Bộ Công an khen thưởng các đơn vị phá nhanh vụ án giết tài xế taxi ở Mỹ Đình

Thứ Hai, 04/02/2019, 13:01
Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Thư khen và Quyết định khen thưởng của lãnh đạo Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra phá vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra trước cổng vào số 2 Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình...

Sáng 4-2, tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Thư khen và Quyết định khen thưởng của lãnh đạo Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra phá vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 29-1-2019, tại khu vực trước cổng vào số 2 Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (thuộc phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội).

Các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội cũng đã đón nhận các Quyết định khen thưởng của UBND và Ban Chỉ đạo 138 TP Hà Nội vì có thành tích xuất sắc trong điều tra vụ án.

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu tại buổi Lễ.

Tại buổi lễ đón nhận các quyết định khen thưởng, Công an TP Hà Nội đã thông tin báo chí về kết quả điều tra ban đầu vụ án. Theo đó, khoảng 20h ngày 29-1, Công an phường Phú Đô (Công an quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) nhận được tin báo về 1 vụ giết cướp tài xế taxi tại đường Lê Đức Thọ, khu vực trước Cổng vào số 2 Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Nạn nhân là Nguyễn Văn Duy (26 tuổi, hộ khẩu thường trú thôn Đông Sơn, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội).

Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Quyết định khen thưởng của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phá án
Sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an quận Nam Từ Liêm khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc; đồng thời báo cáo lãnh đạo Bộ Công an.
Thứ trưởng Lê Quý Vương trao quà của lãnh đạo Bộ Công an tặng các đơn vị.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận xã hội, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các tỉnh, TP phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Công an TP Hà Nội triển khai đồng bộ, tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ để điều tra làm rõ, truy bắt đối tượng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Được sự hỗ trợ tích cực của quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng đã rà soát từng manh mối, chi tiết nhỏ nhất, không quản ngại khó khăn gian khổ, tỏa đi xác minh nhiều địa bàn trên cả nước. 

Đến 19h40' ngày 3-2, sau 5 ngày xảy ra vụ án, Công an đã bắt giữ Nguyễn Cảnh An (21 tuổi, đăng ký hộ khẩu thường trú tại xóm 8, xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) là đối tượng gây án.

Thư khen của lãnh đạo Bộ Công an.

Tại Cơ quan điều tra, An đã thừa nhận hành vi gây án. Ngày 28-1, An đi mua 1 dao nhọn tại khu vực cổng làng Phú Đô. Đến chiều tối 29-1, An đi bộ từ quán game đến điểm đón trả khách của xe taxi tại Bến xe khách Mỹ Đình để tìm mục tiêu gây án. Đến 18h46', An bắt xe taxi do anh Nguyễn Văn Duy điều khiển đang trả khách tại đây và thuê anh Duy trở đến Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình với giá 50 nghìn đồng. Khi xe taxi dừng tại gần cổng số 2 Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, An dùng tay trái giữ vai anh Duy, tay phải dí dao vào cổ anh Duy. Anh Duy mở cửa xe định bỏ chạy, thì bị An siết dao làm anh Duy bị thương nặng ở cổ. Anh Duy sau đó đã tử vong do mất máu cấp.

Nguyên nhân vụ án là do An không có nghề nghiệp ổn định lại thường xuyên chơi điện tử trên mạng, không có tiền nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản của lái xe taxi nhằm thỏa mãn nhu cầu cá nhân.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương biểu dương, khen ngợi và chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Công an TP Hà Nội, các đơn vị trực thuộc Bộ, Công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng điều tra khám phá vụ trọng án nghiêm trọng, bắt giữ đối tượng, đem lại sự bình yên cho nhân dân.

Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội trao Bằng khen của UBND TP Hà Nội và Giấy khen của Công an TP Hà Nội tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đồng chí Thứ trưởng đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, chiến sỹ Công an TP Hà Nội, trong đó chủ công là Phòng Cảnh sát hình sự, Công an quận Nam Từ Liêm; sự phối hợp chặt chẽ của Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản từ công tác khám nghiệm, nắm tình hình, đưa ra nhận định tính chất vụ án, đối tượng nghi vấn…

Đào Minh Khoa
.
.