4 cán bộ y tế huyện Kỳ Sơn thương vong sau vụ tai nạn giao thông

Thứ Sáu, 06/08/2021, 09:17

Đoàn cán bộ của Trung tâm y tế huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An trên đường đi công tác, khi đi đến địa phận xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn thì bị tai nạn giao thông.

 

Sáng 6/8, ông Nguyễn Hữu Minh - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết: Đoàn công tác của Trung tâm y tế huyện Kỳ Sơn do ông Lương Văn Sơn (SN 1966), Phó Giám đốc Trung tâm làm trưởng đoàn đi dự tập huấn tại huyện Đô Lương, trên xe có 3 cán bộ y tế khác gồm bà Hà Ngọc Anh, ông Già Bá Sô và ông Nguyễn Hồng Lâm. Khoảng 23h đêm 5/8, xe ô tô chở đoàn công tác đi đến địa phận xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn thì không may xảy ra tai nạn.

 4 cán bộ y tế huyện Kỳ Sơn thương vong sau vụ tai nạn giao thông -0
 Chiếc xe bán tải bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn.

Theo đó, vào thời điểm trên, chiếc xe bán tải BKS 37C-343.xx chở đoàn công tác di chuyển trên Quốc lộ 7A theo hướng thị trấn Con Cuông đi huyện Đô Lương, khi đến địa bàn xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn thì xảy ra va chạm trực diện với một xe tải khác chạy ngược chiều. Hậu quả, vụ tai nạn khiến cho phần đầu chiếc xe bán tải bị bẹp dúm hoàn toàn.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ cùng các phương tiện chuyên dụng nhanh chóng tới hiện trường. Lực lượng cứu hộ phải sử dụng các công cụ chuyên dụng để phá dỡ kết cấu để đưa thi thể tài xế và các nạn nhân bị thương ra ngoài đi cấp cứu.

Hiện tại, ông Lương Văn Sơn (SN 1966) - Phó Giám đốc Trung tâm y tế huyện Kỳ Sơn đã mất. Hai y, bác sỹ là Hà Ngọc Anh và Nguyễn Hồng Lâm đã chuyển về Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An; y sỹ Già Bá Sô đang nằm ở Bệnh viện Tây Nam.

Trần Thắng
.
.
.