Báo động tình trạng trộm cắp trong các khu nhà trọ

Thứ Sáu, 08/04/2022, 22:10

Mặc dù các khu nhà trọ đều đã gắn camera an ninh nhưng thời gian gần đây, nhất là sau tết, tình trạng trộm cắp vẫn xảy ra gây bất an và lo lắng, ảnh hưởng đến cuộc sống của không ít công nhân, người lao động.

Đời công nhân, chiếc xe máy, cái laptop hay một vài chỉ vàng là tài sản rất lớn mà họ tích góp nhiều năm, thậm chí cả cuộc đời làm công nhân mới có được. Mất của, xem như mất đi một phần giá trị cuộc sống, nhiều người rơi vào trạng thái đau khổ cùng cực…

Công nhân khóc ròng vì mất tài sản

2h sáng ngày 11-3, đối tượng đột nhập vào nhà trọ cắt khóa nhà để xe và lấy trộm 2 chiếc xe máy hiệu Honda Vision rồi nhanh chóng tẩu thoát. Hôm ấy, anh N.V.V, công nhân ở trọ tại khu phố 1, phường An Phú, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương làm ca đêm về, để xe máy ở trong nhà xe rồi lên phòng trọ ở tầng trên ngủ. Đến sáng tỉnh dậy thì nghe tin kẻ gian lấy mất chiếc xe máy của mình. Đây là tài sản lớn nhất mà anh V. có được khi lên thành phố làm công nhân. “Thật khó chấp nhận điều này, cuộc sống và cả tinh thần của tôi bị ảnh hưởng rất nhiều”, anh V. chia sẻ.

h1.png -0
Đối tượng đi ô tô vào một khu nhà trọ tại Bình Dương trộm xe máy, bị camera ghi lại

Cùng cảnh ngộ mất của với anh V., là anh Nguyễn An B., 35 tuổi, quê An Giang bị mất xe máy tại một quán ăn ở đường D1 khu dân cư VietSing, Bình Dương.

Sau Tết, vợ chồng anh B. trở lại Bình Dương làm công nhân may ở Công ty Esprinta. Tối đi làm về, vợ chồng ghé quán ăn. Khi đồ ăn chưa kịp mang ra, anh B. quay lại ngó chiếc xe của mình thì đã “biến” mất từ bao giờ. Anh B. cho biết, chiếc xe máy hai vợ chồng vừa mua trả góp còn chưa đủ, mất xe thực sự rất khó khăn. Không có phương tiện đi làm, họ phải đi nhờ xe đồng nghiệp hoặc mượn xe hàng xóm.

Cũng vào tháng 3, tại TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, vợ chồng anh Trần Văn Bình, sinh năm 1973, quê Hậu Giang trình báo bị mất trộm toàn bộ tài sản tích góp sau 10 năm lên Bình Dương làm việc. Kẻ trộm đột nhập phòng trọ của vợ chồng anh Bình, tại tổ 66, khu 5, phường Hiệp Thành lấy đi 1 túi xách, bên trong có 7 chỉ vàng, 1 chiếc lắc tay 5 chỉ, 1 đôi bông tai, 1 dây chuyền 7 chỉ và 30 triệu đồng tiền mặt. Tổng số tài sản khoảng 120 triệu đồng. Phút chốc bỗng thành trắng tay, vợ anh Bình buồn bã như ngây như dại, khóc suốt mấy ngày.

Báo động tình trạng trộm cắp trong các khu nhà trọ -0
Đối tượng trộm xe máy bị Công an TP. Hồ Chí Minh bắt giữ cùng tang vật

Điểm chung trong các vụ trộm cắp ở khu nhà trọ là đối tượng có quá trình theo dõi, nắm được lịch trình công việc cũng như quen lối sống của người lao động các khu trọ. Chúng biết được khi nào thì họ đi làm để lẻn vào hành động rất nhanh chóng và chuyên nghiệp. Tại TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh camera an ninh đã ghi lại được toàn bộ quá trình trộm cắp của các đối tượng.

Vào khoảng 11 giờ 45 trưa 10-3, một người đàn ông đi xe tay ga hiệu Vario tới dãy trọ trên đường số 26, phường Phước Long A, TP. Thủ Đức. Sau một lúc quan sát, người này để xe giữa đường rồi ngang nhiên vào chọn một phòng trọ đang khóa ngoài mở cửa một cách dễ dàng. Người này vào bên trong, lục lọi khắp nơi từ dưới nhà cho tới trên gác, trong tủ quần áo. Khoảng 10 phút sau, đối tượng lấy chiếc laptop mang đi.

Sau khi tên trộm rời đi, một hàng xóm thấy phòng trọ mở cửa, mở đèn nhưng gọi không ai trả lời nên gọi điện thoại cho nạn nhân là chị Đ. M. H. Khi chị H. chạy về thì tá hỏa vì phòng trọ bị lục tung. Chị H. sau đó tới Công an phường Phước Long A trình báo. Chị H. cho biết, tài sản bị mất gồm một laptop, một điện thoại di động, một đồng hồ, chai nước hoa đắt tiền và vài triệu đồng. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera ghi lại. Nhanh chóng vào cuộc truy xét, chỉ 3 ngày sau, Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hồ Chí Minh đã bắt giữ Ngô Hoàng Giang, 54 tuổi, ngụ quận 6 để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.Bước đầu, Giang khai nhận có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hai ngày liên tiếp, ông ta đột nhập vào khu trọ khác lấy 2 laptop.

Báo động tình trạng trộm cắp trong các khu nhà trọ -0
Đối tượng lẻn vào nhà trọ công nhân tại TP. Thủ Đức trộm laptop

Trước đó vài ngày, vào lúc hơn 4 giờ sáng, hai người đàn ông đã đến trước một căn nhà trên đường Trường Văn Thành, phường Hiệp Phú. Sau một hồi đi lòng vòng quan sát, người mặc áo đen đã leo lên cửa nhà dân và trèo qua nhà kế bên, người còn lại đứng dưới canh.

Khoảng 2 phút sau, người áo đen đã lấy được một ba lô chứa laptop rồi trèo ra tẩu thoát. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera quay lại cho thấy trên trộm khá bình thản. Đáng nói, theo nhận diện thì đối tượng này có nhiều đặc điểm giống với đối tượng từng đột nhập nhiều lần các phòng trọ, nhà dân ở khu vực khác và bị camera an ninh ghi lại.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, tình hình trộm cắp trên địa bàn có tính chất phức tạp như hiện nay là do nhiều nguyên nhân khác nhau. Thứ nhất, nhiều đối tượng do ảnh hưởng của cuộc sống, mất việc làm sau dịch dẫn đến thiếu tiền, sau đó đi trộm cắp; một số đối tượng từ các tỉnh thành khác đến Bình Dương nhưng không tìm việc làm. Thứ hai, nhóm đối tượng trộm cắp là các thanh niên ăn chơi, lêu lổng và nghiện ma túy dẫn đến thiếu tiền, sau đó rủ rê, tụ tập trộm cắp để có tiền sử dụng ma túy.Thứ ba, là sự sơ hở, chủ quan của người dân. Có người khi dừng xe máy để mua hàng còn để nguyên chìa khóa trên xe, có gia đình đi chơi chụp hình đăng lên mạng xã hội. Những sơ hở này khiến các đối tượng trộm cắp nổi lòng tham và dễ dàng ra tay.

“Siêu trộm” sa lưới

Nhưng đó chỉ là một vài trong số nhiều vụ trộm cắp xảy ra tại khu nhà trọ công nhân, sinh viên, người lao động trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương. Thực tế, nhiều khu nhà trọ khác hoặc một số cửa hàng, quán ăn không có camera an ninh ghi lại từng xảy ra những vụ trộm cắp tài sản tương tự.

Báo động tình trạng trộm cắp trong các khu nhà trọ -0
“Siêu trộm” Trần Thị Lượm sa lưới

Chiều 17-3, các trinh sát Đội 3 - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Hồ Chí Minh bắt quả tang một vụ trộm xe máy. Thủ phạm là Lưu Diệu Trí, 28 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, có 2 tiền án, nghi vấn từng nhiều lần trộm xe máy trên địa bàn thành phố.

Theo lời khai ban đầu, mỗi lần đi “tìm mồi”, Trí được đồng bọn tên Thái chở đi khắp các tuyến đường dò la, thám thính. Hôm bị bắt, đối tượng tới trước số 520 đường Trường Chinh, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, phát hiện một xe Future dựng ở phía trước không người trông coi, Trí liền xuống xe, bước tới bẻ khóa trộm xe. Thái đứng cảnh giới. Hai đối tượng vừa chạy khỏi hiện trường thì các trinh sát âm thầm bám theo. Khi tới địa bàn quận Tân Phú thì trinh sát áp sát khống chế bắt giữ được Trí cùng tang vật. Thái đã nhanh chân bỏ trốn. Trí và Thái còn được xác định là hai đối tượng đã thực hiện vụ trộm xe máy ngày 4-3 trên đường Lạc Long Quân, phường 9, quận Tân Bình.

Một “siêu trộm” khác cũng bị “sa lưới” trong đợt truy quét lần này là Trần Thị Lượm, SN 1967, ngụ quận 10, TP. Hồ Chí Minh. Lượm bị trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP. Hồ Chí Minh tiến hành bắt giữ do có hành vi trộm cắp tài sản tại các cửa hàng ở nhiều quận, huyện thuộc TP. Hồ Chí Minh. Nhằm tránh bị phát hiện, mỗi lần ra tay Lượm thường đi một xe máy khác nhau, mặc trang phục, làm đầu tóc khác nhau. Chưa kể, trong cao điểm phòng chống dịch, mọi người đều phải mang khẩu trang che kín mặt nên người này có cớ đội thêm nón bảo hiểm và đeo kính mát. Khi Lượm thực hiện hành vi thì dịch bệnh diễn biến phức tạp nên các nạn nhân ít trình báo công an mà chỉ chia sẻ lên mạng xã hội. Khi các clip lan tỏa, Lượm "án binh bất động". Đầu năm 2022, "siêu trộm" tái hoạt động, đến ngày 16-3 thì bị bắt.

Báo động tình trạng trộm cắp trong các khu nhà trọ -0
Ngô Hoàng Giang bị bắt chỉ sau 3 ngày đi trộm

Bước đầu, Lượm khai nhận thực hiện 6 vụ trộm ở nhiều quận khác nhau. Tuy nhiên, theo trình báo của các nạn nhân thì trên 20 cửa hàng tại TP. Hồ Chí Minh có tình trạng mất cắp, thủ đoạn trộm mang "cách riêng" của Lượm.

Để chủ động phát hiện, đeo bám và xử lý đối tượng tội phạm, Công an TP. Hồ Chí Minh đã tăng cường lực lượng tuần tra, mật phục tại các địa bàn là điểm nóng về mất an toàn trật tự; tăng cường yểm trợ cho công an cơ sở, đẩy nhanh tiến độ đầu tư trang bị hệ thống camera ở các cửa ngõ TP. Hồ Chí Minh, các địa bàn phức tạp. Công an TP. Hồ Chí Minh khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác cao độ ở các khu vực vắng vẻ, các địa bàn mất an ninh trật tự. Khi xảy ra trộm cắp, cướp giật cần hô hoán to để nhận được sự hỗ trợ; ghi nhớ các thông tin về biển số xe, đặc điểm nhận dạng đối tượng… để kịp thời trình báo cơ quan công an.

Công an tỉnh Bình Dương cũng chỉ đạo công an các địa phương thường xuyên tổ chức tuần tra trên các tuyến đường, khu vực có tình hình an ninh trật tự phức tạp, tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản.

Ngọc Thiện
.
.
.