Công an TP Hà Nội chủ động nắm chắc tình hình, đảm bảo ANTT trong mọi tình huống

Thứ Bảy, 19/06/2021, 16:17
Ngày 19/6, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm công tác đảm bảo ANTT, an toàn bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban ANTT cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (cuộc bầu cử) Bộ Công an chủ trì. 

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy Ban bầu cử TP Hà Nội; đại diện một số sở, ban, ngành của TP Hà Nội.

Về phía Công an TP Hà Nội có Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo Tiểu ban đảm bảo ANTT của thành phố cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Đình Nghĩa, Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP Hà Nội đã báo cáo tóm tắt kết quả toàn diện công tác đảm bảo ANTT, an toàn bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, nêu rõ: Dưới sự chỉ đạo sát sao, hiệu quả của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP, Công an TP Hà Nội đã triển khai hàng chục văn bản, kế hoạch, hướng dẫn, đảm bảo ANTT, an toàn bầu cử.

Chủ động tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo giải quyết những nguy cơ, yếu tố tiềm ẩn phức tạp về ANTT; xây dựng kịch bản, phương án đảm bảo ANTT, ứng phó hiệu quả với diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 tại từng điểm bỏ phiếu; tập trung chủ động và triển khai hiệu quả các đối sách, phương án xử lý nghiêm những vi phạm, gây ảnh hưởng đến sự thành công của cuộc bầu cử.

Đồng thời, Công an TP Hà Nội đã mở 4 đợt điểm cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; điều tra khám phá hàng trăm vụ án, bắt giữ hàng trăm đối tượng; tập trung phòng ngừa sâu, rộng, quản lý chặt chẽ địa bàn, nhất là những địa bàn, khu vực trọng điểm, giáp ranh, triệt tiêu những mầm mống, nguy cơ nảy sinh tội phạm, gây ảnh hưởng tới tình hình ANTT nói chung và bầu cử nói riêng.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội biểu dương CATP Hà Nội trong công tác đảm bảo tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Thành ủy, UBND TP Hà Nội, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khẳng định: Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn TP Hà Nội đã đảm bảo thành công tốt đẹp trên các mặt. Kết quả này là sự phối hợp hiệp đồng hiệu quả của tất các đơn vị trong đó Công an TP Hà Nội có vai trò, đóng góp hết sức to lớn.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội đánh giá cao việc Công an TP Hà Nội xử lý từ sớm, từ xa những sự việc, điểm phức tạp, có nguy cơ nảy sinh, ảnh hưởng đến ANTT, an toàn của cuộc bầu cử.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu Công an TP Hà Nội tiếp tục chủ động và nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho Thành ủy, UBND TP, HĐND TP trong công tác đảm bảo ANCT, TTATXH, phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích Công an TP Hà Nội đã đạt được trong thời gian qua góp phần bảo đảm tuyệt đối thành công ANTT, an toàn bầu cử.

Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh: Công an TP Hà Nội đã chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng các tình huống, huy động lực lượng, phương tiện…, giải quyết khối lượng rất lớn công việc với tinh thần làm nhiệm vụ rất cao…Từ đó, đã góp đảm bảo ANTT không chỉ trên địa bàn Thủ đô mà còn có đóng góp lớn đối với ANTT các cuộc bầu cử trên toàn quốc.

Bên cạnh việc đút rút kinh nghiệm, bổ sung và xây dựng quy trình xử lý các tình huống, tham gia vào các phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (ANCT, TTATXH) trên địa bàn trong thời gian tới, Thứ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu Công an TP Hà Nội tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình liên quan đến bầu cử, nhất là khiếu nại, tố cáo gây ảnh hưởng mất ANTT. Tiếp tục nâng cao công tác nghiệp vụ cơ bản; phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong Công an TP, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tham mưu, đề xuất, bổ sung chủ trương, giải pháp hoặc khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Thứ trưởng Lương Tam Quang chỉ đạo Công an TP Hà Nội đẩy mạnh cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, trong đó đặc biệt chú ý đến công tác quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý cư trú, nhập cảnh trái phép, phòng, chống dịch bệnh COVID-19; giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn Thủ đô trong mọi tình huống.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể CBCS CATP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo thành phố Hà Nội; xin hứa tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo TP Hà Nội bổ sung vào nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.

Các đại biểu dự Hội nghị .

Tại Hội nghị, dưới sự điều hành của Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đại diện các đơn vị trong Công an TP Hà Nội đã tổ chức tham luận, phân tích, đánh giá kỹ những điều kiện thuận lợi, khó khăn, biện pháp, kết quả, tồn tại, hạn chế trong công tác đảm bảo ANTT cuộc bầu cử.

Xuân Mai
.
.