Khen thưởng Cảnh sát PCCC trẻ dũng cảm cứu người

Thứ Bảy, 22/08/2015, 14:09
Sáng ngày 22/8, binh nhì Nguyễn Bách Hoài Vũ (20 tuổi) đã được Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh Lâm Đồng khen thưởng đột xuất về hành động dũng cảm cứu người. Phần thưởng là Giấy khen kèm theo 5 triệu đồng.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, khen thưởng binh nhì Nguyễn Bách Hoài Vũ, Đại tá Đào Ngọc Cần, Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh: Hành động dũng cảm của đồng chí Vũ là một tấm gương sáng cho lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Lâm Đồng noi gương học tập, hành động.

Người phụ nữ định tự tử đã được cứu sống.

Đây là nghĩa cử cao đẹp, không chỉ thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm cao của người chiến sĩ Cảnh sát PCCC mà còn thấm đậm ý nghĩa nhân văn cao đẹp của tình người.

“Hành động của đồng chí Vũ là thiết thực nhất để chào mừng 70 năm ngày truyền thống lực lượng CAND, Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9” - Đại tá Đào Ngọc Cần nhấn mạnh.

Binh nhì Nguyễn Bách Hoài Vũ được nhân dân khen ngợi ngay tại hiện trường.

Đại tá Đào Ngọc Cần cũng cho biết, đang tích cực tìm kiếm thông tin về nam thanh niên đã cùng binh nhì Nguyễn Bách Hoài Vũ lao xuống hồ Xuân Hương cứu nạn nhân Nguyễn Thị P. để khen thưởng. Đồng thời, Ban Giám đốc Cảnh sát PCCC Lâm Đồng yêu cầu Phòng tham mưu đề xuất hình thức khen thưởng đối với bác sĩ Nguyễn Xuân Tạo, Trưởng khoa Hồi sức tích cực-Chống độc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cũng về hành động cao đẹp trên.

Đại tá Đào Ngọc Cẩn trao Giấy khen và phần thưởng cho binh nhì Nguyễn Bách Hoài Vũ.

Binh nhì Nguyễn Bách Hoài Vũ mới vào cảnh sát nghĩa vụ được 6 tháng. Qua 4 tháng huấn luyện, sau khi Cảnh sát PCCC tỉnh Lâm Đồng được thành lập, anh được điều động sang công tác có thời hạn tại đây.   

Trước đó, khoảng 11h ngày 21/8, bất chấp hiểm nguy, bình nhì Nguyễn Bách Hoài Vũ đã cùng một số người khác giành giật, đem lại sự sống cho chị Nguyễn Thị P. (49 tuổi, ngụ Đà Lạt).

Kim Ngân
.
.