Thanh niên 19 tuổi tông xe khiến cán bộ Công an huyện gãy xương chân

Thứ Tư, 05/10/2022, 15:01

 Trung úy Lê Đức Giang là cán bộ Công an huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái bị gãy xương mác chân trái, tụ máu vùng đầu sau khi bị đối tượng Quang điều khiển xe mô tô 2 bánh tông vào.

Sáng 5/10, Đại tá Lê Thị Thanh Hằng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên Trung úy Lê Đức Giang là cán bộ Công an huyện Trấn Yên bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Thanh niên 19 tuổi tông xe khiến cán bộ Công an gãy chân -0
Đại tá Lê Thị Thanh Hằng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên Trung úy Lê Đức Giang.

Trước đó, vào lúc 23h20 ngày 4/10, Tổ công tác tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông, Công an huyện Trấn Yên trong quá trình thực thi nhiệm vụ tuần tra kiểm soát lưu động và xử lý vi phạm trên tuyến đường tỉnh lộ 163 từ Km12 đến Km28 đã phát hiện Nguyễn Ngọc Quang (SN 2003, trú tại Thôn 3, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên) điều khiển xe mô tô hai bánh BKS 21F-049.69 đi hướng từ thành phố Yên Bái lên huyện Văn Yên không đội mũ bảo hiểm, chạy tốc độ cao.

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra, Quang vẫn tiếp tục điều khiển phương tiện tăng ga đâm thẳng vào tổ công tác. Hậu quả khiến Trung úy Lê Đức Giang bị gãy xương mác chân trái, tụ máu vùng đầu, bản thân Nguyễn Ngọc Quang bị chấn thương vùng cổ, chấn thương sọ não.

Trung úy Lê Đức Giang đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái để cấp cứu, Nguyễn Ngọc Quang được chuyển lên Bệnh viện hữu nghị Việt-Đức, thành phố Hà Nội để điều trị.

Đại tá Lê Thị Thanh Hằng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã thăm hỏi về tình hình sức khỏe của Trung úy Trung úy Lê Đức Giang, động viên đồng chí cố gắng điều trị, nhanh chóng phục hồi, an tâm công tác. 

Giang Lương
.
.
.