Công an xã Vĩnh Hải - một điển hình làm theo lời Bác

Thứ Sáu, 24/03/2023, 10:10

Nằm ở cửa ngõ phía Đông Bắc tỉnh Ninh Thuận, Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải là địa bàn ven biển nhưng có cả núi rừng trải dài và uốn lượn vòng cung. Trên huyết mạch giao thông tỉnh lộ 702 có cung đường đèo thơ mộng đưa du khách đến Vĩnh Hải tham quan Vườn Quốc gia Núi Chúa với hệ sinh thái phong phú, đa dạng và vịnh biển Vĩnh Hy với không gian trong trẻo ngọt lành giữa vẻ đẹp nguyên sơ sơn thủy hữu tình.

Để góp phần đổi mới và phát triển kinh tế – xã hội xã Vĩnh Hải, trong những năm qua lực lượng Công an không chỉ nỗ lực tích cực bảo đảm ổn định ANTT và bình yên cuộc sống, mà còn xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND bằng nhiều hoạt động nổi bật, nên Công an xã Vĩnh Hải là một trong 75 tập thể, cá nhân được Bộ Công an tôn vinh nhân kỷ niệm 75 năm “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”.

vhca4.jpg -0
Công an xã Vĩnh Hải triển khai chương trình xóa mù chữ cho người Ragalai.

Đại úy Phạm Văn Dụng – Trưởng Công an xã Vĩnh Hải nhớ lại, “Cuối năm 2019, tôi cùng 4 đồng đội lần lượt xuống địa bàn này khi Công an tỉnh Ninh Thuận triển khai đề án đưa Công an chính quy về xã. Đến nay tất cả đều còn trẻ tuổi đời lẫn tuổi nghề, hai trường hợp lớn nhất chỉ mới 37 tuổi, hai người trẻ nhất cùng 29 tuổi, nên hầu hết chưa có nhiều trải nghiệm và phải đối mặt với nhiều khó khăn...”. 

Điều đáng mừng là 100% CBCS Công an xã Vĩnh Hải đều tốt nghiệp đại học và là đảng viên, luôn đoàn kết, nỗ lực vượt khó, hỗ trợ lẫn nhau từ công tác chuyên môn nghiệp vụ - pháp luật cho đến các hoạt động xã hội. Riêng Đại úy Phạm Văn Dụng trước khi về xã Vĩnh Hải, anh đã có hai năm đảm trách nhiệm vụ Phó trưởng Công an xã Tri Hải – một địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự (ANTT) ở huyện Ninh Hải.

Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải – ông Nguyễn Thành Mỹ cho biết, với tổng diện tích 12.400ha, vùng quê này có 5 thôn với 2.078 hộ gia đình gồm 7.616 người dân, trong đó có 2 thôn đồng bào dân tộc Raglai. Hơn chục năm về trước Vĩnh Hải còn rất nhiều khó khăn, đến khi tỉnh lộ 702 vươn tới vào năm 2015 thì hạ tầng cơ sở được tập trung đầu tư, diện mạo nông thôn thay da đổi thịt, kinh tế – xã hội đổi mới và phát triển.

Ngoài những vùng chuyên canh nho, hành, tỏi của nông dân; nghề khai thác thủy sản của ngư dân; tiềm năng du lịch Vĩnh Hải đã được đánh thức, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tìm đến thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên và trải nghiệm vườn cây trái của người dân. Bằng sức mạnh tổng hòa ý Đảng lòng dân cùng nhiều giải pháp đầu tư phát triển, từ một vùng quê nghèo khó, năm 2020 Vĩnh Hải trở thành xã nông thôn mới. Từ đó đến nay, Công an xã Vĩnh Hải luôn nỗ lực cùng chính quyền và các đoàn thể ở địa phương giữ vững 19 tiêu chí nông thôn mới, trong đó có bảo đảm quốc phòng – an ninh để hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Theo Đại úy Phạm Văn Dụng, ba năm qua (2020-2023), trên địa bàn xã Vĩnh Hải chỉ xảy ra 3 vụ phạm pháp hình sự đã được Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Hải khởi tố theo quy định pháp luật; 12 vụ vi phạm pháp luật đã được xử lý hành chính 27 triệu đồng. Điều đáng ghi nhận là 3 năm qua ở xã Vĩnh Hải không xảy ra trọng án; không có ma túy, mại dâm; không hình thành băng nhóm tội phạm; 7 người lầm lỗi đã được cảm hóa giáo dục tiến bộ, 96% số vụ mâu thuẫn, tranh chấp dân sự được hòa giải ổn thỏa từ cơ sở…

Để đạt được những kết quả nêu trên, thời gian qua Công an xã Vĩnh Hải luôn chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND gắn với cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, đồng thời thực hiện tốt phương châm hành động “Khi dân cần, khi dân khó, có công an”.

Cùng với việc thường xuyên tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với tổ chức hoạt động hiệu quả các mô hình ANTT “Trường học an toàn về ANTT và trật tự ATGT”, “Tổ An ninh xung kích”, “Camera an ninh”, “Zalo thôn – xã”, Công an xã Vĩnh Hải phối hợp dân quân, dân phòng tăng cường công tác tuần tra bảo vệ ANTT; tuyên truyền pháp luật sâu rộng đến từng khu dân cư, kết hợp thông tin cho người dân về những thủ đoạn hoạt động của tội phạm, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức bảo vệ ANTT, nên người dân chủ động cung cấp 15 nguồn tin hỗ trợ đấu tranh phòng, chống tội phạm. 3 năm qua Công an xã Vĩnh Hải luôn chủ động gần dân, giúp dân để xây dựng hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ CAND.

Điển hình là giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai; đến nhà người già yếu, bệnh tật hỗ trợ làm CCCD, nên đến thời điểm này có hơn 98% người dân trong độ tuổi được cấp CCCD… Đặc biệt, trong chiến dịch mùa hè 2022, Đại úy, Phó trưởng Công an xã Nguyễn Văn Cường đã cùng một số đoàn viên thanh niên, giáo viên triển khai chương trình xóa mù chữ cho người Ragalai ở hai thôn Đá Hang và Cầu Gãy. Đến nay có hơn 90% số người đã biết đọc, biết viết…

Trung tá Trần Quốc Tuấn, Trưởng Công an huyện Ninh Hải cho biết, 3 năm qua Công an xã Vĩnh Hải không chỉ là đơn vị quyết thắng; Bộ Công an, UBND tỉnh Ninh Thuận tặng 3 bằng khen; Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận tặng 7 giấy khen; mà điều đáng ghi nhận là Công an xã Vĩnh Hải luôn được người dân thêm tin yêu, cảm phục từ những nỗ lực tích cực bảo đảm bảo ổn định ANTT và bình yên cuộc sống.

Hữu Toàn
.
.