Thăm hỏi, động viên quần chúng bị thương khi dũng cảm bắt trộm

Thứ Tư, 13/12/2017, 09:24
Sáng 12-12, đại diện Ban Chỉ huy Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã đến Bệnh viên Trung ương Huế thăm hỏi, động viên và tặng quà đối với ông Nguyễn Phước Cảnh Bồi (51 tuổi, trú tại phường Vỹ Dạ, TP Huế) bị thương trong lúc truy đuổi tội phạm.

Nghiện ma túy, thiếu tiền tiêu xài nên sáng 5-12, Lê Văn Cảm (21 tuổi, trú thị xã Hương Thủy) lái xe máy Air Blade BKS 75G1-054.17 chở Võ Phước Hạnh (29 tuổi, trú phường An Đông, TP Huế) đi trộm cắp. Đến trước số 185 Trương Gia Mô, phường Vỹ Dạ, Cảm dừng xe để Hạnh đột nhập vào công trường xây dựng trộm 1 máy cắt sắt hiệu Hantex.

Phát hiện sự việc, ông Bồi hô hoán người dân và truy đuổi thì bị 2 tên trộm lao xe máy vào người khiến ông bị thương vùng mặt, vỡ xương hàm, phải vào bệnh viện cấp cứu. Theo Công an TP Huế, hành động dũng cảm của ông Bồi đã giúp lực lượng Công an nhanh chóng bắt giữ Cảm và Hạnh để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. (Anh Khoa)

Xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sĩ an ninh

Ngày 11-12, Học viện An ninh nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam tổ chức lễ giao nhận học viên khóa D48 về thực tế công tác chính trị – xã hội tại thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm (Hà Nam). Dự buổi lễ có Đại tá Phạm Hoài Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam; Đại tá Lê Ngọc An, Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân.

Trong thời gian 21 ngày (từ ngày 11 đến 29-12), hơn 350 học viên được phân công thành 8 nhóm về 8 tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn thị trấn Kiện Khê để tổ chức các hoạt động như: Tuyên truyền phổ biến pháp luật, vận động quần chúng nhân dân trên địa bàn chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia giúp đỡ người dân lao động sản xuất; làm công tác từ thiện...

Đây là một trong những hoạt động thực tế giúp cho các học viên của Học viện ANND áp dụng những kiến thức được trang bị trong quá trình học tập gắn với tình hình thực tiễn tại địa bàn, qua đó hoàn thành nội dung chương trình đào tạo theo quy định.

Đồng thời rèn luyện cho các học viên kỹ năng trong quan hệ giao tiếp với nhân dân, những kinh nghiệm xử lý huống trong cuộc sống, lao động, sinh hoạt hằng ngày và thực hành công tác dân vận, vận động quần chúng tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ an ninh trong lòng nhân dân.

Hà Anh
.
.