Cô gái tông người phụ nữ đi xe đạp ngã bất tỉnh rồi bỏ trốn

Thứ Sáu, 31/03/2023, 18:43

Sau cú va chạm, bà Trần Thị Mây ngã xuống đường bất tỉnh và được người dân chuyển vào điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, được chẩn đoán chấn thương sọ não, hôn mê. Điều đáng nói, sau khi gây tai nạn, cô gái điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường...

Chiều 31/3, Công an huyện Phong Điền (Thừa Thiên-Huế) cho biết, qua xác minh, điều tra, lực lượng đơn vị đã làm rõ đối tượng điều khiển phương tiện gây TNGT rồi bỏ trốn khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân bị thương nằm bất tỉnh trên đường để xử lý theo quy định pháp luật.

Tông cụ bà đi xe đạp bất tỉnh rồi bỏ trốn khỏi hiện trường  -0
Bà Trần Thị Mây bị đối tượng đi xe máy tông ngã xuống đường bất tỉnh.

Theo Công an huyện Phong Điền, khoảng 6h40 ngày 28/3, tại Km 801 QL1A, đoạn thuộc địa phận xã Phong An (huyện Phong Điền), bà Trần Thị Mây (SN 1968, trú ở phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) điều khiển xe đạp lưu thông trên tuyến QL1A theo hướng Nam - Bắc. Khi đến địa điểm trên thì bất ngờ bị cô gái điều khiển xe mô tô BKS 75C1-390.49 va chạm dẫn đến tai nạn.

Tông cụ bà đi xe đạp bất tỉnh rồi bỏ trốn khỏi hiện trường  -0
Công an huyện Phong Điền đến hiện tường vụ TNGT để điều tra làm rõ.

Sau va chạm, bà Mây ngã xuống đường bất tỉnh và được người dân chuyển vào điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, được chẩn đoán chấn thương sọ não, hôn mê. Điều đáng nói, sau khi gây tai nạn, cô gái điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân nằm trên đường.

Qua điều tra, truy xét, Công an huyện Phong Điền làm rõ người điều khiển mô tô gây tai nạn là Nguyễn Thị Tiền (SN 2002, trú tại thôn Thượng An 2, xã Phong An, huyện Phong Điền). Nguyên nhân được xác định là do chị Tiền điều khiển phương tiện không giữ khoảng cách an toàn dẫn vụ tai nạn.

Anh Khoa
.
.
.