Ai Cập: Tử hình những kẻ sát hại cảnh sát

Thứ Sáu, 05/10/2018, 15:37
20 thành viên của phong trào Anh em Hồi giáo (MB) bị tòa án Ai Cập tuyên án tử hình vì tấn công vào một đồn cảnh sát và sát hại 14 cảnh sát.

Theo phán quyết được đưa ra hôm 24-9 của Tòa Giám đốc thẩm (phán quyết cuối cùng và không được kháng án), 20 thành viên của phong trào Anh em Hồi giáo (MB) bị tuyên án tử hình vì tấn công vào một đồn cảnh sát và sát hại 14 cảnh sát. 

Ngoài việc giữ nguyên bản án tử hình được đưa ra trước đó của tòa án địa phương, Tòa Giám đốc thẩm còn tái xác định 20 bị cáo kể trên từng tham gia tấn công vào đồn cảnh sát ở quận Kerdasa, tỉnh Giza hồi trung tuần tháng 8-2013, khiến 17 người thiệt mạng, trong đó có 14 cảnh sát. 

Được biết, 20 bị cáo kể trên đều trung thành với cựu Tổng thống Mohamed Morsi và họ đã bị xét xử qua nhiều phiên tòa khác nhau. Động thái kể trên diễn ra sau khi 31 thành viên MB (tổ chức đã bị cấm hoạt động và liệt vào danh sách khủng bố hồi cuối năm 2013) bị tòa án Ai Cập tuyên án tử hình hôm 12-7. 

Và 31 bị cáo này đều liên quan tới vụ sát hại cảnh sát và nhân viên an ninh trong 2 năm 2015 và 2016. Gần 1 tháng trước (8-9), 1 tòa án ở Ai Cập đã tuyên án tử hình đối với 75 người liên quan tới cuộc biểu tình ủng hộ MB hồi tháng 8-2013 (sau khi xảy ra vụ đảo chính quân sự lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi). 

Trong số 75 người kể trên đáng chú ý có ông Essam al-Erian, ông Mohamed Beltagi và nhà thuyết giáo nổi tiếng Safwat Higazi. Những người bị kết án tử hình đều được xác định đã kích động bạo lực, giết người và tổ chức biểu tình trái phép.

Tòa án Ai Cập tuyên án tử hình thành viên của MB vì liên quan tới việc sát hại cảnh sát.

Cũng tại tỉnh Giza gần 1 năm trước (20-10-2017), khoảng 100 phần tử khủng bố đã tấn công vào lực lượng cảnh sát Ai Cập trong một chiến dịch truy quét khủng bố của lực lượng an ninh tại Al-Bahariya, khiến 16 cảnh sát thiệt mạng và 13 người bị thương. 

Theo giới truyền thông, 4 năm trước (2014-2018), Chính phủ Ai Cập đã quyết định thành lập các tòa án đặc biệt chống khủng bố để giảm tải cho thẩm phán và đẩy nhanh tốc độ xét xử các bị cáo trong những vụ khủng bố. 

Trong năm 2014 (21-6-2014), 183 người ủng hộ MB đã bị tuyên án tử hình vì bị cáo buộc tấn công một đồn cảnh sát ở tỉnh Minya ngày 14-8-2013, khiến nhiều cảnh sát thiệt mạng. Cũng tại phiên tòa kể trên, tòa đã giảm án cho 683 người bị tuyên án tử hình trước đó xuống 15-25 năm tù giam và tuyên trắng án cho 496 người. 

Cùng ngày 21-6-2014, hàng trăm người ủng hộ MB đã chết trong các cuộc đụng độ với cảnh sát ở thủ đô Cairo. Đây là phiên tòa có số án tử hình nhiều nhất trong lịch sử hiện đại của Ai Cập. 

Nhiều luật sư đã coi phiên xét xử hôm 21-6-2014 là "lố bịch" bởi nhiều bị cáo không có mặt tại hiện trường khi đụng độ xảy ra, nhưng vẫn bị tuyên phạt. Dư luận từng bị sốc sau khi xuất hiện cảnh hàng chục cảnh sát bị hành quyết trong vụ phục kích ở Bán đảo Sinai hôm 19-8-2013. 

Theo giới truyền thông, có 25 cảnh sát bị sát hại dã man theo kiểu hành quyết. Khi đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc là ông Ban Ki-moon đã kịch liệt lên án vụ phục kích ở Bán đảo Sinai - những kẻ phạm tội phải nhanh chóng được đưa ra ánh sáng.

Thi thể những cảnh sát bị giết hại một cách dã man theo kiểu hành quyết.
Ngoài việc đưa ra những bản án tử hình kể trên, 1 tòa án Ai Cập vừa tuyên án tù chung thân đối với thủ lĩnh tinh thần của MB Mohamed Badie với tội danh tấn công vào đồn cảnh sát ở tỉnh Minya năm 2013. 

Trong bản án đưa ra hôm 23-9, tòa còn đưa ra bản án chung thân đối với 64 thành viên khác của MB. Trước đó (15-11-2017), ông Mohamed Badie đã bị tòa quyết định giữ nguyên bản án chung thân đối với thủ lĩnh MB cùng hàng chục thành viên khác liên quan tới các vụ bạo động gây chết người tại tỉnh Ismailia. 

Ngoài ra, một tòa án hình sự cũng từng kết án tù chung thân đối với ông Mohamed Badie (tháng 9-2017) vì có liên quan trong vụ bạo lực khiến nhiều người chết diễn ra tại tỉnh Beni Suef hồi tháng 8-2013. 

Hơn 3 năm trước (22-8-2015), một tòa án Ai Cập đã kết án tù chung thân đối với ông Mohamed Badie và các nhân vật chủ chốt khác của MB là Mohamed El-Beltagy và Safwat Hegazy. 

Ông Mohamed Badie bị xét xử lần đầu vào ngày 25-3-2014, với nhiều cáo buộc, trong đó có tội giết người. Phiên tòa được coi là đòn giáng mạnh vào những người ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi. 

Và bên cạnh những bản án tử hình và chung thân do tòa án các cấp đưa ra, cơ quan chức năng Ai Cập còn phong tỏa tài sản của hơn 1.130 hội từ thiện liên quan với MB. Ngoài ra, tài sản của 1.589 thành viên MB cũng bị phong tỏa, trong đó có 1 số nhân vật lãnh đạo của tổ chức này. 

Quốc Dũng
.
.
.