Nóng bỏng cuộc chiến chống ma túy ở huyện biên giới Mường Chà

Thứ Hai, 11/12/2017, 18:27
Hoạt động trên địa bàn rộng, tình hình tội phạm ma túy diễn biến phức tạp, CBCS Công an huyện Mường Chà (Điện Biên) đã bám sát địa bàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho người dân.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Vi Văn Chuyên - Trưởng Công an huyện cho biết: Mường Chà là huyện biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào, là trọng điểm trong công tác phòng chống ma túy không riêng gì Điện Biên mà cả tuyến Tây Bắc.

Đây là địa bàn có tuyến QL 12 đi qua, nối liền Điện Biên và tỉnh Lai Châu, Lào Cai. Mường Chà cũng là trung tâm để đến huyện ngã ba biên giới Mường Nhé và huyện Nậm Pồ - một điểm nóng về ma túy ở Điện Biên.

Trong năm 2017, Công an huyện Mường Chà đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác phát động phong trào toàn dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm ma túy.

Công an huyện đã tổ chức tuyên truyền cho 12/12 xã, 55 cơ quan, doanh nghiệp và 69 trường hợp với 9.863 lượt người tham gia. Tổ chức rà soát, xác định 403 người người nghiện ma túy trên địa bàn; phối hợp tổ chức cai nghiện cho 85 trường hợp.

Ban chỉ huy Công an huyện Mường Chà họp chuyên án với các đội nghiệp vụ

Công an huyện đã củng cố, kiện toàn các mô hình, điển hình trong công tác phòng, chống tội phạm như 110 tổ an ninh nhân dân, 2 cụm liên kết về ANTT, 05 câu lạc bộ "Phụ nữ với pháp luật", 7 "Dòng họ bình yên", 14 đội thanh  niên tự quản ở các trường, 3 mô hình "5 không, 3 sạch".

Với vai trò lòng cốt, Công an huyện đã tăng cường lực lượng xuống cơ sở, làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng, vừa tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch vừa liên tục tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến, địa bàn trọng điểm, triệt phá nhiều đường dây ma túy lớn, các tụ điểm phức tạp về tệ nạn ma túy.

Từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã phát hiện, bắt giữ 32 vụ, 41 đối tượng, thu giữ 2,96 kg heroin, 1,425g ma túy tổng hợp, 24 kg quả thuốc phiện, 9 xe máy, 12 điện thoại di động và nhiều tang vật khác.

Đặc biệt, chỉ trong tháng 11-2017, Công an huyện Mường Chà đã liên tiếp phá 3 chuyên án ma túy, triệt xóa 2 điểm bán lẻ ma túy gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Như Chuyên án H triệt phá vào ngày 11-11, bắt đối tượng Vi Thị Hương, 34 tuổi, trú tại bản Huổi Sáy, xã Mường Tùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 1,9 g hêrôin, 1 xe máy.

CBCS Công an huyện Mường Chà bám địa bàn, vận động nhân dân không trồng, không sử dụng, mua bán trái phép ma túy

Sau đó chưa đầy 48h, ngày 13-11, Công an huyện Mường Chà tiếp tục phá thành công Chuyên án L, bắt đối tượng Hồ Thị  Lừ, 62 tuổi, trú tại bản Làng Dung, xã Ma Thì Hồ mua bán 2,45g heroin và một số tang vật khác.

Gần đây nhất, ngày 27-11, Công an huyện Mường Chà chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên, triệt xóa thành công Chuyên án y, bắt giữ đối tượng Vàng A Lầu, 31 tuổi, trú tại bản Chua Ta B, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông vận chuyển trái phép 4 bánh heroin (1,4 kg).

Đối tượng Vàng A Lầu cùng 4 bánh heroin bị thu giữ

Nói về những khó khăn trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy của lực lượng Công an, ông Nguyễn Minh Phú, Chủ tịch UBND huyện Mường Chà cho biết: “Mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Công an huyện luôn nỗ lực, cố gắng, tham mưu cấp ủy, chính quyền nhiều chủ trương, giải pháp huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, do đó tội phạm ma túy trên địa bàn được kiềm chế, đặc biệt không có điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, những chiến công, thành tích của Công an huyện được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao”.

Thành Trung - Ngọc Tùng
.
.