Phó Bí thư Đoàn thanh niên đam mê “Giải độc thông tin”

Thứ Bảy, 01/04/2023, 09:44

Thượng uý Lê Tất Thành, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Công an TP Thanh Hóa (Thanh Hóa) cho hay, hiện nay nhu cầu thông tin của người dân rất lớn, nếu để những thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội sẽ hết sức nguy hiểm, khiến cho người dân hoang mang, lo lắng... Do vậy, việc phát hiện, ngăn ngừa, phản bác các thông tin xấu, độc là rất cần thiết, góp phần làm “xanh” trên không gian mạng.

Với danh hiệu “Học viên Giỏi toàn khóa”, sau khi tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, Lê Tất Thành vinh dự được về nhận công tác tại Đội An ninh, Công an TP Thanh Hoá – đơn vị có bề dày trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT. Quá trình công tác, Thành luôn nỗ lực cố gắng hết mình, mang trí tuệ, tâm huyết của tuổi trẻ góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, tô thắm thêm trang sử của lực lượng CAND nói chung, Công an tỉnh Thanh Hóa nói riêng.

Ở đơn vị, Thành luôn chấp hành tốt mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị và điều lệnh CAND. Với nếp sống văn hóa, giản dị, trung thực, tiết kiệm, thân ái đoàn kết, Thượng úy Lê Tất Thành luôn được đồng nghiệp đánh giá cao về ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cao.

Phó Bí thư Đoàn thanh niên đam mê “Giải độc thông tin” -0
Thượng úy Lê Tất Thành tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại một trường THCS trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Là trinh sát phụ trách chủ trì lĩnh vực đảm bảo an ninh mạng và an toàn thông tin của Công an TP Thanh Hóa, thời gian qua, Thượng uý Lê Tất Thành đã tích cực nghiên cứu và tham mưu cho lãnh đạo cơ quan triển khai nhiều nội dung, biện pháp quản lý và phòng ngừa vi phạm trên không gian mạng, tạo được hiệu ứng tích cực.

Thượng uý Lê Tất Thành chia sẻ, hiện nay nhu cầu thông tin của người dân rất lớn, nếu để những thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội sẽ hết sức nguy hiểm, khiến cho người dân hoang mang, lo lắng. Sau nhiều đêm suy nghĩ, trăn trở Thành đã quyết tâm tìm kiếm và đề xuất những giải pháp làm sạch không gian mạng, cùng với đó huy động sức trẻ an ninh tham gia công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.

Thành cho biết, anh và đồng đội của mình đã trực 24/24h tổ chức chiến dịch “giải độc thông tin”, đồng thời rà soát, phân tích, xử lý hàng nghìn tin, bài trên không gian mạng có liên quan đến tin sai, tin giả. Từ đó, tổ chức truy xét, truy tìm các nguồn phát tán thông tin sai sự thật để kịp thời tổ chức đấu tranh, ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin xấu độc, sai sự thật, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Điển hình, năm 2021 khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Thượng uý Lê Tất Thành đã có sáng kiến đề xuất triển khai chiến dịch “Giải độc thông tin” nhằm phát hiện và xử lý kịp thời nhiều thông tin sai sự thật liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP Thanh Hóa. Theo đó, Thành đã cùng các cán bộ, chiến sĩ Đội An ninh Công an TP Thanh Hóa tập trung rà soát, phân tích, xử lý hàng trăm nghìn tin, bài trên mạng xã hội Zalo, Facebook, Instagram liên quan dịch bệnh COVID-19. Từ đó, tổ chức truy xét, truy tìm các nguồn tán phát thông tin sai sự thật, giúp cơ quan chức năng kịp thời xử lý các đối tượng vi phạm. Bản thân Thành đã trực tiếp lần theo những dấu vết số để tìm ra con người thật và phối hợp Công an các địa phương tổ chức đấu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin sai sự thật, lừa đảo, trục lợi liên quan đến phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố...

Trong những năm qua, Thượng uý Lê Tất Thành đã trực tiếp biên tập, đăng tải nhiều tin, bài viết trên trang fanpage “Công an thành phố Thanh Hóa”; đăng tải 866 bài viết trên blog “Việt Nam News”, 381 bài viết trên trang fanpage “Bình dân thành thị”, thu hút hàng triệu lượt tương tác.

Riêng năm 2022, bản thân Thượng úy Thành đã trực tiếp viết 13 bài mang tính chất bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng đăng tải trên Báo Thanh Hóa và Đài Phát thanh Truyền hình TP Thanh Hóa.

Đặc biệt, tại cuộc thi Tìm hiểu Luật An ninh mạng do Bộ Công an tổ chức, Thượng uý Lê Tất Thành đã tích cực dự thi và đạt được thành tích cao với Giải Nhì cấp Bộ Công an, Giải Nhất cấp tỉnh. Hiện, bài dự thi đang được trưng bày tại Phòng truyền thống của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao - Bộ Công an.

Ngoài nhiệm vụ chuyên môn chính là trinh sát an ninh, thời gian qua, Thượng úy Lê Tất Thành còn đảm nhận một công việc khá quan trọng, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho lứa tuổi học sinh phổ thông trên địa bàn. Với khả năng hùng biện thiên phú, những buổi tuyên truyền với sự góp mặt của Thượng úy Thành luôn tạo không khí sôi nổi, thu hút đông đảo học sinh tham gia đặt câu hỏi, trả lời đối với các tình huống giả định, từ đó tạo được sự chuyển biến nhất định trong nhận thức, hành động của các em học sinh.

Qua trao đổi, Thượng úy Lê Tất Thành cho biết: “Không gian mạng đã và đang có những ảnh hưởng tiêu cực đến học sinh. Những buổi tuyên truyền này sẽ giúp cho các em kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ mình trên không gian mạng, cách nhận biết những âm mưu, phương thức của các thế lực thù địch, các loại tội phạm để chủ động phòng tránh, đồng thời được tiếp nhận các quy định của pháp luật một cách phù hợp, mới mẻ”.

Từ năm 2022 đến nay, Công an TP Thanh Hóa đã tổ chức và trực tiếp tham gia tuyên truyền phòng chống thông tin xấu độc trên không gian mạng và tự bảo vệ mình trên Internet chủ yếu tại các trường học ở 34 phường, xã. Trong đó, đã tổ chức được 37 buổi tuyên truyền pháp luật với hơn 7.000 học sinh, Thượng úy Thành cho biết thêm.

Thượng tá Lê Ngọc Anh, Trưởng Công an TP Thanh Hóa, đánh giá: Thượng úy Lê Tất Thành là một cán bộ Đoàn năng động, sáng tạo với tinh thần tự giác, chủ động cao. Khi dịch COVID-19 bùng phát, đồng chí Thành đã mạnh dạn đề xuất với lãnh đạo Công an thành phố chỉ đạo lực lượng đoàn viên thanh niên triển khai cấp phát hơn 5.000 khẩu trang miễn phí cho công dân đến làm việc tại Công an TP Thanh Hóa. Ngoài ra, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, Thành còn đứng ra kêu gọi, phát động ủng hộ đồng bào nghèo, các hoàn cảnh khó khăn của nhân dân trên địa bàn thành phố.

Trần Thắng
.
.