Thiếu úy Công an cứu cô gái định nhảy cầu tự tử

Thứ Bảy, 28/03/2020, 09:31
Phát hiện một phụ nữ ngồi trên lan cầu định nhảy sông tự tử, Thiếu úy Lê Nguyễn Đăng Khoa (công tác tại Bệnh xá Công an tỉnh Sóc Trăng), đã nhanh trí, khéo léo đưa chị này ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Ngày 28/3, Trung úy Huỳnh Minh Dương, Bí thư Chi đoàn cơ sở Phòng Hậu cần Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đơn vị đang đề nghị cấp trên khen thưởng Thiếu úy Lê Nguyễn Đăng Khoa (là y sĩ công tác tại Bệnh xá Công an tỉnh), vì có thành tích cứu người có ý định nhảy cầu tự tử…

Thiếu úy Lê Nguyễn Đăng Khoa. 

Trước đó, lúc 21h30 ngày 24/3, Thiếu úy Khoa chạy xe máy trên tuyến Quốc lộ 1A từ Bạc Liêu về Sóc Trăng. Khi lên cầu Khánh Hưng (Phường 2, TP Sóc Trăng), thì phát hiện một phụ nữ đang ngồi trên lan can cầu, mặt hướng xuống sông, đang khóc. 

Nghi người này có ý định nhảy sông tự tử, Thiếu úy Khoa dừng xe hỏi thăm. Tuy nhiên, chị này chỉ khóc, không trả lời và định nhảy xuống sông. Ngay lập tức, Thiếu úy Khoa tiếp cận kéo người phụ nữ này khỏi lan can cầu, đỡ xuống ngồi ở lề đường; đồng gọi điện báo Công an Phường 2 đến can thiệp.  

Thiếu úy Lê Nguyễn Đăng Khoa, trò chuyện, khuyên nhủ chị A. 

Thiếu úy Khoa, kể: “Sau khi đưa người này khỏi lan can cầu, tôi hỏi thăm thì được biết chị tên L.P.A (22 tuổi, ngụ ở xã An Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng). Chị cho biết do mâu thuẫn với gia đình, bị chồng đánh đập nhiều lần nên định nhảy cầu tự tử. Quan sát tôi thấy cánh tay trái của chị chảy máu do chị dùng vật sắc nhọn rạch vào cánh tay. Tôi tiếp tục khuyên chị cho đến khi Công an phường 2 đến tiếp nhận tôi mới rời hiện trường”.

Theo Trung úy Huỳnh Minh Dương, là cán bộ phụ trách công tác điều trị bệnh cho CBCS, đồng chí Khoa luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác khám và điều trị bệnh cho CBCS, có thái độ hòa nhã, ân cần trong khám bệnh, có tinh thần giúp đỡ đồng chí, đồng đội. 

Luôn ra sức học tập, rèn luyện, học hỏi kinh nghiệm từ những đồng chí đi trước, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân để phục vụ cho công tác chuyên môn, thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

"Hành động cứu người phụ nữ có ý định nhảy cầu tự tử của đồng chí Khoa rất đáng biểu dương cho tinh thần vì nhân dân phục vụ của người chiến sĩ Công an nhân dân", Trung úy Dương cho biết.

Thiếu úy Khoa gọi điện cho Công an phường 2, TP Sóc Trăng đến giúp đỡ chị A. 

Được biết, Thiếu úy Khoa tốt nghiệp chuyên ngành y học cổ truyền của Trường Đại học y dược Lê Hữu Trác. Hiện, là thành viên của Tổ ứng phó với dịch bệnh COVID-19 của Công an tỉnh Sóc Trăng. 

Anh cùng đồng đội luôn chủ động sẵn sàng trong công tác phòng, chống dịch; đã phun thuốc thiêu độc, khử trùng 35 lượt tại Công an các đơn vị, Công an huyện, thị xã, thành phố góp phần đảm bảo cho CBCS an tâm trong công tác. 

 

Văn Đức - X.Lương
.
.