Người đàn ông bị giật điện thoại ngã gãy 8 xương sườn nguy kịch

Thứ Sáu, 13/12/2019, 15:38
Ông PVK điều khiển xe máy chở theo con gái, bất ngờ bị cướp giật điện thoại, ông K mất kiểm soát tay lái va chạm với xe tải ngã xuống đường, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.  


Sáng 13-12, ông PVK (SN 1955, ngụ Hóc Môn) chạy xe máy chở con gái là chị Ph. (SN 1997) lưu thông trên đường Dương Công Khi, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh hướng ra quốc lộ 22.

Khi ngang qua xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, hai thanh niên đeo khẩu trang chạy xe máy từ phía sau áp sát giật chiếc điện thoại trên tay chị Ph. rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Do bị bất ngờ, Ông Kh. mất kiểm soát tay lái làm xe máy chạy sang hướng ngược lại va chạm với xe tải. Ông Kh. cùng con gái ngã ra đường và bất tỉnh. Cha con được người dân đưa vào bệnh viện đa khoa Xuyên Á (huyện Củ Chi) cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo các bác sĩ, hai nạn nhân được đưa vào khoa cấp cứu vào khoảng 6h50 cùng ngày, ông K được chẩn đoán gãy 8 xương sườn, xương bả vai và hai xương ở tay, dập gan, tràn dịch màng phổi. Riêng chị Ph. Xây xát nhiều chỗ nhưng nhẹ hơn và được xuất viện ngay trong ngày.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hóc Môn có mặt khám nghiệm hiện trường đồng thời truy tìm 2 tên cướp để xử lý theo pháp luật.


Anh Thư
.
.
.