"Lục địa già" trước nguy cơ bị khủng bố

Thứ Năm, 15/12/2016, 08:56
Theo thống kê của Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ, đã có 38 người chết (chủ yếu là cảnh sát) và 166 người bị thương trong 2 vụ đánh bom xảy ra ở trung tâm Istanbul.


10-12, hai vụ nổ đã xảy ra bên ngoài sân vận động Vodafone Arena sau khi trận đấu giữa Câu lạc bộ Besiktas và Câu lạc bộ Bursaspor kết thúc.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu cho biết, trong 2 vụ nổ diễn ra bên ngoài sân vận động Vodafone Arena, có một vụ nghi là đánh bom tự sát.

Hiện cảnh sát đã bắt 13 đối tượng bị tình nghi có liên quan đến vụ tấn công kể trên và và một nhánh của đảng PKK đã đứng ra nhận trách nhiệm. Vụ nổ đầu tiên và lớn nhất diễn ra vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 10-12 (theo giờ địa phương).

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ đánh bom xe tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan coi 2 vụ nổ là tấn công khủng bố nhằm vào lực lượng cảnh sát và dân thường. Và đây là 2 trong số những vụ đánh bom mới nhất xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ trong năm 2016.

Ngày 10-12, Cảnh sát London, Anh cho biết, nghi can (41 tuổi, bị tình nghi đã đến Syria) đang chuẩn bị thực hiện các hành động khủng bố đã bị bắt ngay sau khi hắn đến sân bay Stansted.

Trước đó (8-12), Giám đốc Cơ quan tình báo nước ngoài (MI6) Alex Younger khuyến cáo, IS đang âm mưu tấn công Anh và các đồng minh phương Tây.

Theo đó, "xứ sở sương mù" đang phải đối mặt với mối đe dọa khủng bố chưa từng có với 12 âm mưu tấn công đã bị phát hiện và chặn đứng kể từ tháng 6-2013.

Ông Alex Younger còn cho biết, đã nhiều lần đề nghị hợp tác với tình báo Mỹ và các cường quốc thuộc Liên minh châu Âu (EU) trong cuộc chiến chống khủng bố.

Cũng trong ngày 10-12, giới truyền thông dẫn lời quan chức tư pháp ở Pháp cho biết, cảnh sát vừa bắt và buộc tội đối tượng tình nghi thứ sáu âm mưu tấn công khủng bố ở các địa điểm tại Paris. 5 đối tượng đã bị bắt hồi tháng trước ở thành phố Marseille và Strasbourg.

Cùng ngày 10-12, tân Thủ tướng Pháp Bernard Cazeneuve cho biết, Chính phủ sẽ đề xuất kéo dài tình trạng khẩn cấp tới ngày 15-7-2017 và việc này phải được Hạ viện và Thượng viện thông qua.

Ông Bernard Cazeneuve cho rằng, chưa bao giờ mối đe dọa khủng bố lại cao như vậy bên trong nước Pháp và châu Âu.

EU thống kê có khoảng 5.000 người trốn sang Trung Đông gia nhập IS.

Tờ Independent vừa dẫn lời các công tố viên Hà Lan cho biết (9-12), nghi phạm 30 tuổi vừa bị bắt (7-12) tại Rotterdam với cáo buộc âm mưu tấn công khủng bố sau khi cảnh sát phát hiện thuốc nổ (4 hộp pháo hoa chứa chất nổ lớn), súng AK-47 với 2 băng đạn, cùng nhiều điện thoại di động, 1.600 euro tiền mặt và cờ IS trong nhà hắn.

Theo người phát ngôn cơ quan công tố Wim de Bruin, cảnh sát Rotterdam đã tìm thấy số tang vật kể trên trong nhà hắn và tên này sẽ phải ra tòa trong 2 tuần tới.

Ngày 10-12, Công tố liên bang Bỉ cho biết, cảnh sát đã bắt một nam thanh niên 21 tuổi cùng em gái 19 tuổi (đều là con trong gia đình người Hồi giáo gốc Serbia) với cáo buộc đã dịch tài liệu cho một tạp chí tuyên truyền khủng bố của IS.

Theo người phát ngôn Công tố liên bang Eric Van der Sypt, vụ bắt giữ diễn ra tại vùng Limbourd, và các văn bản dịch do 2 nghi phạm kể trên thực hiện đã được gửi qua Telegram.

Trước đó (7-12), cơ quan chức năng Bỉ buộc tội khủng bố đối với 2 người Kosovo và 1 người Serbia vì tình nghi đã giúp chiêu mộ các phần tử thánh chiến ở Syria và gây quỹ cho IS.

Ngày 6-12, cảnh sát Bỉ đã bắt 8 đối tượng bị tình nghi tuyển mộ các phần tử cực đoan tới tham chiến tại Syria và gây quỹ cho IS, sau một thời gian dài theo dõi. Và vụ bắt giữ diễn ra sau hàng loạt chiến dịch được triển khai tại các thị trấn nổi tiếng ở Hà Lan như Antwerp, Bruges, Sint-Niklaas, Schaerbeek.

Trong khi đó, "lục địa già" đang được đặt trong tình trạng báo động an ninh, khi có gần 2.000 tay súng IS trở về nước. Và nhiều nước châu Âu đã lên kế hoạch tăng cường an ninh nhằm đối phó với những âm mưu tấn công khủng bố trong dịp Giáng sinh và đón năm mới.

Ngày 9-12, Pháp, Slovakia, Bỉ và Hà Lan đã cùng diễn tập để tăng cường khả năng phản ứng nhanh đối với các vụ tấn công khủng bố. Cuộc diễn tập diễn ra bên lề cuộc họp Bộ trưởng Nội vụ EU.

Theo báo cáo mới nhất của điều phối viên chống khủng bố EU Gilles de Kerchove, khoảng 5.000 người từ các nước châu Âu sang Iraq và Syria để gia nhập IS. Trong đó hơn 1.750 tay súng đã trở về nước và một số nhận lệnh tấn công tại châu Âu. Ông Gilles de Kerchove cho rằng, châu Âu đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa khủng bố.

Ngày 9-12, hãng Reuters dẫn thông tin từ quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, máy bay không người lái Mỹ đã tiêu diệt Boubaker el Hakim ở Raqqa, thủ phủ của IS tại Syria, và tên này có liên quan đến vụ khủng bố tại tòa soạn Charlie Hebdo ở Paris, Pháp hôm 7-1-2015.

Lư Tuấn Nghĩa
.
.
.