Chuyện “một công đôi việc” ở vùng cao Sơn La

Thứ Bảy, 27/11/2021, 11:50

Với mục tiêu cấp đủ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử cho người từ đủ 14 tuổi trở lên trong năm 2021, Công an huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La đã chỉ đạo Công an các xã hỗ trợ các tổ công tác lưu động của Công an huyện để thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chip điện tử; đồng thời kết hợp cùng Trung tâm Y tế huyện Bắc Yên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhân dân.

Từ 6h sáng, tại Trụ sở UBND xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên đã có rất đông bà con đến để tiêm vaccine phòng COVID-19 và làm CCCD gắn chip điện tử.

Qua rà soát hiện còn khoảng hơn 500 người dân trên địa bàn xã Háng Đồng chưa có thẻ CCCD gắn chip. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, lực lượng Công an huyện Bắc Yên đã có mặt tại điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 tại xã và tra cứu thông tin cho bà con. Việc hoạt động của việc tiêm vaccine và làm CCCD cùng lúc nhịp nhàng nên bà con dân bản không phải chờ đợi lâu. 

Chuyện “một công đôi việc” ở vùng cao Sơn La -0
 Bà con vùng cao Háng Đồng, huyện Bắc Yên đến từ rất sớm để được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Vừa được tiêm vaccine, vừa được làm CCCD trong cùng một ngày, chị Mùa Thị Mảy ở bản Háng Đồng, xã Háng Đồng vui hơn bao giờ hết, từ nay chị vừa có “cái căn cước” vừa chẳng sợ con COVID nữa.

Niềm vui của chị Mảy cũng là niềm vui của anh Thào A Say ở bản Chống Tra khi hôm nay anh dậy sớm từ lúc 4h sáng để xuống Ủy ban xã, chia sẻ với PV, anh kể: “Nay con gà còn chưa gáy, tôi xua cả nhà dậy rồi. Hôm qua các anh Công an xã đến tận nhà bảo, hôm nay vừa làm căn cước, vừa được tiêm, cả đêm qua không ngủ được để chờ xuống đây làm đấy!”.

Thấy bà con hào hứng vì nay được tiêm vaccine lại được làm căn cước gắn chip điện tử, Thượng úy Hà Văn Nhuận, Trưởng Công an xã Háng Đồng cũng vui hơn bao giờ hết, anh kể: “Là địa bàn đặc thù với 100% là đồng bào Mông, nhiều người chưa hiểu hết được tầm quan trọng của việc tiêm vaccine phòng COVID-19 và cấp căn cước công dân nên anh em trong Công an xã rất vất vả đến tận các bản xa nhất, cao nhất để tuyên truyền và mời bà con về xã làm thủ tục của hai công việc trên. Nay thấy bà con ai cũng hào hứng, những anh em cán bộ vùng cao như chúng tôi cũng vui lây”. 

Chuyện “một công đôi việc” ở vùng cao Sơn La -0
Ngay sau khi tiêm xong vaccine bà con được Công an huyện tiến hành là thẻ CCCD gắn chip.

Năm nay đã gần 80 tuổi, đã nhiều năm bị liệt không thể đi lại được, con cái lại sinh sống ở xa, nay chỉ còn hai vợ chồng già sống trong căn nhà hơn 20m2, chưa bao giờ ông Giàng A Phua, ở bản Háng Đồng, xã Háng Đồng nghĩ rằng mình sẽ được các anh Công an cấp “cái căn cước” cho mình. 

Khi được CBCS đến tận nhà làm CCCD Ông Sồng A Chay (SN1955) ở bản Háng Đồng cũng không giấu được niềm vui sướng của mình, ông chia sẻ: “Mấy nay trời mưa suốt, người lại ốm yếu mấy tháng nay không đi lại được, nay các cán bộ đến tận nhà làm căn cước cho, vui nhiều. Cảm ơn cán bộ Công an nhiều lắm”.

Phó trưởng Công an huyện Bắc Yên, Trung tá Đinh Hùng Sơn cho biết: “Thời gian qua, Công an huyện Bắc Yên đã tập trung tối đa lực lượng, tập trung cả ngoài giờ thứ 7 và chủ nhật, tổ chức các tổ lưu động đến tận nhà làm CCCD có gắn chíp cho các trường hợp là người già neo đơn, thương bệnh binh, vùng đồng bào dân tộc thiểu số,… Cách làm này đã nhận được sự ủng hộ, đồng tình cao của người dân địa phương. Ngoài ra, đơn vị cũng động viên anh em chiến sỹ nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ với phương châm “Làm hết việc, không làm hết giờ”, tất cả vì nhân dân phục vụ”.

Chuyện “một công đôi việc” ở vùng cao Sơn La -0
Người già tại các bản vùng cao xã Háng Đồng được các tổ cấp CCCD lưu động đến tận nhà làm hồ sơ, thủ tục.

Tuy nhiên, trong quá trình làm CCCD cho bà con nhân dân, CBCS trong tổ cũng vấp phải không ít những khó khăn, ngoài khó khăn về điều kiện đi lại, thì việc khó khăn và tốn thời gian nhất với anh em trong tổ đó là: “Do đặc điểm của người dân ở đây đều lao động chân tay nên bị mòn vân tay, phải mất khá nhiều thời gian mới có thể lấy vân được, nhưng chúng tôi vẫn luôn cố gắng để bà con được làm CCCD… Trong quá trình làm CCCD chúng tôi cũng lồng ghép các nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo đúng quy định của Bộ Y tế” - Trung úy Lường Văn Chí, Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an huyện Bắc Yên chia sẻ.

Theo lãnh đạo Công an huyện Bắc Yên, thời gian tới Công an huyện sẽ tiếp tục phối hợp với Y tế huyện và Công an các xã sẽ rà soát làm thủ tục cấp CCCD, tiêm vaccine phòng COVID-19 cho bà con tại các bản xa nhất, cao nhất của huyện, để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, vừa thuận tiện cho việc làm CCCD.

Cao Thiên – T.Hiếu
.
.