Theo chân CSGT phân luồng phương tiện về Hà Nội ngày 3/5

Chủ Nhật, 03/05/2020, 18:07
Từ khoảng 14h30 chiều 3/5, lượng phương tiện trên tuyến cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ- Ninh Bình ùn ùn đổ về vào Trung tâm Hà Nội. Lực lượng chức năng căng dây, đứng thành hàng để hướng dẫn các phương tiện đi theo làn không để xảy ra ùn tắc giao thông để lần lượng các phương tiện di chuyển theo sự chỉ dân của lực lượng CSGT, TTGT ở đây.

Chiều 3/5 – ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ 30/1 -1/5 năm nay, lượng người từ các tỉnh về Hà Nội rất đông đúc, ùn tắc giao thông xảy ra tại nhiều tuyến đường vào trung tâm thành phố. Dự đoán trước tình hình, ngày cuối của nghỉ lễ, lượng phương tiện trên tuyến cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ- Ninh Bình đổ về Trung tâm Hà Nội sẽ tăng đột biến nên lực lượng CSGT đã tổ chức phân luồng từ xa, hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông an toàn, hạn chế tối đa ùn tắc.

CSGT phân luồng, hướng dẫn giao thông

Ghi nhận tại nút giao cao tốc Pháp Vân- QL1B lên đường vành đai 3 trên cao  vào trung tâm Hà Nội, CBCS Phòng tuần tra kiểm soát quản lý đường cao tốc (phòng 8), Cục CSGT (Bộ Công an), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, TTGT vận tải quận Hoàng Mai đã triển khai lực lượng từ sáng sớm. Mặc dù trời rất nóng bức nhưng khoảng 8h sáng, các phương tiện về Hà Nội đã khá đông đúc. Đến trưa, các phương tiện ngày một gia tăng, đặc biệt, từ khoảng 14h30 chiều 3/5, lượng phương tiện trên tuyến cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ- Ninh Bình ùn ùn đổ về vào Trung tâm Hà Nội. Lực lượng chức năng căng dây, đứng thành hàng để hướng dẫn các phương tiện đi theo làn không để xảy ra ùn tắc giao thông để lần lượng các phương tiện di chuyển theo sự chỉ dân của lực lượng CSGT, TTGT ở đây.

Dòng phương tiện ùn ùn về Hà Nội

Đại uý Đinh Vạn Sơn, Phó đội trưởng Đội TTKS cao tốc số 3, phòng 8, (Cục CSGT, Bộ Công an) đơn vị được phân công tuyến đường cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ- Ninh Bình thông tin, dự báo trước được tình hình trước trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay  tăng đột biết. Đặc biệt, hôm này là ngày cuối của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, dự đoán phương tiện của bà con nhân dân từ các tỉnh phía Nam đổ về Hà Nội lưu thông trên tuyến Pháp Vân- Cầu Giẽ- Ninh Bình về Hà Nội sẽ rất đông  nên đơn vị ứng trực 100% quân số ứng trực, khi có tình huống ùn, tắc, va chạm, TNGT sẽ phố trí các phương án để phân luồng, phân tuyến điều tiết phương tiện lưu thông phù hợp tuỳ vào tình hình diễn biến trên đường.

CSGT căng dây  hướng dẫn giao thông

Ngoài việc ứng trực quân số làm nhiệm vụ trên tuyến cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ- Ninh Bình, Đội TTKS cao tốc số 3 đã có kế hoạch phối hợp cụ thể với CSGT 3 địa phương là Ninh Bình, Hà Nam và Hà Nội để kịp thời phối hợp điều tiết phương tiện phân luồng từ xa đảm bảo trật tự ATGT cho bà con nhân dân đi lại trên tuyến cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ- Ninh Bình về trung tâm của Hà Nội cũng như đi các tỉnh qua Hà Nội.

Đại uý Đinh Vạn Sơn thông tin thêm, dự đoán trước ngày nghỉ lễ cuối cùng vào ngày 3/5 lưu lượng phương tiện sẽ tăng vào khoảng từ 14 chiều  đến khoảng 21h tối. Theo đó, lực lượng chức năng khuyến cáo với tất cả bà con nhân dân, người điều khiển phương tiện nếu có công việc cần thiết thì có thể chọn các lộ trình, theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng trên đường, đồng thời thường xuyên xem trên các phương tiện thông tin đại chúng để chọn lộ đi cho mình phù hợp với diễn biến tình hình giao thông trong ngày cuối của nghỉ lễ.

CSGT và TTGT phối hợp phân luồng phương tiện

Còn Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó đội trưởng Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, chiều nay, xe cá nhân và xe khách tăng cao. Đội đã bố trí 100% quân số và phối hợp với Thanh tra Gtvt quận Hoàng Mai, công an quận Hoàng Mai để dản bảo an toàn giao thông trên địa bàn. Tuy nhiên, đến khoảng 17h chiều, các phương tiện quá đông nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ. CSGT đã rất vất vả để phân luồng, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.


Phương Thuỷ
.
.
.