Thực hư bê bối của Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto

Thứ Hai, 30/03/2015, 09:00
Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto tiếp tục bị cuốn vào những cáo buộc có liên quan đến bản thân và gia đình. Và lần này dư luận quan tâm tới việc sa thải phóng viên nổi tiếng Carmen Aristegui cùng 2 đồng nghiệp của bà là Daniel Lizarraga và Irving Huerta.

Tại cuộc họp báo vừa qua, nữ phóng viên Carmen Aristegui cho rằng, Văn phòng tổng thống có liên quan đến việc sa thải mình. Tờ The New York Times cũng đồng tình với nhận định này sau khi dẫn tuyên bố của một số quan chức của Đài phát thanh MVS thừa nhận: họ đã sa thải bà Carmen Aristegui vì sức ép từ Văn phòng tổng thống.

Theo giới truyền thông, trung tuần tháng 3, hai phóng viên Daniel Lizarraga và Irving Huerta làm việc cho MVS đã bị sa thải với cáo buộc sử dụng trái phép tên tuổi của Đài phát thanh này để ủng hộ Mexicoleaks, một website được lập ra nhằm tiếp nhận thông tin về những cáo buộc tham nhũng của quan chức và chính khách. Cho tới nay Văn phòng tổng thống vẫn từ chối bình luận về vụ việc này, trong khi Bộ Nội vụ thúc giục MVS và bà Carmen Airistegui giải quyết những bất đồng nảy sinh.

Vợ chồng Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto.

Gần 4 tháng trước (1/12/2014), tờ El Universal công bố kết quả khảo sát cho biết, chỉ có 41% ủng hộ Tổng thống Enrique Pena Nieto so với tỷ lệ 46% của cuộc khảo sát công bố hồi tháng 8-2014. Còn theo kết quả khảo sát trên tờ Daily (cùng thời điểm) thì con số này chỉ là 39%, giảm mạnh so với tỷ lệ 50% công bố trước đó. Đây là tỷ lệ ủng hộ thấp nhất của người dân Mexico đối với một tổng thống kể từ năm 1996.

Một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Enrique Pena Nieto giảm mạnh có liên quan tới vụ bồi thường trị giá khoảng 16,3 triệu USD.

Theo tờ South China Morning Post, Mexico đã phải bồi thường cho Tập đoàn Xây dựng đường sắt Trung Quốc hơn 100 triệu Nhân dân tệ (khoảng 326 tỉ VNĐ) sau khi chính phủ nước này hủy gói thầu xây dựng đường sắt cao tốc đã ký trước đó. Việc bồi thường diễn ra sau khi Trung Quốc dọa kiện Mexico ra tòa án quốc tế vì hủy thầu.

Theo tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Mexico Gerado Ruiz Esparza, chính phủ phải bồi thường cho nhà thầu Trung Quốc. Và nữ phóng viên Carmen Aristegui là một trong những người đầu tiên phanh phui vụ Đệ nhất phu nhân Angelica Rivera mua biệt thự (tháng 11/2014) sau khi nhận "lại quả" của Tập đoàn Xây dựng đường sắt Trung Quốc. Sau những bài báo kể trên, bà Angelica Rivera đã rao bán căn biệt thự rộng hơn 1.400 m2 bất chấp Văn phòng tổng thống khẳng định, gói thầu này không có gì khuất tất.

Được biết, Tập đoàn Xây dựng đường sắt Trung Quốc là nhà thầu duy nhất tham gia và trúng gói thầu (3/11/2014) tuyến đường sắt cao tốc nối Mexico City với bang Queretaro dài 210 km trị giá 3,75 tỉ USD.

Theo giới truyền thông, các nhà thầu khác buộc phải rút lui vì không đủ thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu bởi chính phủ Mexico cho họ quá ít thời gian. Nhưng chỉ 3 ngày sau (6/11/2014), chính phủ Mexico đã hủy kết quả đấu thầu kể trên sau khi dư luận phản đối quá trình đấu thầu không minh bạch. 

Ngay sau đó, Bộ Giao thông vận tải Mexico thông báo, hoạt động đấu thầu mới cho gói thầu này sẽ bắt đầu từ trung tuần tháng 11/2014 và được mở trong 6 tháng để các doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Đức và Pháp có đủ thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu.

Và 2 ngày sau (8/11/2014), giới truyền thông Mexico đưa tin, biệt thự do bà Angelica Rivera đứng tên trị giá 7 triệu USD được mua từ công ty con của Tập đoàn Xây dựng đường sắt Trung Quốc. Ngày 11/11/2014, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã bày tỏ tiếc nuối về thất bại của gói thầu kể trên.

Trước "búa rìu" dư luận, ngày 20/11/2014, Tổng thống Enrique Pena Nieto tuyên bố, sẽ công khai chi tiết số tài sản đang sở hữu. Động thái này diễn ra ngay sau thông báo bán biệt thự hôm 19/11/2014 của Đệ nhất phu nhân Angelica Rivera.

Theo phu nhân Tổng thống Enrique Pena Nieto (đăng trên YouTube hôm 18/11/2014), căn biệt thự kể trên được mua từ Công ty Địa ốc Ingenieria Inmobilaria del Centro năm 2010, khi bà Angelica Rivera là ngôi sao truyền hình nổi tiếng (kiếm được khoảng 10 triệu USD). Và quyết định bán biệt thự nhằm tránh rắc rối cho gia đình bởi Đệ nhất phu nhân muốn bảo vệ chồng và các con trước những dị nghị từ công chúng.

Văn phòng tổng thống cho biết, ông Enrique Pena Nieto và bà Angelica Rivera duy trì tài chính riêng biệt theo các điều khoản trong hợp đồng hôn nhân của họ. Giới truyền thông Mexico đặt tên cho căn biệt thự này là "Nhà Trắng" bởi nội thất bên trong của nó màu trắng. Và họ phát hiện ra danh tính của chủ đăng ký căn biệt thự (có 7 phòng ngủ, bể bơi, thư viện, thang máy, sàn đá cẩm thạch...) chỉ vài ngày sau khi chính phủ hủy hợp đồng với Tập đoàn Xây dựng đường sắt Trung Quốc.

Mạnh Phong
.
.
.