Tổ công tác Bộ Công an tại Nam Sudan được đề xuất tặng thưởng huy chương Liên Hợp Quốc

Thứ Sáu, 24/03/2023, 19:57

Tổ công tác của Bộ Công an Việt Nam tham gia công tác Gìn giữ hòa bình (GGHB) tại Nam Sudan đang được lãnh đạo Phái bộ Liên Hợp Quốc đề nghị để tặng thưởng huy chương vì sự nghiệp Gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc (LHQ) do các thành tích trong quá trình hoạt động tại phái bộ UNMISS.

Theo Thượng tá Vũ Việt Hùng cán bộ Công an Việt Nam tham gia công tác GGHB tại Nam Sudan, từ khi triển khai tháng 10/2022 đến nay, các thành viên Tổ công tác đã thực hiện xuất sắc nhiều nhiệm vụ quan trọng tại phái bộ, được lãnh đạo Cảnh sát tại phái bộ ghi nhận, đánh giá cao.

Vừa qua, lãnh đạo phái bộ đã thông báo với những nỗ lực và kết quả xuất sắc đó, 3 đồng chí trong Tổ công tác gồm Đại tá Lê Quốc Huy, Thượng tá Vũ Việt Hùng và Trung tá Lương Thị Trà Vinh đã đủ điều kiện và được đề nghị tặng thưởng huy chương vì sự nghiệp GGHB của LHQ. Huy chương vì sự nghiệp GGHB của LHQ là phần thưởng cao quý của LHQ nhằm ghi nhận đóng góp của các cá nhân, đơn vị tham gia hoạt động GGHB.

Tổ công tác Bộ Công an tại Nam Sudan được đề xuất tặng thưởng huy chương Liên Hợp Quốc -0
Đại tá Lê Quốc Huy thực hiện nhiệm vụ thanh tra hoạt động các đơn vị Cảnh sát ở phái bộ. Ảnh: NVCC.

Trước đó vào trung tuần tháng 10/2022, Bộ Công an tổ chức lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ. 

Trải qua nhiều tháng công tác tại Nam Sudan, các cán bộ Công an Việt Nam đã tích cực học hỏi, thích nghi và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao tại phái bộ, xây dựng được hình ảnh đẹp về người cán bộ CAND Việt Nam chuyên nghiệp, tự tin, nhiệt tình, thân thiện trong mắt đồng nghiệp quốc tế cũng như người dân địa phương. Đặc biệt ngoài công tác chuyên môn, tổ công tác Bộ Công an cũng tích cực quảng bá văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Tổ công tác Bộ Công an tại Nam Sudan được đề xuất tặng thưởng huy chương Liên Hợp Quốc -0
Thượng tá Vũ Việt Hùng cùng đồng nghiệp kiểm tra, đánh giá tình hình an ninh tại trại lánh nạn. Ảnh: NVCC.

Đơn cử như trong dịp Tết Nguyên đán 2023, dù gặp nhiều khó khăn song các cán bộ Công an Việt Nam vẫn tổ chức một lễ đón mừng năm mới đầy ý nghĩa cùng các đồng nghiệp quốc tế tại Nam Sudan. Những sĩ quan quốc tế tại phái bộ UNMISS đã rất ấn tượng trước phong tục đón năm mới tốt đẹp và nhiều ý nghĩa của văn hóa Việt Nam. Bản tin hàng ngày của UNMISS đã đưa buổi lễ trên lên trang nhất trong số ra ngày hôm sau.

Tổ công tác Bộ Công an tại Nam Sudan được đề xuất tặng thưởng huy chương Liên Hợp Quốc -0
Trung tá Lương Thị Trà Vinh tham gia diễn tập tình huống khẩn cấp giả định của lực lượng Cảnh sát LHQ phân khu Juba, Nam Sudan. Ảnh: NVCC.

Vượt quãng đường 1.200 km để chúc mừng đồng nghiệp

Ngày 22/3, tại Bentiu, Nam Sudan đã diễn ra Lễ trao Huy chương vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tặng 63 thành viên của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 Việt Nam. Đây là sự kiện quan trọng trong nhiệm kỳ triển khai tại phái bộ GGHB LHQ của  Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 Việt Nam với sự hiện diện rất nhiều lãnh đạo lực lượng GGHB LHQ như Trung tướng Mohan Subramanian, Tư lệnh lực lượng quân sự phái bộ (FC); bà Jane Kony, quyền trưởng phòng thực địa phái bộ; ngài Iqbal Mohd - Chỉ huy trưởng y tế phái bộ (CMO); các chỉ huy của phân khu Unity, các đơn vị bạn đóng quân tại địa bàn cùng đại diện các cơ quan của Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan, Trung tá Nguyễn Kim Tỉnh, Chỉ huy trưởng GGHB LHQ của Việt Nam tại Nam Sudan.

Tổ công tác của Bộ Công an gồm đang thực hiện nhiệm vụ GGHB tại Nam Sudan do Đại tá Lê Quốc Huy dẫn đầu đã đến dự và chúc mừng bệnh viện 2.4 nhân sự kiện quan trọng này. Đây cũng là dịp để củng cố và thắt chặt mối quan hệ giữa hai lực lượng quân đội và công an tại phái bộ UNMISS, góp phần nâng cao hình ảnh, vai trò của lực lượng GGHB LHQ của Việt Nam tại phái bộ UNMISS.

Tổ công tác Bộ Công an tại Nam Sudan được đề xuất tặng thưởng huy chương Liên Hợp Quốc -0
Tổ công tác Bộ Công an tại Nam Sudan chúc mừng cán bộ y bác sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 Việt Nam.

Chia sẻ về chuyến đi, Thượng tá Vũ Việt Hùng cho biết, do ba cán bộ thuộc Tổ công tác Bộ Công an tại Nam Sudan đã thực hiện nhiệm vụ ở Juba (thủ đô Nam Sudan), trong khi đó buổi lễ lại được tổ chức Bentiu nên các anh em đã phải thu xếp công việc từ sớm để kịp lên đường. Khoảng cách giữa hai thành phố là hơn 600km nên hành trình đi và về của ba cán bộ Công an Việt Nam kéo dài trong 2 ngày với tổng quãng đường lên tới hơn 1.200 km.

Tuy phải di chuyển một quãng đường dài nhưng Thượng tá Vũ Việt Hùng cho biết bản thân anh và các đồng đội cảm thấy phấn khởi vì được tới chung vui với những cán bộ y bác sĩ tại Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4.

"Được trực tiếp gửi lời chúc mừng tới những người đồng bào Việt Nam trên mảnh đất Nam Sudan này cũng là cách giúp chúng tôi vơi bớt phần nào nỗi nhớ nhà, đồng thời chứng kiến thành công của các đồng nghiệp bên quân đội cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục nỗ lực phấn đấu trong công tác tại UNMISS", Thượng tá Vũ Việt Hùng cho hay.

Cũng nhân dịp buổi lễ này tổ công tác Bộ Công an đã báo cáo với Trung tá Nguyễn Kim Tỉnh, Chỉ huy trưởng GGHB LHQ của Việt Nam tại Nam Sudan cũng như trao đổi với lãnh đạo Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 để xây dựng kế hoạch chuẩn bị tổ chức lễ trao huy chương LHQ cho các thành viên tổ công tác Bộ Công an sắp tới.

Nguyễn Bình
.
.