Quảng Trị quy định cấp bằng lái xe máy cho người dân tộc thiểu số không biết tiếng Việt

Thứ Tư, 23/11/2022, 18:52

Ngày 23/11, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành quyết định quy định về hình thức đào tạo, nội dung và phương án tổ chức sát hạch để cấp giấy phép lái xe mô tô hai bánh hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Trần Hữu Hùng, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Trị, đây là việc làm thiết thực, đáp ứng yêu cầu từ thực tế.

Đào tạo, cấp bằng lái xe máy cho dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt -0
Hình ảnh minh họa.

Sau khi được đào tạo, thi để lấy giấy phép lái xe, không chỉ đồng bào dân tộc thiểu số vui mừng vì được hiểu Luật giao thông đường bộ một cách cặn kẽ, thuận lợi trong đi lại, phát triển kinh tế nhờ có giấy phép lái xe, mà việc người dân diện này được đào tạo, thi lấy bằng lái xe sẽ góp phần làm giảm thiểu tai nạn giao thông, tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội trong và ngoài địa bàn.

Thanh Bình
.
.
.