Italia căng mình đảm bảo an ninh

Thứ Tư, 20/01/2016, 11:00
Lực lượng cảnh sát và đặc nhiệm Italia đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng báo động sau khi đoạn video có tựa đề "Italia La Mã đã chiếm Libya" của Abu Yusuf al-Anabi, một trong những thủ lĩnh thuộc nhánh Bắc Phi của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda (AQMI) được đăng tải, cùng lời đe dọa tấn công khủng bố tới nước này. 


Thông tin này được hãng tin ANSA dẫn nguồn từ hãng tin al-Akhbar của Mauritania hôm 14-1 đăng tải. Và việc này càng khiến cho lực lượng cảnh sát Italia phải căng mình mới đảm bảo được an ninh. Bởi theo thông báo mới đây, trong năm 2015 cảnh sát nước này đã trục xuất 64 phần tử cực đoan Hồi giáo và tiến hành giám sát 90 tay súng nước ngoài.

Đây là một phần trong các biện pháp tăng cường để ngăn chặn các vụ tấn công có thể xảy ra. Ngoại trưởng Italia Angelino Alfano từng cho biết, trong năm 2015 đã có 144.200 người di cư đến Italia và nước này mới cấp giấy tị nạn cho khoảng 40% trong tổng số 66.266 người nộp đơn xin được bảo hộ.

Cảnh sát Italia tăng cường tuần tra kiểm soát.

Trong khi đó, cảnh sát Italia đã bắt giữ thêm 2 người Syria dùng hộ chiếu giả để xuất cảnh sang Malta. Theo cảnh sát Italia, 2 người kể trên đã bị chặn lại ở sân bay Ciampino của thủ đô Rome, và sự việc này có liên hệ chặt chẽ với việc 2 người đàn ông Syria khác từng bị bắt ở sân bay Orio al Serio tại Bergamo, miền Bắc Italia hồi hạ tuần tháng 11-2015. Và họ cũng định bay sang Malta bằng hộ chiếu giả của Áo và Na Uy.

Điều đáng nói là cảnh sát phát hiện trong điện thoại của một trong hai người này có ảnh của một chiến binh thuộc lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Cảnh sát Italia không loại trừ khả năng những người kể trên từng sử dụng hộ chiếu giả do các tổ chức tội phạm cung cấp để thực hiện các hành động bất hợp pháp. Động thái kể trên diễn ra trùng với việc cảnh sát Italia gia tăng truy lùng một trong số những nghi phạm của vụ tấn công khủng bố ở Paris tối 13-11-2015 ở khu vực xung quanh thành phố Turin, miền Bắc nước này.

Theo đó, cảnh sát thực hiện việc truy lùng trên các tuyến đường giao thông một chiếc xe Seat Ibiza màu đen đã rời biên giới Pháp để nhập cảnh vào Italia qua cửa khẩu Ventimiglia, miền Bắc nước này. Bởi chiếc xe này có thể từng được bọn khủng bố sử dụng và tài xế là Baptiste Burgy, quốc tịch Pháp là nghi phạm bị truy nã.

Và tất cả những diễn biến đang diễn ra tại Italia đang ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của người dân nước này. Bởi theo báo cáo hôm 11-1 của Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề kinh tế và xã hội Italia (Censis), do lo ngại bị tấn công khủng bố, nên khoảng 8,3 triệu người dân nước này đã thay đổi nếp sống của mình. Và những người lo sợ nhiều nhất là phụ nữ, tuổi từ 35 đến 44, chủ yếu sống ở miền Trung, khu vực có thủ đô Rome.

Theo đó, họ không muốn thực hiện các chuyến du lịch nước ngoài, giảm bớt số lần đi xem phim ngoài rạp và đến những nơi đông người, thậm chí không ra khỏi nhà buổi tối. 24% số người được hỏi yêu cầu phải tạm đình chỉ Hiệp định Schengen về di chuyển tự do giữa các nước trong Liên minh châu Âu (EU), đóng cửa biên giới và cần có một lực lượng đặc biệt của châu Âu để chống khủng bố quốc tế. Điều tra của Censis cũng cho thấy, 65,4% người dân Italia buộc phải thay đổi lối sống do lo ngại khủng bố. Và các cuộc tấn công khủng bố ở Paris tối 13-11-2015 đã tác động mạnh tới người dân Italia, ảnh hưởng nghiêm trọng đến suy nghĩ, lối sống và thói quen hàng ngày của họ.

Còn theo Tổng các hiệp hội du lịch Italia (Confturismo), chỉ số niềm tin của người dân nước này về xu hướng du lịch đã tụt xuống còn 59 điểm. Và cứ 3 người Italia thì 1 người nói sợ đi du lịch nước ngoài, đặc biệt là Pháp và Trung Đông trong dịp này. Cứ 2 người Italia thì 1 khẳng định họ sẽ thay đổi thói quen du lịch và dù có đi nhưng với thời gian ngắn hơn trước. Confturismo cho rằng, tình hình thế giới biến động và nỗi lo ngại khủng bố có khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến ngành du lịch Italia. Liên hiệp các chủ khách sạn Italia (Federalberghi) cũng khẳng định điều tương tự.

Ngày 15-1, Đài phát thanh Bỉ RTBF đưa tin, cảnh sát nước này đã khám xét nhà của Chakib Akrouh, ở quận Molenbeek tại Brussels (Bỉ), đối tượng được xác định là kẻ đánh bom tự sát tại một căn hộ ở khu vực Saint-Denis, ngoại ô thủ đô Paris, Pháp. Cảnh sát còn tin rằng, Chakib Akrouh (người Maroc gốc Bỉ) là tên xả súng vào các nhà hàng và dãy quán càphê ở Paris tối 13-11-2015. Trước đó (13-1), cảnh sát Bỉ cũng phát hiện 2 căn hộ và 1 ngôi nhà ở nước này, nơi những kẻ tình nghi đã (dùng thẻ căn cước giả và trả tiền mặt để thuê) gây ra loạt vụ tấn công khủng bố tại Paris 2 tháng trước.
Trọng Hậu
.
.
.