Hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Công an Đắk Lắk tham gia hiến máu

Chủ Nhật, 05/01/2020, 17:17

Sáng 5-1, tại Nhà Trung tâm văn hoá huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra chương trình khai mạc ngày hội hiến máu “Chủ nhật đỏ 2020” lần thứ XII-2020.


Chương trình do Báo Tiền phong phối hợp cùng Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Tỉnh Đoàn và Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức. Ngày hội đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên, các tầng lớp nhân dân và đặc biệt có hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Công an địa phương đến tham gia hiến máu.

Đông đảo đồng bào các dân tộc tham gia tại buổi hiến máu

Có mặt từ sáng sớm tại buổi hiến máu, bà Trần Thị Thành - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ huyện Krông Pắk - chia sẻ, đây là lần đầu tiên đơn vị phối hợp báo Tiền Phong tổ chức chương trình “Chủ nhật Đỏ”, huyện đã huy động được khoảng 2.000 người đăng ký tham gia hiến máu, trong đó có các nhóm tình nguyện viên người Vân Kiều, Tày, Nùng, Ê đê…và đông đảo cán bộ, chiến sỹ Công an huyện.

Còn bà Ngô Thị Minh Trinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk, Trưởng Ban tổ chức Chủ nhật Đỏ huyện Krông Pắk cho biết, cả 16 đơn vị hành chính, các xã phường trên địa bàn toàn huyện và 23 dân tộc anh em chung sống trên địa bàn huyện Krông Pắk đều tham gia, chọn ra người mạnh khỏe đi hiến máu ngay trong buổi lễ sáng nay. “Theo chỉ tiêu mà Ban tổ chức đưa ra thì huyện sẽ dự kiến thu khoảng 900 đơn vị máu. Tuy nhiên, đến thời điểm cuối buổi, đã có hơn 1.200 đơn vị máu được tiếp nhận tại buổi lễ”, bà Trinh nói.

Hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Công an huyện tham gia hiến máu tại ngày hội

Trao đổi với phóng viên, một chiến sỹ trẻ Công an huyện Krông Pắk tham gia buổi hiến máu chia sẻ: “Nhiều năm qua, cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Krông Pắk đã tham gia hiến máu nhiều lần và đăng ký tham gia ngân hàng máu sống, sẵn sàng hiến máu khi nhận được thông tin người bệnh cần được truyền máu khẩn cấp. Qua đó đã góp phần tiếp thêm niềm tin, hi vọng, sự sống cho nhiều người, đem lại hạnh phúc cho nhiều gia đình và cộng đồng xã hội. Đây là hành động thiết thực trong thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.


V.Thành - Q.Dũng
.
.