Chủ động các phương án bảo đảm ANTT cho trận bán kết lượt về

Thứ Năm, 11/12/2014, 08:44
Phòng CSGT huy động toàn bộ quân số phối hợp với CSCĐ, Cảnh sát hình sự, Công an địa phương sẵn sàng trấn áp những người có dấu hiệu quậy phá, đua xe lạng lách, kích động trong đêm 11 và rạng sáng 12/12

Có mặt tại khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), chúng tôi chứng kiến hình ảnh đông đảo người hâm mộ đổ về nơi đây để cố tìm mua cho mình một cặp vé xem trận bán kết giải đấu AFF Cup 2014 lượt về diễn ra vào tối 11/12. Dưới lòng đường, các phe vé hoạt động khá nhộn nhịp.

Theo tìm hiểu của PV Báo CAND, tại thời điểm hiện tại, giá vé trên thị trường đen do các phe vé thổi giá ở quanh khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đã tăng gấp 5-7 lần, thậm chí cả 10 lần so với giá vé do Ban Tổ chức ấn định ban đầu. Theo phe vé T., giá của một cặp vé khán đài C-D là 1,2 triệu đồng; khán đài B vị trí đẹp: 3 triệu đồng/cặp, còn ở tầng 5 thì giảm xuống: 2,3 triệu đồng/cặp và nếu muốn ngồi khán đài A cửa đẹp, người hâm mộ phải bỏ ra 3,5 triệu đồng/cặp.

Dù giá vé trên thị trường đen tăng chóng mặt như vậy, song nhiều người hâm mộ mong muốn được có mặt tại “chảo lửa” Mỹ Đình vẫn chấp nhận rút hầu bao ra một khoản tiền lớn để sở hữu cho mình 1 cặp vé. Đó cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến giá vé xem trận bán kết lượt về tăng chóng mặt.

“Phe vé” hoạt động nhộn nhịp trước Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình ngày 9/12.

Trao đổi với Báo CAND chiều 9/12, Đại tá Phạm Văn Hưng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ), Công an TP Hà Nội cho biết: Đối với trận đấu bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia trên sân vận động Mỹ Đình, Trung đoàn CSCĐ đã có kế hoạch cụ thể, quán triệt đến toàn bộ cán bộ, chiến sỹ của đơn vị phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an quận Nam Từ Liêm, đảm bảo an toàn cho trận đấu cũng như không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép.

Theo đó, tại khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, lực lượng CSCĐ sẽ chốt tại 3 vòng. Vòng thứ nhất nhằm phân luồng giao thông từ xa, vòng thứ 2 có nhiệm vụ kiểm tra tất cả khán giả có giấy mời, vé mời và vòng thứ 3 có chức năng kiểm tra an ninh tại cổng từ, máy soi để ngăn chặn kịp thời những hành vi như mang chất nổ, gậy gộc, pháo sáng… vào sân, cương quyết không cho người không có vé, không có giấy mời vào sân, ngăn chặn việc lập các bãi trông giữ xe tại khu vực quảng trường sân vận động.

Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (CATP Hà Nội) cũng cho biết: Đơn vị đã có kế hoạch chỉ đạo lực lượng CSGT chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo TTATGT trên tuyến, nhất là tại khu vực quanh Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Đại tá Phạm Văn Hưng Trung cũng cho biết, sau khi trận đấu kết thúc, việc các cổ động viên tham gia diễu hành trên đường phố là điều khó tránh khỏi. Theo chủ trương của Công an TP Hà Nội, nếu hoạt động diễu hành diễn ra quy củ, trật tự thì lực lượng CSCĐ sẽ tham gia công tác bảo vệ cũng như hướng dẫn người dân.

Đặc biệt, 15 tổ công tác có sự góp mặt của lực lượng CSCĐ sẽ tham gia chốt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn các quận: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa… để chống đua xe. Sau khi trận đấu kết thúc, các lực lượng làm nhiệm vụ tại sân vận động lại tiếp tục tham gia công tác chống các đối tượng lợi dụng để tổ chức đua xe. Lực lượng CSCĐ Hà Nội đã huy động 100% quân số phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự cho trận đấu bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia trong khuôn khổ AFF Suzuki Cup 2014.

Cùng với Công an TP Hà Nội, Công an TP Hồ Chí Minh cũng đã triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau trận đấu. Trưa 10/12,  Thượng tá Trần Thanh Trà - Trưởng phòng CSGT ĐB, ĐS-CATP cho biết, nhận định đêm bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2014 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia sẽ có hàng ngàn người đổ xuống đường ăn mừng, trong đó sẽ có một số đối tượng lợi dụng việc cổ động cho đội nhà để quậy phá gây mất ANTT. Phòng CSGT huy động toàn bộ quân số phối hợp với CSCĐ, Cảnh sát hình sự, Công an địa phương sẵn sàng trấn áp những người có dấu hiệu quậy phá, đua xe lạng lách, kích động trong đêm 11 và rạng sáng 12/12.

Từ 18h, các trinh sát sẽ được tung đi khảo sát các điểm nóng nơi nhiều thanh, thiếu niên tụ tập và báo về lãnh đạo CATP lên phương án. Lực lượng CSGT sẽ áp dụng nhiều biện pháp, phương tiện kỹ thuật, nghiệp vụ để ghi hình những trường hợp quậy phá để làm bằng chứng xử lý. Theo Thượng tá Trà, những người hô hào, kích động ngoài việc bị giữ phương tiện có thể còn bị Cảnh sát địa phương tạm giữ về hành vi "gây rối trật tự công cộng”.

Trong đêm bán kết lượt đi tại Malaysia, nhiều thanh, thiếu niên quậy phá đã bị tạm giữ và khoảng 130 phương tiện bị lập biên bản tạm giữ...

T.Huy - N.Hương - M.Đức
.
.