ngày đêm kiên trì bám chốt, bà con nhân dân rất yên tâm, chung sức cùng các lực lượng đẩy lùi dịch bệnh".

Ghi nhận tại hơn 100 chốt kiểm soát dịch, bệnh trên địa bàn tỉnh, cán bộ, chiến sĩ Công an đang tích cực phối hợp với lực lượng y tế, quân sự .v.v... tổ chức hướng dẫn, kiểm soát người và phương tiện, hàng hóa. 

Khó khăn, vất vả là những điều luôn hiện hữu, ban ngày đội nắng, đêm xuống phơi sương làm nhiệm vụ. Những khuôn mặt in hằn dấu vết khẩu trang mới phần nào thấu hiểu những vất vả của các lực lượng tại tuyến đầu phòng, chống dịch.

Ông Đặng Ngọc Huy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đánh giá: "Lực lượng Công an đã không quản ngày đêm, mưa gió, tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự cũng như tổ chức kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện đi vào địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Có thể khẳng định, những đóng góp của lực lượng Công an nói riêng và lực lượng chức năng nói chung giúp tỉnh Thái Nguyên phòng, chống dịch tốt nhất".

Minh Thắng
.
.