Trung Quốc trừng trị nhiều quan tham trong những ngày đầu năm mới

Thứ Năm, 24/01/2019, 13:13
Thông tin về việc cựu Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây Triệu Chính Vĩnh đang bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Nhà nước điều tra do "vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng" - cụm từ chỉ phạm tội tham nhũng của quan chức, đang khiến dư luận quan tâm.

Bởi trước khi ngồi ghế Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây, ông Triệu Chính Vĩnh từng là Giám đốc Công an tỉnh, Phó Tỉnh trưởng tỉnh An Huy; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Thiểm Tây và từ tháng 4-2016 đến tháng 3-2018 là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nội vụ - Tư pháp của Quốc hội khóa XII. 

Và cho tới nay giới truyền thông vẫn chưa tiết lộ nguyên nhân cụ thể dẫn tới việc ông Triệu Chính Vĩnh bị điều tra, tuy nhiên theo giới thạo tin, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây có liên quan tới những bê bối xây dựng biệt thự bất hợp pháp ở khu vực Tây An tại chân núi phía Bắc dãy Tần Lĩnh. 

Giới truyền thông Hongkong dẫn nguồn tin từ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Nhà nước cho biết, vụ xây dựng biệt thự bất hợp pháp kể trên đã và đang gây chấn động trong giới chức tỉnh Thiểm Tây thời gian qua. 

Bởi đã có nhiều quan chức của tỉnh Thiểm Tây bị "sờ gáy" như nguyên Bí thư Thành ủy Tây An, Phó Bí thư Ủy ban Thường vụ quốc hội tỉnh Thiểm Tây Ngụy Dân Châu; nguyên Phó Tỉnh trưởng Thiểm Tây Phùng Tân Trụ; cựu Tổng Thư ký Tỉnh ủy Thiểm Tây Tiền Dẫn An; nguyên Thị trưởng Tây An Thượng Quan Cát Khánh; nguyên Chủ tịch Chính Hiệp thành phố Tây An Trình Quần Lực.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây Triệu Chính Vĩnh.

Trước đó (10-1), tờ Nhân dân nhật báo cho biết, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh ủy Cam Túc đã công bố quyết định "song khai" - khai trừ đảng và cách chức đối với ông Hỏa Vinh Quý, 57 tuổi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban công tác Nông nghiệp Chính hiệp tỉnh Cam Túc, nguyên Bí thư thành ủy Vũ Uy và bà Khương Bảo Hồng, 45 tuổi, Phó Thị trưởng Vũ Uy. 

Đây là điển hình của cặp tình nhân kiểu "thăng quan trên giường" - bà Khương Bảo Hồng (có bằng Tiến sỹ luật) nguyên là cấp dưới trực tiếp của ông Hỏa Vinh Quý (có bằng Thạc sĩ lịch sử). 

Thông báo kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh ủy Cam Túc đề cập một cách tỉ mỉ hiếm thấy về những tội trạng của ông Hỏa Vinh Quý, trong đó có việc quan hệ tình ái không chính đáng với nhiều phụ nữ, có dấu hiệu nhận hối lộ, lạm dụng công quỹ và lạm dụng chức quyền. 

Còn bà Khương Bảo Hồng đã "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và quy tắc chính trị, là loại tầm gửi chính trị, tham gia bè phái, tìm kiếm vốn liếng chính trị và lợi ích kinh tế, chống lại sự thẩm tra của tổ chức, làm giả chứng cứ, giao dịch quyền - sắc, mưu cầu lợi ích không chính đáng. 

Theo giới truyền thông, bà Khương Bảo Hồng đã lợi dụng nhan sắc, chơi trò "đổi tình lấy quyền", sau khi trở thành người tình của ông Hỏa Vinh Quý, đã đảm trách cương vị trợ thủ kiêm người tình đắc lực nhất, tâm địa xấu xa, thủ đoạn tàn nhẫn nhất.

Ông Hỏa Vinh Quý khi đương nhiệm.

Hơn nửa tháng trước (6-1), cựu Phó thị trưởng Bắc Kinh Trần Cương đã bị bắt với cáo buộc "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng và luật pháp nhà nước". 

Ông Trần Cương (nắm quyền giai đoạn 2006-2017) là quan chức cấp cao đầu tiên bị buộc tội tham nhũng trong năm 2019, bị cáo buộc lạm dụng quyền hạn để giúp tỷ phú Quách Văn Quý, người đang bị truy nã (hiện sống lưu vong ở Mỹ) vay tiền và phê duyệt các dự án tại Bắc Kinh. 

Cựu Phó thị trưởng Bắc Kinh Trần Cương từng được coi là ngôi sao đang lên trên chính trường Trung Quốc và chịu trách nhiệm quy hoạch thủ đô trước Thế vận hội 2008. 

Trước khi ông Trần Cương bị bắt, ngày 4-1, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Nhà nước thông báo "song khai" đối với ông Tăng Chí Quyền, Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tỉnh ủy Quảng Đông. 

Ông Tăng Chí Quyền trở thành "con hổ" đầu tiên bị "song khai" trong năm 2019, sau khi bị cáo buộc chống lại việc thẩm tra, tiếp đãi công vụ vượt tiêu chuẩn, không khai báo vấn đề đúng sự thật, khi được tổ chức yêu cầu. 

Hơn 10 ngày trước, Hội nghị toàn thể lần thứ 3 của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa 19 đã họp (từ 11-1 đến 13-1) và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã nhấn mạnh tới cuộc đấu tranh chống tham nhũng, và lần đầu tiên ông yêu cầu phải "tăng cường chống tham nhũng trong lĩnh vực tài chính" trong những năm tới.

Theo thống kê, trong năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Nhà nước đã xử lý kỷ luật 621.000 cán bộ, trong đó có 51 cán bộ từ cấp tỉnh và tương đương trở lên.

Những quan chức này bị kỷ luật liên quan tới 638.000 vụ việc và các sai phạm chủ yếu là trợ cấp và tiền thưởng sai quy định, tặng hoặc nhận quà tặng không được phép, sử dụng sai mục đích ngân sách công.
Trịnh Huyền My
.
.
.