Trung Quốc mạnh tay với tội phạm tấn công bằng dao

Chủ Nhật, 03/06/2018, 19:45
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Du Lâm thuộc tỉnh Thiểm Tây đã buộc tội giết người có chủ đích đối với Triệu Trạch Vĩ, 28 tuổi, nghi phạm dùng dao tấn công gần trường trung học cơ sở số 3 ở huyện Mễ Chi, thành phố Du Lâm hôm 27-4 khiến ít nhất 9 học sinh thiệt mạng (7 nữ và 2 nam).


Ngày 28-5, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Du Lâm đã đề nghị Tòa án nhân dân thành phố Du Lâm xét xử Triệu Trạch Vĩ với tội danh cố ý giết người. Tính đến ngày 28-5, 10 người vẫn phải điều trị trong bệnh viện vì những vết thương do Triệu Trạch Vĩ, gây ra hơn 1 tháng trước.

Và đây là một trong vụ tấn công bằng dao gây thương vong nhiều nhất ở Trung Quốc trong mấy năm gần đây. Trong thông báo hôm 28-4, đại diện Công an thành phố Du Lâm cho biết, vụ tấn công xảy ra vào khoảng 18h10 ngày 27-4 (theo giờ địa phương) ở gần trường trung học cơ sở số 3 ở huyện Mễ Chi, khiến 19 học sinh (5 nam và 14 nữ) thương vong, trong đó có nhiều cháu trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh sát tại hiện trường vụ tấn công hôm 27-4.

Ngay sau khi biết tin, tỉnh Thiểm Tây đã điều 3 chuyên gia y tế, còn 3 bệnh viện trong khu vực cử hơn 20 bác sỹ xuống tăng cường chữa trị cho nạn nhân. Cảnh sát đã bắt nghi phạm ngay sau khi hắn động thủ và theo Tân Hoa xã, sát thủ mang họ Triệu, sống tại huyện Mễ Chi.

Nghi phạm động thủ vì từng bị ức hiếp trong thời gian còn học ở trường này nên quyết định “cầm dao đòi lại công bằng”. Cảnh sát cho biết, kẻ tấn công muốn "trả thù trường học và xã hội" và nạn nhân đa số là nữ vì các em không kịp thoát khỏi hiện trường.

Theo tờ China Daily, án mạng xảy ra vào thời điểm học sinh đang tan học. "Vào hồi 18h10 ngày 27-4, một nghi phạm đã tấn công học sinh khi các em rời khỏi trường trung học cơ sở số 3 ở huyện Mễ Chi, giết chết 7 học sinh và làm bị thương 12 học sinh khác. Nghi phạm đang bị giam giữ.

Các học sinh bị thương đang được điều trị", thông báo trên tài khoản Weibo chính thức của chính quyền huyện Mễ Chi. Trước đó (25-11-2016), cũng tại tỉnh Thiểm Tây đã xảy ra 1 vụ tấn công bằng dao làm nhiều trẻ em bị thương. Vụ tấn công xảy ra gần 1 trường tiểu học ở thành phố Hán Trung và khi đó danh tính hung thủ không được công bố.

Theo giới truyền thông, các vụ tấn công bằng dao tuy thỉnh thoảng mới xảy ra ở Trung Quốc, nhưng luôn khiến dư luận quan tâm bởi đa số xuất phát từ mâu thuẫn xã hội hoặc bức xúc cá nhân.

Gần 4 tháng trước, 1 vụ đâm dao đã xảy ra tại Bắc Kinh khiến 13 người thương vong (3 nam và 10 nữ) - 1 người chết và 12 người bị thương. Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 13h ngày 11-2 (theo giờ địa phương) tại Trung tâm Thương mại Joy City, Khu thương mại Tây Đơn, quận Tây Thành, Bắc Kinh. Cảnh sát đã bắt nghi phạm họ Chu, 35 tuổi, đến từ tỉnh Hà Nam.

Và theo lời khai của nghi phạm, hắn động thủ để thể hiện sự bất mãn cá nhân, nhưng cảnh sát không tiết lộ chi tiết của vụ án. Trước đó (23-7-2017), cũng tại thủ đô Bắc Kinh đã xảy ra 1 vụ tấn công bằng dao khiến 14 người thương vong.

Gần 5 năm trước (22-7-2013), Sở Công an Bắc Kinh từng phải giải quyết 1 đối tượng có tiền sử bệnh tâm thần dùng dao tấn công khiến 1 người chết và 3 người bị thương.

Hơn 10 tháng trước (27-7-2017), tại thành phố Vũ Hán đã xảy ra 1 vụ tấn công bằng dao khiến 3 người chết và 4 người bị thương. Theo thông tin từ Sở cảnh sát thành phố Vũ Hán, nghi phạm là Vương Tường, 40 tuổi đã gây án do bất mãn trong công việc.

Nghi phạm họ Triệu khi bị bắt.

Tân Hoa xã cho biết, Vương Tường mới bị đuổi việc và sau khi dùng dao tấn công 3 người ở nơi làm việc sau cuộc tranh cãi với đồng nghiệp, hắn lên xe chạy tới chỗ khác và tấn công 4 người tại đây. Trước đó (24-1-2017), cũng tại Vũ Hán đã xảy ra 1 vụ tấn công bằng dao khiến 1 người chết và 7 người khác bị thương.

Cũng trong tháng 1-2017 (4-1-2017), một đối tượng nam đã dùng dao tấn công vàomột trường mẫu giáo ở thành phố Bằng Tường, khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, làm bị thương 11 cháu. Rất may các nạn nhân không bị nguy hiểm tới tính mạng.

Hơn 1 năm trước (28-5-2017), 2 người chết và 18 người bị thương sau khi 1 nghi phạm 30 tuổi dùng dao tấn công ở tỉnh Quý Châu. Theo cảnh sát cho biết, người này từng có vấn đề về tâm thần. Sau đó (16-7-2017), một nghi phạm cũng ở tuổi 30 đã dùng dao đâm chết 2 người và làm 9 người khác bị thương tại một siêu thị Wal-Mart ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông.

Phạm Huy Anh
.
.
.