Cảnh sát khống chế tài xế và phụ xe vi phạm Luật giao thông cố thủ trong cabin

Thứ Ba, 28/06/2016, 22:48
Chiều 28-6 với sự hỗ trợ của Cảnh sát 113 Đồng Nai, Tổ Cảnh sát giao thông tại khu vực ngã tư Vũng Tàu đã đưa tài xế và phụ xe cố thủ trong cabin về trụ sở Công an phường An Bình, TP Biên Hòa làm việc.

Khoảng 16h ngày 28-6, tài xế  Phan Thanh Chuyền 37 tuổi và phụ xe Trần Xuân Hóa cùng quê tỉnh Quảng Bình điều khiển xe đầu kéo 73C-03531 lưu thông trên Quốc lộ 51 hướng từ Vũng Tàu về Biên Hòa. 

Khi đến ngã tư Vũng Tàu thuộc phường An Bình thì bị Tổ Cảnh sát  giao thông Công an Đồng Nai tuần tra ra hiệu dừng xe để xử lý vi phạm lưu thông sai làn đường. 


Tài xế và phụ xe tại trụ sở Công an.

Tuy nhiên tài xế và phụ xe này này không những không xuống xe mà tiếp tục chạy một đoạn đến cây xăng Tín Nghĩa mới dừng lại. Khi Cảnh sát giao thông tới sát cabin yêu cầu tài xế này xuống làm việc thì tài xế tiếp tục cố thủ trong capin và nổ máy cho xe chạy lên 1 đoạn rồi lại lùi xe lại chỗ cũ 3 lần nhằm đe dọa lực lượng Công an.

Trước sự ngoan cố của tài xế, Cảnh sát giao thông đã phải nhờ đến Cảnh sát 113 tới hỗ trợ mới đưa được tài xế Chuyền phụ xe Hóa về trụ sở Công an làm việc.

Làm việc với Cảnh sát giao thông, cả 2 đã thừa nhận những hành vi vi phạm của mình.

Ngọc Sơn
.
.
.