Công an Hà Nam giúp đỡ thanh niên nghèo về quê

Thứ Sáu, 23/07/2021, 16:20
Không có tiền mua vé xe phải đi bộ từ Hà Nội về quê, nhưng anh K. đã được Công an phường Hai Bà Trưng(thành phố Phủ Lý, Hà Nam) giúp đỡ mua vé tàu, tặng lộ phí đi đường.

Trước đó, khoảng 20h tối 19/7, Công an phường Hai Bà Trưng nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân về trường hợp có một nam thanh niên quê ở Đăk Lăk có hoàn cảnh rất khó khăn. Anh này muốn về quê nhưng không có tiền để ăn uống và mua vé tàu xe nên đã phải đi bộ từ Hà Nội về quê, hiện đang ngồi nghỉ ven đường, gần tòa nhà Viettel trên địa bàn phường.

Đơn vị đã khẩn trương cử cán bộ xuống xác minh. Theo đó nam thanh niên trên là anh N.T.K (quê ở Đăk Lăk), đã ra Hà Nội để tìm việc làm thêm nhưng thời gian qua do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên không xin được việc, đành phải quay trở về quê.  Do không có tiền trang trải  ăn uống dọc đường và mua vé tàu xe nên anh K. buộc phải đi bộ từ Hà Nội.

Đại diện Công an phường Hai Bà Trưng (Hà Nam) trao 2 tấm vé tàu cho anh K. để giúp anh nhanh chóng trở về đoàn tụ cùng gia đình

Nhận thấy hoàn cảnh hết sức khó khăn của anh K., trong khi quãng đường từ Hà Nam về Đăk Lăk rất xa, Công an phường Hai Bà Trưng đã mua vé tàu và tặng thêm lộ phí để giúp anh K. sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình.


Tâm Minh
.
.