Bình Dương:

Khánh thành tuyến đường đẹp nhất có vốn đầu tư gần 2000 tỷ đồng

Thứ Năm, 18/12/2014, 22:34
Ngày 18/12, tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công nhận TP. Thủ Dầu Một là đô thị loại II, khánh thành tuyến đường vào Trung tâm hành chính tập trung tỉnh Bình Dương, tuyến đường đầu tiên trong cả nước có làn đường dành riêng cho xe buýt. Đến dự Lễ công bố có nguyên Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết.

TP.  Thủ Dầu Một là độ thị có tổng diện tích tự nhiên 11.866 ha với 14 đơn vị hành chính cấp phường và gần 300.000 dân; tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2010- 2014 đạt 25,8%, thu nhập bình quân đầu người trong năm 2014 đạt 74,3 triệu đồng/người.Tuyến đường có chiều dài 6,5km do Công ty Becamex IDC thi công, có tổng vốn đầu tư gần 2000 tỷ đồng. Đây là tuyến đường được áp dụng theo thiết kế, thi công của Nhật Bản với quy mô đường đôi với 8 làn xe. Đây là tuyến đường đầu tiên trong cả nước áp dụng làn đường dành riêng cho xe buýt nhằm hạn chế ách tắc giao thông cho loại phương tiện này.

Hình ảnh tại buổi Lễ.
Tuyến đường Phạm Ngọc Thạch.

Dịp này, Becamex Tokyo Bus chính thức đưa vào hoạt động tuyến xe buýt chất lượng cao “Kaze Shuttle”; tuyến buýt được áp dụng các công nghệ, kinh nghiệm vận hành xe buýt 70 năm qua tại Nhật Bản như đảm bảo đúng giờ đưa đón khách, tạo sự tiện nghi thuận lợi cho hành khách đi xe buýt.

D.Anh-C.B.
.
.
.