Lời đề nghị cho Đoàn Văn Hậu

Thứ Năm, 18/06/2020, 10:30
Đoàn Văn Hậu cần một lời đề nghị của Heerenveen để ở lại châu Âu chơi bóng. Nhưng chưa có bất cứ một tín hiệu nào xuất hiện ở đội bóng của Hà Lan.

Trước trận đấu đầu tiên của ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 hồi tháng 9/2019, Đoàn Văn Hậu đã có cuộc gặp bất ngờ với HLV Park Hang-seo kèm một lời đề nghị khiến ông thầy khó xử. Văn Hậu xin rời ĐT Việt Nam để sang Hà Lan làm thủ tục gia nhập Heerenveen theo bản hợp đồng cho mượn từ Hà Nội.

Thầy Park đã nhường sự quyết định này cho CLB Hà Nội và VFF với một thái độ không hài  lòng vì kế hoạch của ông bị rẽ ngang. Văn Hậu trở lại ĐT Việt Nam trong trận đấu với Thái Lan trong tình trạng thể lực không đảm bảo 100% do phải di chuyển quá nhiều. Anh cũng không được đăng ký đá chính trận đấu đó. Lời đề nghị của Đoàn Văn Hậu đã mở ra tương lai của anh nhưng cũng đẩy thầy Park vào những tình huống  khó sau này.

Kết thúc SEA Games 30, Đoàn Văn Hậu đã nhận lời đề nghị từ VFF và HLV Park Hang-seo ở lại tiếp tục thi đấu cho U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020. Tuy nhiên, Đoàn Văn Hậu đã từ chối. Anh muốn trở lại Heerenveen để tìm kiếm cơ hội ra sân. Ngay cả bầu Hiển cũng ủng hộ quyết định của Văn Hậu.

Đoàn Văn Hậu đang rất gần V.League. Ảnh: HNFC.

Bầu Hiển giải thích rằng: “Tôi ủng hộ vì cái lý và cũng vì tương lai của Văn Hậu. Nếu để ý, mọi người sẽ thấy Văn Hậu có những tiến bộ sau vài tháng sang Hà Lan thi đấu. Chẳng hạn như cơ bắp phát triển đầy đặn, tăng sức bền thể lực, biết chọn điểm nóng để xuất hiện và ghi bàn, tư duy chiến thuật sắc sảo hơn.

Văn Hậu còn quá trẻ. Vì vậy, tôi mong người hâm mộ hãy nghĩ về sự cống hiến hiệu quả hơn của cậu ấy cho bóng đá Việt Nam trong thời gian tới. Sự thành công của Văn Hậu qua lần xuất ngoại này, nếu có sẽ là sự quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam, là động lực để các cầu thủ trẻ phấn đấu và noi theo”.

Tuy nhiên, sau quãng thời gian đó, Văn Hậu chỉ được xếp đá với đội trẻ Heerenveen và dự bị cho đội 1. Anh không có thêm bất kỳ cơ hội ra sân nào cho đến khi các giải đấu Hà Lan kết thúc sớm vì dịch COVID-19. Cánh cửa hy vọng chính thức khép lại với Văn Hậu. 4 phút duy nhất tại Cúp Quốc gia và chưa một lần ra mắt ở giải vô địch quốc gia, đó là tất cả những gì Văn Hậu có được khi đến Hà Lan.

Quãng thời gian Văn Hậu gắn bó với SC Heerenveen vẫn chưa đủ dài để có được nhiều cơ hội ra sân. Thế nhưng cũng đủ để Hậu tích luỹ cho mình nhiều giá trị từ môi trường bóng đá chuyên nghiệp và có sự trưởng thành vượt bậc. Chính vì thế mà Văn Hậu bày tỏ mong muốn được ở lại Hà Lan để tiếp tục thi đấu cho Heerenveen.

Văn Hậu nói rằng: “Cá nhân tôi luôn muốn được ở lại, bởi không dễ để một cầu thủ Việt Nam có cơ hội sang châu Âu”. Anh được CLB Hà Nội ủng hộ, và tất cả đều chờ lời đề nghị chính thức từ Heerenveen.

Hợp đồng của Đoàn Văn Hậu với SC Heereveen sẽ hết hạn vào ngày 30-6. Thế nhưng, CLB Hà Nội đã đưa ra thông tin khiến nhiều người bất ngờ là Heerenveen chưa từng đề nghị gia hạn hợp đồng với Đoàn Văn Hậu.

Tổng Giám đốc Công ty CP thể thao Hà Nội T&T Võ Lê Trung cho biết, trong suốt thời gian qua, 2 bên đã có nhiều tiếp xúc qua các kênh thông tin nhưng đối tác Hà Lan cũng chỉ trao đổi các vấn đề chung về sự phát triển của Văn Hậu trong thời gian qua và tương lai mà không đưa ra đề nghị hợp đồng chính thức với hậu vệ người Thái Bình.

Đại diện của CLB Hà Nội khẳng định: “Hà Nội luôn cố gắng lắng nghe và trao đổi trên tinh thần xây dựng với các đề nghị chuyển nhượng Văn Hậu nhưng phải là một phương án rõ ràng chứ không thể chung chung. Hợp đồng của Hậu và SC Heerenveen chỉ còn ít ngày, hy vọng đối tác sớm đưa ra một bản hợp đồng cụ thể để 2 bên chính thức làm việc”.

Không có lời đề nghị nào dành cho Đoàn Văn Hậu. Điều này cho thấy những thông tin trong thời gian qua chỉ là những đồn đoán. Thực tế, với những gì Văn Hậu đã thể hiện trong thời gian qua, rất khó để Heereveen đưa ra một lời đề nghị chính thức cho anh.

Đoàn Văn Hậu gia nhập SC Heerenveen theo bản hợp đồng cho mượn từ Hà Nội với mức lương 450.000 Euro/năm, thuộc Top 5 cầu thủ lương cao nhất đội. Thế nhưng, Văn Hậu lại không được thi đấu thường xuyên. Đó là lý do vì sao mà ngay từ đầu, thông tin đây là một bản hợp đồng thương mại đã xuất hiện.

Có lẽ, lúc này Văn Hậu cần một lời đề nghị thiết thực hơn từ CLB Hà Nội, đó là lên kế hoạch đăng ký giai đoạn 2 V.League 2020.

Việt Nam nhiều cơ hội đăng cai AFF Cup 2020

Hội đồng LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) đã có cuộc trực tuyến để xem xét, thảo luận và thông qua các đề xuất của Ban thi đấu AFF đối với kế hoạch tổ chức AFF Cup 2020.

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết: “Chúng tôi đã mạnh dạn đề xuất trước Hội đồng về phương án tổ chức AFF Cup 2020 theo thể thức chia làm hai bảng đấu do một hoặc hai quốc gia đăng cai tổ chức trong trường hợp dịch COVID-19 chưa được kiểm soát tốt tại các quốc gia Đông Nam Á vào thời điểm cuối năm nay.

Điều này sẽ giúp giảm thiểu các rủi ro cũng như giúp BTC dễ dàng hơn trong việc tăng cường công tác kiểm soát, đảm bảo an toàn sức khỏe cho các đội tuyển, các thành viên tham dự giải và cho cộng đồng. Hội đồng AFF đã ghi nhận ý kiến đề xuất này và giao nhiệm vụ cho Tổ công tác đặc biệt tiếp tục bám sát tình hình diễn biến của dịch COVID-19 để đảm bảo sự kiện bóng đá lớn nhất khu vực sẽ được tiến hành theo đúng kế hoạch”.

Hội đồng AFF đánh giá các ý tưởng và đề xuất của Ban thi đấu, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến thể thức được áp dụng cho AFF Cup 2020.

Theo đó, các đội tuyển sẽ được mở rộng đăng ký sơ bộ từ 50 lên 70 cầu thủ, đăng ký chính thức được mở rộng từ 23 cầu thủ lên 30 cầu thủ và đăng ký thi đấu được mở rộng từ 20 cầu thủ lên 23 cầu thủ. Bên cạnh đó, AFF cũng sẽ tuân thủ các khuyến cáo của FIFA về số lượng thay thế cầu thủ trong mỗi trận đấu từ tối đa 3 cầu thủ lên tối đa là 5 cầu thủ.

H.H.

Hưng Hà
.
.
.