Truy tìm xe tải gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Thứ Sáu, 16/09/2016, 16:33
Sau khi gây tai nạn khiến một phụ nữ tử vong vào lúc rạng sáng, lợi dụng lúc vắng người qua lại, tài xế xe tải đã lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường.


Chiều 16-9, trao đổi với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Văn Dân, Phó trưởng Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng truy tìm chiếc xe tải gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn.

Theo cơ quan chức năng, vào khoảng 3h rạng sáng cùng ngày, tại Km28 trên Quốc lộ 26 đoạn qua đại bàn xã Ea Yông, huyện Krông Pắk, người dân đi đường đã phát hiện thi thể một người phụ nữ không còn nguyên vẹn nằm trên đường cạnh chiếc xe máy nên trình báo cho cơ quan công an. Qua xác minh, nạn nhân được xác định là bà Võ Thị Sương (51 tuổi, trú tại xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk).

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh do cơ quan điều tra cung cấp).

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra cho biết, dấu vết để lại hiện trường cho thấy, đây là một vụ tai nạn giao thông do loại xe tải cỡ lớn gây ra. Sau khi gây ra vụ tai nạn, tài xế xe tải lợi dụng lúc vắng người qua lại đã lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

“Do vụ việc xảy ra vào ban đêm, vắng người qua lại nên cơ quan công an đang tiến hành rà soát tất cả các loại xe tải, xe container trên địa bàn và vùng lân cận, đồng thời trích xuất camera an ninh của một số đơn vị nằm trên đường để xác định chiếc xe lưu thông vào thời điểm trên. Công an huyện Krông Pắk cũng kêu gọi người dân ai phát hiện manh mối về vụ tai nạn trên xin trình báo để giúp cơ quan điều tra làm rõ vụ việc”, Thượng tá Dân cho biết thêm.

Theo người nhà nạn nhân cho biết, thường ngày, bà Sương dậy sớm chạy xe máy xuống đầu mối tại chợ thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk để lấy lấy thịt cá, rau về bán lại cho người dân ở vùng sâu, vùng xa. 
Văn Thành
.
.
.