Chuyện phá án ở vùng giáp ranh

Thứ Tư, 14/10/2020, 11:24
Từ nhiều năm nay, để bảo đảm an ninh trật tự cho địa bàn, Công an huyện Diện Khánh (Khánh Hòa) đã xây dựng nhiều mô hình phòng chống tội phạm, đồng thời liên tục thực hiện các đợt cao điểm, triệt phá hàng trăm băng nhóm tội phạm…

Huyện Diên Khánh, là cửa ngõ của thành phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà nên tình hình tội phạm diễn biến phức tạp. Từ nhiều năm nay, để bảo đảm an ninh trật tự cho địa bàn, Công an huyện Diện Khánh đã xây dựng nhiều mô hình phòng chống tội phạm, đồng thời liên tục thực hiện các đợt cao điểm, triệt phá hàng trăm băng nhóm tội phạm trộm cắp, cướp giật, mua bán trái phép chất ma túy…

1.Thượng tá Hoàng Tuấn Ngọc, Trưởng Công an huyện Diên Khánh cho biết, hầu hết các vụ trộm cắp, cướp giật và mua bán trái phép chất ma túy đều do các đối tượng từ nơi khác đến trực tiếp gây án hoặc móc nối với một số đối tượng ở địa phương thực hiện nên ngoài đấu tranh trực diện, Công an huyện còn đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, đến nay toàn huyện đã có 13 mô hình "Tổ tuần tra nhân dân", 2 mô hình "Tổ xe thồ tự quản", 2 mô hình "Xóm đạo bình yên" và 1 mô hình "Tổ tuần tra phòng chống tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản". 

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2020, Công an huyện đã phát hiện và xử lý 18 vụ trộm cắp, cướp giật, cố ý gây thương tích… với 24 đối tượng bị khởi tố; triệt phá 4 vụ mua bán trái phép chất ma túy, 5 vụ buôn lậu, 13 vụ vận chuyển trái phép lâm sản, 24 vụ vi phạm các quy định của pháp luật về khai thác, vận chuyển khoáng sản…

Công tác tuần tra, kiểm soát và đẩy mạnh hoạt động của các tổ tự quản phòng chống tội phạm đã mang lại hiệu quả tích cực, nhiều đối tượng đã bị bắt giữ ngay sau khi vừa gây án. 23 giờ ngày 25-2-2020, Công an xã Diên An và "Tổ tuần tra nhân dân" phối hợp tuần tra khép kín trên địa bàn đã phát hiện Văn Minh Tự, sinh năm 1993 tại huyện Cam Lâm có hành vi bất minh nên tổ công tác phối hợp đã kiểm tra hành chính. 

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện bọc đồ mà Tự vừa nhét vào ngực áo, bên trong có 10,6 triệu đồng tiền mặt, nhưng không chứng minh được nguồn gốc nên đã lập biên bản bàn giao cho Công an huyện Diên Khánh để tiến hành làm rõ. Tại cơ quan Công an, Tự khai nhận vừa đột nhập vào nhà dân trộm số tiền trên. 

Ngoài ra, trước đó Tự còn thực hiện 3 vụ trộm cắp, trong đó vào tháng 1-2020 đã đột nhập vào nhà ông Lê Khiết ở thôn Phú Ân Nam 3, xã Diên An trộm 1 điện thoại di động hiệu OPPO F11 và 900.000 đồng tiền mặt. Trộm xong, Tự tiếp tục đột nhập nhà ông Nguyễn Hưng ở thôn Phú Ân Nam 4, lấy trộm số tiền 13 triệu đồng và đến ngày 21-2 thì cạy tủ nhà ông Văn Đức Trân ở thôn Võ Kiện trộm tài sản trị giá trên 10 triệu đồng.

Ngoài hiệu quả trong công tác phòng chống trộm, cắp, mô hình "Tổ phòng chống tội phạm tự quản" dưới sự giám sát của Công an còn phát hiện nhiều vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Điển hình vào lúc 0 giờ 20 phút ngày 26-3-2020 trong lúc phối hợp với Công an xã Diên Lạc và Tổ tuần tra nhân dân, tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, Công an huyện Diên Khánh phát hiện và bắt giữ đối tượng Phạm Đặng Thanh Hậu, sinh năm 1979, ngụ thị trấn Diên Khánh khi đang thực hiện việc mua bán ma túy. 

Vào thời điểm trên, phát hiện Hậu điều khiển xe môtô, phía sau lưng có đeo một đoạn ống nhựa mà một số đối tượng mua bán trái phép chất ma túy trước đó thường ngụy trang nên tổ tuần tra quyết định bám theo. Đến khu vực vắng người qua lại ở rìa thị trấn Diên Khánh, Hậu dừng lại rồi rút ống nhựa giao cho một đối tượng khác là Bùi Văn Hoàng thì tổ tuần tra ập đến khống chế thu giữ ống nhựa bên trong có chứa 6,2875 gam ma túy tổng hợp dạng đá.

Cũng từ việc quản lý chặt địa bàn mà có những vụ án chỉ sau một thời gian ngắn điều tra, Công an đã tìm ra thủ phạm. Ngày 29-7-2020, anh Nguyễn Đình Trọng, trú thôn Nam 2, xã Diên Sơn đến Công an huyện trình báo về việc bị kẻ gian đột nhập cửa tiệm Internet, lấy đi 125 triệu đồng, một số dây chuyền và trang sức tương ứng với 41 chỉ vàng và nhiều loại tài sản khác. 

Nhận tin báo, Ban Chỉ huy Công an huyện Diên Khánh lập tức cử ngay một tổ trinh sát thuộc Đội Cảnh sát hình sự vào cuộc, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người xung quanh để điều tra vụ án. Các trinh sát rà soát trên địa bàn xác định đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn là Trần Đình Phương, sinh năm 1995, ngụ thôn Nam 2, xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh nên đã mời về trụ sở làm việc.

Lúc đầu, Phương liên tục quanh co và đưa ra nhiều tình tiết chứng minh yếu tố ngoại phạm của mình. Tuy nhiên trước những chứng cứ thu thập được của cơ quan Công an, Phương đã phải nhận tội. Theo lời khai của Phương, chiều 28-7-2020, hắn đến tiệm game bắn cá của anh rể nằm sát nhà anh anh Trọng để đánh bạc cùng với một thanh niên khác. Sau khi thua hết 3 triệu đồng nhưng không có tiền chung, Phương tỏ ra cay cú. 

Cũng vào thời điểm này, Phương phát hiện anh Trọng cùng anh rể mình rủ nhau đi đám cưới  nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Đến 23 giờ đêm, qua cuộc gọi điện thoại video, biết anh rể mình và anh Trọng đến sáng mới về nên đột nhập vào nhà anh Trọng qua cửa thông gió rồi dung dao cạy tủ lấy đi toàn bộ số tiền, vàng và một số loại tài sản khác như anh Trọng trình báo tại cơ quan Công an…

2.Chỉ tính từ cuối tháng 6 đến giữa tháng 7-2020, các đối tượng sử dụng xe môtô phân khối lớn đeo biển số giả đã thực hiện hàng chục vụ cướp tài sản của người đi đường. Mặc dù đang phải căng mình đấu tranh với tội phạm trộm cắp, mua bán trái phép chất ma túy và tuyên truyền, hướng dẫn bà con nhân dân phòng chống dịch COVID-19, nhưng Thượng tá Hoàng Tuấn Ngọc vẫn quyết định chia bớt quân số để lập hai tổ công tác, phối hợp với các tổ phòng chống tội phạm tự quản vừa tuần tra trên tất cả các cung đường, điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn huyện và khu vực lân cận, vừa rà soát nhằm nhanh chóng tìm ra đối tượng nghi vấn.

Một số đối tượng trộm, cướp bị Công an huyện Diên Khánh bắt giữ.

Sau gần một tuần áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, hai tổ công tác đã xác định Nguyễn Quốc Dũng, sinh năm 1999 và Đỗ Đăng Thịnh, sinh năm 2003. Cùng ngụ thôn Phú Khánh Thượng, xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh có nhiều hoạt động nghi vấn, đặc biệt cả hai thường sử dụng chung một xe mô tô hiệu Exciter màu xanh - trắng nhưng thường xuyên thay đổi biển số nên tổ chức bám sát. 

Đến đêm 17-8-2020, trên đường tuần tra từ trung tâm huyện Diên Khánh vào khu vực ráp gianh  TP. Nha Trang, tổ công tác phát hiện Dũng và Thịnh điều khiển xe môtô áp sát xe môtô của một người phụ nữ đang lưu thông cùng chiều giật phăng chiếc túi xách tay rồi tăng ga bỏ chạy. Ngay lập tức tổ công tác đuổi theo và đến khu vực thôn Phú Trung, xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang thì tóm gọn được hai đối tượng. 

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Quốc Dũng và Đỗ Đăng Thịnh khai nhận ngoài vụ cướp này, trong thời gian từ cuối tháng 6 đến giữa tháng 7-2020 còn thực hiện 10 vụ cướp tài sản của người đi đường. Cả hai thống nhất chỉ cướp giật đồ của phụ nữ vì họ thường yếu tay lái, còn nam giới sợ có thể truy đuổi… Tiền cướp được, cả hai nướng hết vào hút hít ma túy, cờ bạc và ăn nhậu…

Theo Thượng tá Hoàng Xuân Ngọc, song song với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, trong thời gian qua, Công an huyện đã thực hiện nhiều đợt tuyên truyền vận động bà con nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, qua đó bà con đã tự giao nộp được 2 khẩu súng K54, 2 súng công cụ hỗ trợ, 2 súng tự chế, 67 viên đạn các loại, 56 mã tấu và dao tự chế. 

Ngoài ra còn phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện thu gom 2 quả nổ, 1 quả đạn M79. Hiện Công an huyện vẫn đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền xuyên suốt để người dân hiểu và tự nguyện mang vũ khí, vật liệu nổ đến giao nộp hoặc gọi điện thoại cho đơn vị Công an gần nhất đến tiếp nhận.

Đức Cương
.
.
.