Cẩn thận với mánh khóe của "siêu" trộm

Thứ Tư, 17/11/2021, 07:55

Thời gian qua, trên địa bàn TP Hà Nội liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm đột nhập vào nhiều nhà dân cũng như các cơ quan, công sở, trường học. Lợi dụng đêm tối và sự lơ là của lực lượng bảo vệ, đối tượng đã “nẫng” đi nhiều tài sản có giá trị. Các "siêu trộm” trong bài viết này đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi với một bề dày thành tích bất hảo.

Tên trộm có "bàn tay vàng"

Với nhiều trinh sát thuộc phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội cũng như Công an các quận Thanh Xuân, Hà Đông... đối tượng Lê Duy Thọ (SN 1987, thường trú tại xã Mỵ Hòa, Kim Bôi, Hòa Bình) không phải xa lạ gì. Khoảng chục năm về trước, Thọ từng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp nhằm vào một số trường đại học, và phải lĩnh nhiều năm tù giam. Ra tù, ngựa quen đường cũ, Thọ tiếp tục trổ tài "đào tường khoét vách"...

Cẩn thận với mánh khóe của
Đối tượng Lê Duy Thọ và đồ nghề gây án.

Theo một chỉ huy Công an quận Hà Đông (Hà Nội), cuối tháng 10-2021, Cơ quan công an nhận được trình báo về một vụ trộm nghiêm trọng xảy ra tại trụ sở một Cơ quan quan trọng của thủ đô. Đối tượng lợi dụng đêm tối, đã đột nhập vào nhiều phòng làm việc của các cán bộ, lãnh đạo ở đây để lấy đi nhiều tài sản có giá trị gồm 2 chỉ vàng, 1 bức tranh phù điêu mạ vàng, tiền mặt...

Nhận được thông tin, Công an quận Hà Đông phối hợp với Phòng CSHS đã khẩn trương tổ chức điều tra. Qua khám nghiệm hiện trường, Cơ quan công an thu thập được nhiều thông tin có giá trị. Các trinh sát cũng phát hiện có những dấu vết cho thấy kẻ gian đã dùng khoan phá khóa nhiều phòng làm việc, khóa két để lục soát, trộm cắp tài sản. Ngoài ra, những hình ảnh mà camera ghi lại cũng cung cấp cho lực lượng điều tra nhân dạng của đối tượng. Hắn có dáng dong dỏng cao, là kẻ trộm chuyên nghiệp với những “thao tác” phá khóa, lục soát hết sức gọn ghẽ. Đối tượng đeo khẩu trang che gần kín mặt...

Cơ quan công an đã lập chuyên án, huy động nhiều lực lượng tập trung các biện pháp trinh sát liên hoàn nhằm tìm ra đối tượng trong thời gian nhanh nhất. Với sự phối hợp chặt chẽ của Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an như Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học hình sự… Ban chuyên án đã có được những thông tin rất "nét" về đối tượng gây án. Ngày 6-11-2021, các trinh sát bất ngờ ập vào một nhà nghỉ ở quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) bắt gọn Lê Duy Thọ cùng bộ đồ nghề và nhiều tang vật.

Cẩn thận với mánh khóe của
Một số tang vật cơ quan Công an thu giữ.

Tại Cơ quan Công an, Thọ khai nhận do đã “tăm tia” từ nhiều ngày, đêm 30 rạng sáng 31-10-2021, gã một mình đeo ba lô, bên trong đựng tuốc-nơ-vit, khoan... trèo qua hàng rào sắt để đột nhập vào một cơ quan thuộc địa bàn phường Văn Quán (quận Hà Đông). Tiếp đó, gã dùng khoan phá ổ khóa, đột nhập các phòng làm việc lấy đi nhiều tài sản có giá trị. Sau đó gã “tếch” thẳng về quê...

Trước đó vào rạng sáng ngày 27-10-2021, Thọ cũng đã đột nhập được vào một trường đại học ở quận Hà Đông, cậy phá cửa các phòng, trộm được 1 máy tính xách tay và 2 máy tính bảng.

Theo một điều tra viên phòng CSHS, Lê Duy Thọ vốn được giới "hai ngón" ở Hà Nội đặt cho là "bàn tay vàng" trong nghề trộm cắp. Thời điểm khoảng 8 năm về trước, Thọ đã liên tiếp đột nhập vào nhiều trường đại học để lấy đi rất nhiều tiền, tài sản có giá trị.

Cuối năm 2013, cũng lợi dụng đêm tối, Thọ đã trèo rào vào Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội) và khua khoắng tại nhiều phòng làm việc tại tầng 3. Gã trộm lấy đi nhiều máy tính và số tiền mặt lên đến hơn 100 triệu đồng. Trước đó, vào tháng 7-2013, Thọ cũng đột nhập vào trường Đại học Thương mại, “nẫng” đi 10 triệu đồng tại phòng Phó hiệu trưởng.

Tất cả những vụ trộm, Thọ đều chỉ gây án một mình. Đặc biệt, gã cũng có sự kiên nhẫn rất lớn. Để có thể đột nhập vào phòng Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, lấy trộm 3.000 USD và gần 100 triệu đồng (cũng vào tháng 7-2013), Thọ đã "mai phục" trong nhà vệ sinh đến 13 giờ đồng hồ. Nhằm che mắt lực lượng điều tra sau khi đã trộm được nhiều tiền mặt, Thọ đã mang đi mua hàng hóa như: loa, ampli... để mang ra cửa hàng ngồi bán.

Tháng 10-2013 Thọ đã bị lực lượng Công an quận Thanh Xuân tóm được, phải lĩnh bản án hơn 5 năm tù giam. Đầu năm 2020 mãn hạn, Thọ trở về quê ở Kim Bôi, Hòa Bình. Không có công ăn việc làm, đối tượng này rắp tâm quay lại nghề cũ. Để che mắt cơ quan chức năng, đối tượng tạo vỏ bọc là một cai thầu xây dựng, sống như vợ chồng với một người phụ nữ đã có con riêng ở huyện Lương Sơn, Hòa Bình. Song cứ dăm bữa nửa tháng, Thọ lại mò về Hà Nội thuê nhà trọ, nhà nghỉ, rồi đi tăm tia các cơ quan Nhà nước sơ hở trong công tác bảo vệ, tìm cách đột nhập trộm cắp.

Gã trộm tinh khôn thường chọn phòng làm việc của lãnh đạo các cơ quan, hoặc bộ phận kế toán, tài vụ... nơi gã đoán rằng sẽ có nhiều tài sản. Khi đã xác định được vị trí, phòng bảo vệ của cơ quan, đợi lúc đêm khuya khi mọi người đã ngủ say, Thọ bắt đầu ra tay...

Gây án trót lọt, Thọ sẽ thay đổi nhà trọ, tìm chỗ tiêu thụ tài sản phi pháp để tránh bị phát hiện, truy bắt. Có những phi vụ gã rời Hà Nội ngay, song nếu chưa “ưng ý”, “siêu trộm” sẽ nán lại, tiếp tục đi săn, rồi mới chuồn về Lương Sơn, Hòa Bình.

Hiện Cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố Lê Duy Thọ về hành vi trộm cắp tài sản.

Thủ đoạn mới của siêu trộm "mèo đen"

Tháng 4-2021 Đội CSHS Công an quận Cầu Giấy đã bắt giữ được một siêu trộm trên địa bàn. Gã là Lê Đức Anh (SN 1995, thường trú tại xã Sơn Lĩnh, Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

Theo một chỉ huy Công an quận Cầu Giấy, nhiều tháng trước đó trên địa bàn quận xảy ra hàng chục vụ đột nhập nhà dân, lấy đi số tài sản có giá trị lên tới 500 triệu đồng.

Cẩn thận với mánh khóe của
Đối tượng Lê Duy Thọ thời điểm bị Công an quận Thanh Xuân bắt (tháng 10-2013)

Xác lập chuyên án, Cơ quan công an huy động toàn bộ lực lượng trinh sát của Đội cảnh sát hình sự và lực lượng hình sự của công an các phường để bám sát địa bàn, tổ chức phân công nhiều lực lượng tuần tra, mật phục tại các tuyến đường, khu vực trên địa bàn các phường dự báo sẽ xảy ra việc trộm đột nhập. Đồng thời những đối tượng nghi vấn, nhất là các đối tượng có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản đều được các trinh sát gọi hỏi, nắm bắt tình hình và xác định được những thông tin cần thiết.

Sau nhiều ngày kiên trì thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã xác định được đối tượng nghi vấn nổi lên có đặc điểm, hình dáng trùng khớp với đối tượng đã gây ra nhiều vụ trộm xảy ra trên địa bàn quận Cầu Giấy. Đối tượng này có biệt danh “mèo đen” bởi tài leo trèo và đột nhập mà không ai phát hiện được. Ban chuyên án khẩn trương cử một tổ trinh sát tiến hành bám sát theo dõi mọi di biến động của đối tượng 24/24 giờ, đồng thời thu thập thêm thông tin và đề xuất kế hoạch phá án.

Kiên trì mật phục, cho đến một ngày giữa tháng 3-2021, các trinh sát phát hiện "mèo đen" xuất hiện và đang tìm cách đột nhập vào tòa nhà số 30 phố Khúc Thừa Dụ (Dịch Vọng, Cầu Giấy). Đây là đối tượng rất nguy hiểm, luôn mang bên mình vũ khí, sẵn sàng chống lại lực lượng truy bắt. Phương án tóm dính “mèo đen” đã được thực hiện an toàn.

Cẩn thận với mánh khóe của
Siêu trộm Lê Đức Anh với biệt danh “mèo đen”.

Tại cơ quan điều tra, Lê Đức Anh ban đầu quanh co, khai báo không thành khẩn. Tuy nhiên, kiên trì đấu tranh, bằng các lập luận sắc bén, tài liệu chứng cứ thu thập được, cuối cùng gã trộm đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình.

Đơn cử rạng sáng một ngày đầu tháng 2-2021, Đức Anh đón xe taxi đi từ phòng trọ đến các tuyến phố chính trên địa bàn quận Cầu Giấy, mang theo tuốc-nơ-vít (dùng để cậy cửa, phá két sắt...), mũ len trùm đầu, găng tay, khẩu trang để thực hiện việc đột nhập nhằm trộm cắp tài sản. Tăm tia tòa nhà số 96 Hoàng Quốc Việt (Nghĩa Đô, Cầu Giấy), Đức Anh nhận thấy có thể đột nhập nên đã trèo từ bên ngoài vào trong nhà lục soát, cậy phá tủ và lấy đi số tiền 230 triệu đồng.

Ngoài ra, đối tượng cũng khai nhận thực hiện trót lọt hàng chục vụ trộm đột nhập để trộm cắp tài sản trên địa bàn các phường Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Quan Hoa, Nghĩa Đô thuộc địa bàn quận Cầu Giấy và một số quận, huyện trong TP Hà Nội trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3-2021, tổng giá trị tài sản trộm cắp được là khoảng 500 triệu đồng...

Cần nâng cao cảnh giác

Báo cáo sơ bộ từ Công an TP Hà Nội cho thấy, 9 tháng đầu năm đã xảy ra hơn 1.000 vụ trộm cắp tài sản, giảm 150 vụ so với năm 2020. Trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, các đối tượng lợi dụng sơ hở trong công tác bảo vệ quản lý tài sản của người dân cũng như tại các trường học cơ quan, doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh phải đóng cửa để đột nhập, trộm cắp tài sản. Đã xảy ra các vụ đột nhập vào trụ sở UBND các huyện Đông Anh, Quốc Oai, Thạch Thất... để trộm cắp tiền, tài sản. Tại một số cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng cũng xảy ra các vụ trộm, tài sản bị lấy đi có giá trị cao.

Nguyên nhân dẫn đến tội phạm trộm cắp tài sản chủ yếu do sự chủ quan, lơ là, mất cảnh giác của người dân, người quản lý, bảo vệ tài sản trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, các hộ gia đình như không khóa cửa nhà, cửa sổ, cửa tum, cửa thông gió. Đối với các cơ quan, đơn vị trường học, lực lượng bảo vệ chuyên trách mỏng, bảo vệ lỏng lẻo, không lắp đặt hệ thống giám sát an ninh (chuông báo động, camera ghi hình...) hệ thống chiếu sáng, tường rào không đảm bảo, không thường xuyên tổ chức tuần tra, canh gác bảo vệ tài sản, nhất là ban đêm, ngoài giờ hành chính và các ngày lễ, tết...

Yên Chi
.
.
.