Tuyển nữ Việt Nam - Indonesia: 6–0

Tấm vé bán kết và món quà sinh nhật của Huỳnh Như

Thứ Bảy, 30/11/2019, 10:43
Đội tuyển nữ Việt Nam đã có chiến thắng cách biệt 6-0 trước Indonesia, qua đó chính thức giành vé bán kết SEA Games 30.

Trong buổi tập trước cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Indonesia, đội trưởng Huỳnh Như đã nhận những món quà sinh nhật đặc biệt đến từ ban huấn luyện và phóng viên Việt Nam. Đó là phong bao lì xì và những đồ ăn vặt dành cho nữ đội trưởng của tuyển nữ Việt Nam. Đó là những tình cảm rất xúc động từ quê nhà dành cho đội tuyển nữ Việt Nam trong chiến dịch bảo vệ Huy chương Vàng SEA Games.

Huỳnh Như đã lập công cho tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu quan trọng. Ảnh: D.P.

Đặc biệt đội tuyển nữ Việt Nam còn nhận được những món quà từ hai CĐV nữ Vũ Thanh Thúy và Bùi Thị Hồng Hạnh. Sau những thông tin về việc đội nữ gặp khó khăn về việc ăn uống, cả hai đã quyết định mang theo gần 60kg thức ăn sang Philippines để tiếp tế cho thầy trò HLV Mai Đức Chung. Thực phẩm gồm chả bò, chả quế, mắm tép, tôm rim và cá thu chiên. Những đồ ăn từ Việt Nam tiếp thêm sự hứng khởi cho các cô gái Việt Nam.

Ban đầu, số đồ ăn này được chia làm 2 phần dành cho U22 Việt Nam, một phần dành cho tuyển nữ Việt Nam. Tuy nhiên, do đội U22 Việt Nam được khách sạn tại Manila cho ăn uống đầy đủ hơn nên đã nhường toàn bộ số thức ăn này cho đội tuyển nữ. Đây là một trong nhữngtình cảm rất đặc biệt mà bóng đá nữ được nhận trước cuộc đối đầu với Indonesia.

Bên cạnh đó, với việc Trưởng ban bóng đá nữ Phạm Thanh Hùng đã bỏ tiền riêng treo thưởng cho các cô gái cũng là điều đáng ghi nhận. Cụ thể ông Hùng sẽ thưởng 1 trận thắng 400 triệu đồng và 1 trận hoà 200 triệu đồng cho tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 30. Đây là sự khích lệ rất cần thiết để đội tuyển nữ Việt Nam cố gắng trong từng trận đấu.

Sau trận hoà đáng tiếc ở phút cuối với Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam hướng đến 3 điểm trước Indonesia để quyết định tấm vé vào bán kết. Với một Indonesia không phải là đối thủ của Việt Nam mà HLV Mai Đức Chung hoàn toàn có sự tính toán về mặt nhân sự ở trận đấu này. 

Phải đến hiệp 2 của trận đấu đội trưởng Huỳnh Như mới được tung vào sân. Và Ngay lập tức cô đã có cú đúp bàn thắng cho tuyển nữ Việt Nam.  Đó cũng là món quà cô mừng sinh nhật cho chính mình.  Trước đó, trong hiệp 1 của trận đấu, tuyển nữ Việt Nam đã có 3 bàn thắng  vươn lên dẫn trước một cách rõ ràng nhờ công của Tuyết Dung và cú đúp của Nguyễn Thị Vạn. Trước khi trận đấu khép lại, Tuyết Dung đã có thêm bàn thắng ấn định chiến thắng 6-0 cho tuyển nữ Việt Nam.

Ở giải đấu này, Huỳnh Như tiếp tục đóng vai trò là thủ lĩnh cho đội tuyển nữ Việt Nam. Cô chính là tác giả bàn thắng duy nhất giúp tuyển nữ Việt Nam gạ gục Thái Lan trong trận chung kết AFF Cup nữ 2019. Sau đó là pha cởi áo ăn mừng đầy cảm xúc của cô  ngay sau khi ghi bàn thắng quý như vàng.

Trong buổi gặp mặt Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đội trưởng Huỳnh Như cũng đã thay mặt đội hứa sẽ đoàn kết, quyết tâm để bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games 30.  Với bóng đá nữ, sự quan tâm luôn là điều mà các cô gái cần ở mỗi giải đấu. Đó giống như liều “doping” về mặt tinh thần.

Những phóng viên tác nghiệp tại Philippines không khỏi chạnh lòng thay cho những cô gái khi các khán đài vắng bóng khán giả. Đây là cảnh đối lập với bóng đá nam. Như trong trận đấu với tuyển nữ Thái Lan là một minh chứng. Khi đội bạn được tiếp sức với một nhóm đông cổ động viên với cờ hoa thì thầy trò HLV Mai Đức Chung lại gần như không có khán giả đến sân cổ vũ. Tuy nhiên, đó là điều mà các cầu thủ nữ Việt Nam đã quá quen thuộc. Những cô gái luôn tự động viên nhau để cố gắng từng trận đấu.

Chiến thắng đậm 6-0 dễ dàng trước tuyển nữ Indonesia giúp Việt Nam có tấm vé vào bán kết SEA Games 30. Thầy trò HLV Mai Đức Chung có thể tính toán về trận đấu gặp đối thủ tiếp theo ở bán kết.

Hưng Hà
.
.
.