Hà Nội cấm nhiều tuyến đường đi qua hồ Linh Đàm

Thứ Tư, 24/11/2021, 14:14

Từ nay đến 31/12, Hà Nội cấm phương tiện qua nhiều tuyến đường phục vụ thi công đường Vành đai 3 dưới thấp qua hồ Linh Đàm.

Theo Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, cầu vòm sắt vượt hồ Linh Đàm đang được gấp rút hoàn thành để thông xe vào cuối năm 2021. Đây là cầu vòm sắt vượt hồ đầu tiên của Thủ đô với tổng chi phí hơn 300 tỷ đồng.

Cầu vòm sắt có mặt cắt 2 làn xe (mỗi chiều 1 làn) có chức năng sử dụng cho xe máy lưu thông. Cầu có dầm, lan can làm bằng sắt 2 bên, hệ thống chịu lực chính của cầu là 2 dàn thép 2 bên được thiết kế cách điệu dạng hình vòm. Đường Vành đai 3 trở thành mái che cho cầu vòm sắt này.

Theo đó, Sở GTVT Hà Nội cũng thông báo phương án phân luồng tổ chức giao thông phục vụ việc vận chuyển vòm thép phục vụ thi công hạng mục cầu cho xe máy thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm. Thời gian thực hiện, từ 22h đến 4h sáng hôm sau trong thời gian từ nay đến hết ngày 31/12.

Từ nay đến 31/12, phương tiện đi qua hồ Linh Đàm cần lưu ý các tuyến đường cấm -0
Hình ảnh đường Vành đai 3 và đường đi thấp từ trên cao.

Lộ trình vận chuyển dầm từ xưởng sản xuất vòm thép (thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh) - đường chợ Cổ Điển - đường 6 - đường B2 - đường Hoàng Sa - đường Võ Văn Kiệt - đường Vành đai 3 trên cao đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi - đường Nguyễn Xiển - đường Nghiêm Xuân Yêm - công trường thi công dự án tại khu vực hồ Linh Đàm.

Trong thời gian xe vận chuyển dầm vòm thép di chuyển từ xưởng sản xuất đi vào đường chợ Cổ Điển, tạm dừng các phương tiện lưu thông hai chiều di chuyển vào ngã tư (cách khu vực nút 100m). Khi xe vận chuyển đi vào đường 6, tạm dừng các phương tiện lưu thông hai chiều di chuyển vào vị trí khúc cua (cách khu vực khúc cua 100m).

Khi xe vận chuyển rẽ trái vào các đường 2B (đường nối từ đường 6 vào đường Hoàng Sa), đường Hoàng Sa, đường Võ Văn Kiệt tạm dừng các phương tiện lưu thông hai chiều di chuyển vào vị trí khúc cua (cách khu vực khúc cua 100m). Khi xe vận chuyển đi qua cầu Thăng Long dọc theo đường Vành đai 3 trên cao tại vị trí qua nút giao cầu vượt Mai Dịch, tạm dừng phương tiện lưu thông trên đường gom tại vị trí nhập làn.

Khi xe vận chuyển đi vào ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi, tạm dừng các phương tiện lưu thông hai chiều trên đường Khuất Duy Tiến vào hai bên điểm giao cắt (cách khu vực nút 50m). Khi xe vận chuyển di chuyển dọc theo đường Vành đai 3 đi thấp theo hướng về hồ Linh Đàm qua các nút giao thông (Xa La - Nguyễn Xiển, Kim Giang - Nghiêm Xuân Yêm, Bằng Liệt - Nghiêm Xuân Yêm, Nguyễn Hữu Thọ - Nghiêm Xuân Yêm), điểm đấu nối giao thông và tại các điểm quay đầu xe dưới gầm đường Vành đai 3, tạm dừng các phương tiện di chuyển từ đường ngang vào vị trí giao cắt.

Phạm Huyền
.
.
.