Đại sứ Italia tại Việt Nam cảm ơn Công an quận Hoàn Kiếm

Thứ Hai, 20/11/2017, 14:36
Tại buổi nhận lại tài sản, bà Đại sứ Cecilia Piccionni vui mừng nhận lại tài sản; cảm ơn và khen ngợi lực lượng Công an Việt Nam nói chung và Công an quận Hoàn Kiếm nói riêng đã nhanh chóng tìm lại được tài sản bị mất. 


Vào 11h30' ngày 20-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội đã tiến hành trao trả tài sản cho bà Cecilia Piccionni, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Italia tại Việt Nam sau 2 ngày bị mất.

Theo đó, tối 18-11, bà Đại sứ Cecilia Piccionni tham dự Ngày hội Văn hoá Italia được tổ chức tại khu vực Tượng đài vua Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. 

Khoảng 20h55', bà Đại sứ Cecilia Piccionni có rời khỏi ghế ngồi và để chiếc điện thoại di động iPhone 6S Plus màu hồng trên ghế ngồi rồi phủ chiếc áo khoác của mình lên. Nhưng sau đó ít phút, chiếc điện thoại đã bị kẻ gian trộm cắp. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Hoàn Kiếm đã khẩn trương tổ chức điều tra, truy bắt đối tượng gây án. 

Bà Cecilia Piccionni, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Italia nhận lại tài sản tại Công an quận Hoàn Kiếm.

Đến chiều 19-11, Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ được đối tượng gây án là Hoàng Thị Xuyến, 35 tuổi, trú tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, hiện đang cư trú tại Hà Nội, đồng thời thu giữ được chiếc iPhone của bà Đại sứ Cecilia Piccionni. 

Theo các điều tra viên cho biết, chiếc điện thoại này đã được đối tượng chuyển qua nhiều địa điểm khác nhau nhằm tiêu thụ.

Tại buổi nhận lại tài sản, bà Đại sứ Cecilia Piccionni vui mừng nhận lại tài sản; cảm ơn và khen ngợi lực lượng Công an Việt Nam nói chung và Công an quận Hoàn Kiếm nói riêng đã nhanh chóng tìm lại được tài sản bị mất. 

Bà Đại sứ Cecilia Piccionni nhấn mạnh, tuy tài sản có giá trị không lớn về vật chất nhưng những tài liệu trong chiếc điện thoại này lại có giá trị và còn quan trọng hơn rất nhiều. 

Đào Minh Khoa
.
.