Cảnh báo của IAEA và Interpol

Thứ Tư, 30/03/2016, 09:10
Hãng AFP vừa dẫn cảnh báo của Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Yukiya Amano cho rằng, thế giới phải nỗ lực nhiều hơn nữa để ngăn chặn nguy cơ "khủng bố hạt nhân".


Cảnh báo này được ông Yukiya Amano đưa ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh hạt nhân với sự tham dự của khoảng 50 nhà lãnh đạo, dự kiến diễn ra ở Washington (Mỹ) vào ngày 31-3 và 1-4, để bàn về việc bảo đảm an toàn cho các vật liệu hạt nhân ở khoảng 1.000 cơ sở nguyên tử trên thế giới. 

Trong khi đó, tờ Derniere Heure cho biết, nhân viên bảo vệ Didier Prospero tại một cơ sở hạt nhân đã bị sát hại ở thành phố Charleroi, Bỉ, khi đang dắt chó đi dạo chiều 25-3 và thẻ an ninh của người này đã bị lấy trộm. Và nhà chức trách đã phát lệnh báo động sau khi thẻ an ninh của nhân viên bảo vệ Didier Prospero bị mất bởi ông làm việc tại một nhà máy điện hạt nhân.

Trước đó, tờ Derniere Heure từng đưa tin, 2 kẻ đánh bom liều chết Khalid El Bakraoui và Ibrahim El Bakraoui đã lên kế hoạch tấn công các nhà máy điện hạt nhân ở Bỉ, trước khi thực hiện vụ khủng bố ở sân bay Zaventem, Brussels.

Cảnh sát Bỉ kiểm tra chiếc ôtô đỗ bên ngoài một tòa án.

Ngày 26-3, trả lời phỏng vấn tờ La Libre Belgique, người đứng đầu cơ quan chống khủng bố của EU Gilles de Kerchove cho rằng, sẽ không ngạc nhiên nếu có một âm mưu sử dụng internet để thực hiện một vụ tấn công trong 5 năm tới. Và có thể diễn ra dưới hình thức xâm nhập vào Hệ thống điều khiển giám sát và thu nhận dữ liệu (SCADA), đầu não của một nhà máy năng lượng hạt nhân, một con đập, trung tâm kiểm soát không lưu hay trạm chuyển đường sắt.

Trong khi đó, Tổ chức Cảnh sát quốc tế (Interpol) vừa đề xuất hỗ trợ Bỉ về mặt hậu cần và triển khai chiến dịch nhằm xác định mối liên hệ giữa các mạng lưới khủng bố, cũng như các vụ tấn công trên thế giới.

Và để làm được điều này, Interpol muốn kiểm tra lại thông tin về các nghi can, cũng như những đối tượng bị truy lùng đã được đăng ký tại các ngân hàng dữ liệu của các quốc gia thành viên. Đồng thời cho rằng, cần chú ý tới cách thức tiến hành các cuộc tấn công khác nhau và các loại vũ khí, vật liệu nổ được sử dụng. Bởi Khalid El Bakraoui và Brahim El Bakraoui (2 anh em ruột người Bỉ) từng bị các cơ quan chức năng Mỹ đưa vào danh sách theo dõi trước khi các cuộc tấn công xảy ra ở sân bay Brussels.

Các công tố viên Bỉ cũng xác định, Brahim El Bakraoui là một trong hai kẻ khủng bố sân bay Zaventem, trong khi Khalid El Bakraoui là tên thực hiện vụ đánh bom tự sát tại ga tàu điện ngầm Maelbeek.

Cùng ngày 25-3, cảnh sát Pháp cho biết, nghi phạm khủng bố Reda K. bị bắt hôm 24-3, cùng một lượng thuốc nổ trong cuộc bố ráp diễn ra ở Argenteuil, ngoại ô phía Tây Bắc thủ đô Paris, từng bị Bỉ kết tội cùng với Abdelhamid Abaaoud, kẻ chủ mưu loạt vụ khủng bố đẫm máu tại Paris tối 13-11-2015.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve khẳng định, việc bắt giữ nghi phạm này đã giúp ngăn chặn thành công một âm mưu tấn công khủng bố đang trong giai đoạn "chín muồi". Các công tố viên Bỉ cũng thông báo, 3 nghi can đã bị bắt trong một chiến dịch chống khủng bố tại thủ đô Brussels.

Theo tờ L'Avenir, một đối tượng đã bị bắt sau khi xuất hiện 3 tiếng nổ ở ngoại ô thành phố Liege, Bỉ. Các công tố viên sẽ thẩm vấn đối tượng này vào ngày 28-3. Tiếng nổ đầu tiên xảy ra tại thị trấn Angleur lúc 23 giờ 40 phút ngày 25-3, làm một người bị thương. Sau đó xảy ra ở Beyne-Heusay và tại Jupille. Ngày 25-3, tờ De Morgen của Bỉ cho biết, các nhà điều tra đã xác định một nghi can mới trong loạt vụ đánh bom tại Bỉ là Naim al-Hamed, 28 tuổi, người Syria.

Ngày 26-3, Đài RTBF của Bỉ đăng tải 2 video mà IS gửi cho tờ Le Soir, trong đó cảnh báo về các vụ tấn công khủng bố tiếp theo, đồng thời yêu cầu phương Tây rút quân khỏi Syria và Iraq. Giới chuyên môn đang cảnh báo về loại ma túy biến các tay súng IS trở thành "khủng bố máu lạnh". Đó là biệt dược Captagon (còn gọi là thuốc jihad, một loại ma túy tổng hợp, gần như chỉ lưu hành ở Trung Đông).

Ngày 26-3, cảnh sát Italia đã bắt Djamal Eddine Ouali, 40 tuổi, tại khu vực Salerno, là công dân Algeria đang bị Bỉ truy nã, liên quan đến cuộc điều tra làm giả giấy tờ căn cước được sử dụng bởi những kẻ tấn công đứng sau các vụ khủng bố ở Paris và Brussels. Còn cuộc tuần hành "Chống nỗi sợ hãi", dự kiến diễn ra vào lúc 19h ngày 27-3 (theo giờ Hà Nội) tại Quảng trường La Bourse ở thủ đô Brussels, đã bị hủy cho dù mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất bởi người ta quan ngại về an ninh.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Jan Jambon và Thị trưởng thủ đô Brussels Yvan Mayeur, cuộc tuần hành bị hoãn sau khi xét thấy khả năng của lực lượng cảnh sát không đủ năng lực bảo vệ với hàng trăm nghìn người tham gia.

Trọng Hậu
.
.
.