Chuẩn bị xét xử ông Lệnh Kế Hoạch

Thứ Tư, 18/05/2016, 09:02
Sau khi bị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc chính thức truy tố (13-5), việc ông Lệnh Kế Hoạch, cựu Chủ nhiệm Văn Phòng Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Chính hiệp phải đứng trước vành móng ngựa chỉ còn là vấn đề thời gian.


Bởi Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thiên Tân đã chuyển hồ sơ vụ việc của ông Lệnh Kế Hoạch lên Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Thiên Tân.

Và với việc bị cáo buộc phạm 3 tội danh: tham ô nhận hối lộ, đánh cắp bí mật quốc gia và lạm dụng chức vụ, mức án của ông Lệnh Kế Hoạch có thể sẽ nặng hơn ông Chu Vĩnh Khang. Theo giới chuyên môn, ông Lệnh Kế Hoạch phạm 3 tội danh kể trên trong thời gian đảm nhiệm các chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn Phòng Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn Phòng Trung ương Đảng, Bí thư Ban Bí thư và Phó Chủ tịch Chính hiệp.

Giới truyền thông cho biết, động thái kể trên diễn ra sau khi Bộ Chính trị quyết định khai trừ đảng đối với ông Lệnh Kế Hoạch gần 10 tháng trước (20-7-2015). Tân Hoa xã từng đưa tin, tại cuộc họp Bộ Chính trị diễn ra hôm 20-7-2015, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã quyết định thông qua "Báo cáo thẩm tra vụ án vi phạm kỷ luật nghiêm trọng của Lệnh Kế Hoạch" do Ủy ban Kiểm tra và Kỷ luật Trung ương đệ trình.

Ông Lệnh Kế Hoạch khi đương nhiệm.

Theo đó, quyết định khai trừ Đảng, cách mọi chức vụ của ông Lệnh Kế Hoạch, cựu Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Chính hiệp. Cũng trong ngày 20-7-2015, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thông báo, mở cuộc điều tra đối với ông Lệnh Kế Hoạch với cáo buộc tình nghi nhận hối lộ.

Hơn 2 tháng trước (13-3), Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc Tào Kiến Minh, đã công bố tiến trình xử lý ông Lệnh Kế Hoạch: Và nếu tính từ khi tiến hành lệnh bắt đối với ông Lệnh Kế Hoạch (tháng 12-2014), nhưng hơn 1 năm điều tra, cơ quan chức năng vẫn chưa tiến hành khởi tố là trường hợp hiếm thấy trong việc xử lý các quan tham kể từ khi chiến dịch chống tham nhũng được triển khai đến nay.

Từng là phó Chủ nhiệm văn phòng Trung ương Đảng trẻ tuổi nhất, là "Tổng quản Trung Nam Hải" sau khi trở thành Chủ nhiệm văn phòng Trung ương đảng dưới thời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào đương nhiệm. Ông Lệnh Kế Hoạch (sinh ngày 22-10-1956, trong một gia đình cán bộ bậc trung tại huyện Bình Lục, tỉnh Sơn Tây) làm thư ký khi ông Hồ Cẩm Đào là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn giai đoạn 1984-1985.

Nhưng con đường chính trị của ông Lệnh Kế Hoạch đã rẽ ngang sau cái chết đầy tai tiếng của cậu con trai Lệnh Cốc trong vụ tai nạn xe Ferrari hôm 18-3-2012. Theo điều tra của nhà báo chống tham nhũng nổi tiếng La Xương Bình, năm 2007, ông Lệnh Kế Hoạch đã thiết lập "Sơn Tây hội" để tập trung con cháu trong gia tộc tìm cách làm giàu, đồng thời hình thành "liên minh quan chức - doanh nghiệp" có gốc ở tỉnh Sơn Tây. Có tin nói rằng, người trong "Sơn Tây hội" đã giới thiệu nhiều mỹ nhân cho ông Lệnh Kế Hoạch.

Theo tờ Đa Chiều, ông Lệnh Kế Hoạch có 27 phụ nữ thường xuyên "phục vụ", trong đó có 7 người được cưng chiều nhất và ông có 5 con riêng với 7 mỹ nhân này (chúng đều mang họ mẹ). Còn tờ Thời báo Hoàn cầu từng đăng bài xã luận phê phán gia đình cựu Chủ nhiệm Văn Phòng Trung ương Đảng. Và có dư luận nói rằng, gia đình ông Lệnh Kế Hoạch sở hữu gần 6 tỉ USD gửi tại các ngân hàng Nhật Bản và Singapore.

Tờ New York Times từng đưa tin, cơ quan chức năng Trung Quốc vẫn tiếp tục đề nghị cơ quan chức năng Mỹ dẫn độ doanh nhân Lệnh Hoàn Thành, em trai út của ông Lệnh Kế Hoạch, nhưng Washington vẫn từ chối yêu cầu của Bắc Kinh. Và hơn 4 tháng trước (15-1), lần đầu tiên Trung Quốc thừa nhận đã liên lạc với Mỹ để thảo luận về Lệnh Hoàn Thành.

Dư luận không những quan tâm tới ông Lệnh Kế Hoạch, mà còn chú ý tới bà Cốc Lệ Bình, vợ cựu Chủ nhiệm văn phòng Trung ương Đảng. Theo tờ Đa Chiều, bà Cốc Lệ Bình từng bị bắt hôm 16-12-2014 khi đang dự hội nghị tại khách sạn Bác Nhã ở Bắc Kinh, nhưng vẫn thoát khỏi trại giam nhờ thân tín giúp đỡ.

Song sau đó, bà Cốc Lệ Bình đã bị bắt tại Thành phố Thanh Đảo. Cơ quan chức năng đã phát hiện Quỹ Thanh niên Trung Quốc lập nghiệp (YBC) do bà Cốc Lệ Bình thành lập thường xuyên liên hệ với kênh Tin tức tài chính của Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV-9) cùng người dẫn chương trình Nhuế Thành Cương (bị bắt hồi tháng 6-2014 vì bị tình nghi tham nhũng, tiết lộ bí mật quốc gia).

YBC được lập (tháng 11-2003) sau khi ông Lệnh Kế Hoạch trở thành Chủ nhiệm Văn Phòng Trung ương Đảng. Năm 2010, bà Cốc Lệ Bình (từng dẫn chương trình truyền hình ở Sơn Tây và từng làm việc tại Đài truyền hình Trung ương) lập Quỹ Từ thiện Ying Foundation để hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận nhằm trợ giúp YBC đầu tư và trốn thuế dễ dàng.

Lư Tuấn Nghĩa
.
.
.