Tổng thống Guatemala bị tước quyền miễn trừ

Thứ Ba, 08/09/2015, 08:17
Ngày 1/9, với 158 phiếu thuận, Quốc hội Guatemala đã thông qua nghị quyết tước bỏ quyền miễn trừ của ông Otto Perez Molina, mở đường cho cuộc điều tra đối với Tổng thống vì nhà lãnh đạo này có liên quan đến đường dây tham nhũng thông qua các hoạt động trốn thuế cùng với cựu Phó Tổng thống Roxana Baldetti.

Số phiếu kể trên vượt quá mong đợi bởi chỉ cần 105 phiếu thuận, ông Otto Perez Molina đã phải đối mặt với pháp luật như mọi công dân Guatemala. Với quyết định kể trên của Quốc hội, Tổng thống Otto Perez Molina có thể bị bắt giam bất cứ lúc nào nếu bị cáo buộc có dính líu tới đường dây tham nhũng.

Và theo dư luận Guatemala, nhiều bí ẩn trong mạng lưới có tên gọi "La Linea" (đường dây) sẽ sớm được làm sáng tỏ sau khi Thẩm phán Miguel Angel Galvez ra lệnh bắt tạm giam không cho tại ngoại đối với cựu Phó Tổng thống Roxana Baldetti để phục vụ công tác điều tra.

Bởi bà Roxana Baldetti bị cáo buộc cùng Tổng thống Otto Perez Molina điều hành mạng lưới biển thủ hàng triệu USD công quỹ. Trong quyết định ký hôm 26/8, Thẩm phán Miguel Angel Galvez cho biết, buộc phải làm như vậy để tránh cho cuộc điều tra bị cản trở hoặc cựu Phó Tổng thống đào tẩu ra nước ngoài bởi bà Roxana Baldetti sở hữu quốc tịch Italia. Theo giới truyền thông, lệnh bắt giữ được đưa ra chỉ một ngày sau khi Thẩm phán Miguel Angel Galvez ký quyết định điều tra đối với cựu Phó Tổng thống bởi bà Roxana Baldetti có liên quan tới việc nhận hối lộ 3,7 triệu USD.

Tổng thống Otto Perez Molina

Dư luận tại Guatemala và phe đối lập đã hoan nghênh quyết định hôm 1/9 của quốc hội nước này, đồng thời coi đây là thắng lợi quan trọng của người dân trong cuộc chiến chống tham nhũng. Theo báo cáo của Bộ Công cộng sở tại và Văn phòng Ủy ban Quốc tế về phòng chống tình trạng không xử phạt tội phạm tại nước này (CICIG), Tổng thống Otto Perez Molina và cựu Phó Tổng thống Roxana Beldetti cầm đầu đường dây "thu tiền hối lộ" của những công ty nhập hàng trốn thuế từ nhiều năm nay,  làm thất thoát hàng chục triệu USD cho ngân sách Guatemala.

Theo giới truyền thông, quyết định này xuất phát từ sáng kiến của một ủy ban đặc biệt gồm 5 nghị sỹ, sau khi Guatemala rơi vào khủng hoảng chính trị nặng nề do nhiều vụ tham nhũng bị phanh phui, trong đó có sự tham gia của nhiều quan chức cấp cao trong chính phủ của Tổng thống Otto Perez Molina.

Vụ tham nhũng liên quan tới đương kim Tổng thống và cựu Phó Tổng thống sẽ khiến cho cuộc bầu cử diễn ra ngày 6/9 để bầu ra người kế nhiệm ông Otto Perez Monila, càng thêm quyết liệt gây cấn. Ngày 31/8, Tổng thống Otto Perez Molina khẳng định, vụ bê bối tham nhũng đang làm chấn động Guatemala sẽ không ảnh hưởng đến mức phải hoãn cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 6/9.

Bởi theo ông Otto Perez Molina, việc hoãn cuộc bầu cử vào cuối tuần này sẽ là một bước thụt lùi lớn đối với nước này, đồng thời vi phạm hiến pháp và có thể kéo Guatemala trở về thập niên 1980 của thế kỷ trước. Khi đề cập tới vụ bê bối tham nhũng có liên quan đến mình, Tổng thống Otto Perez Molina mặc dù cam kết không can thiệp vào quá trình điều tra, nhưng tái khẳng định mình vô can, đồng thời phủ nhận mối quan hệ với Estuardo Gonzalez, người đứng đầu ngành thuế đã bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

và cựu Phó Tổng thống Roxana Beldetti.

Theo giới truyền thông, ngay sau vụ bắt giữ cựu Phó Tổng thống Roxana Baldetti, Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Viễn thông đã từ chức cùng với 5 quan chức cấp cao trong chính phủ. Và người đứng đầu các bộ Kinh tế, Y tế, Giáo dục và Nông nghiệp cũng đã có quyết định tương tự. Việc từ chức của các thành viên nội các đang khiến cho chính trường Guatemala chấn động.

Ngày 27/8, mọi hoạt động thương mại, giáo dục tại Guatemala đã tạm ngừng khi hàng nghìn người xuống đường biểu tình phản đối tình trạng tham nhũng và yêu cầu chính quyền đương nhiệm từ chức. Tại ít nhất 16 khu vực hành chính của Guatemala, người biểu tình đã tràn ra các con phố chính, mang theo biểu ngữ yêu cầu Tổng thống Otto Perez Molina từ chức.

Nhiều người còn tập trung tại quảng trường Hiến pháp và bên ngoài Dinh Tổng thống ở thủ đô Guatemala City để phản đối. Hàng trăm nhà hàng, cửa hàng và trường đại học đóng cửa, cho phép nhân viên nghỉ việc để tham gia cuộc diễu hành này. Bởi nhiều người, trong đó có người biểu tình đã bày tỏ sự thất vọng trước tình trạng tham nhũng với sự dính líu của nhiều quan chức chính phủ.

Thiện Lân
.
.
.