36 nghệ sĩ hội tụ trong chương trình Kỳ tài lộ diện

Thứ Tư, 13/09/2017, 18:42
Lần đầu tiên, một cuộc thi gameshow thuần Việt dành riêng cho biểu diễn nghệ thuật xiếc và công phu được tổ chức trên truyền hình Vĩnh Long.


Ngày 12-9, tại TP.HCM, Đài Truyền hình Vĩnh Long, công ty Truyền thông Khang cùng Trà thanh nhiệt Dr. Thanh của Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã họp báo giới thiệu chương trình “Kỳ tài lộ diện”, phát sóng từ ngày 15-9 vào lúc 21h thứ sáu hàng tuần trên kênh THVL1.

Một số tiết mục biểu diễn tại buổi giới thiệu chương trình “Kỳ tài lộ diện”

Theo đại diện Ban tổ chức, sau vòng sơ tuyển, chương trình đã tuyển chọn được 36 nghệ sĩ có kinh nghiệm trong nghề để chia thành 4 bảng đấu, mỗi bảng 9 người gồm bảng Công năng (biểu diễn những tiết mục thử thách giới hạn chịu đựng, với những màn biểu diễn phi thường và cũng không kém phần nguy hiểm), bảng Trò khéo (trình diễn các màn ảo thuật, biến hóa đầy ảo diệu bằng đôi tay khéo léo, nhanh nhẹn và sẽ khiến khán giả bất ngờ), bảng Đồ lớn (biểu diễn các tiết mục có sử dụng đạo cụ kích thước lớn, những màn biểu diễn đòi hỏi sự hỗ trợ của nhiều thiết bị, đạo cụ…) và bảng Đường phố (kết hợp nhiều loại hình biểu diễn, đòi hỏi sự tinh tế và tương tác, mang tính giải trí cao…).

Giám khảo của mỗi đêm thi bao gồm 4 người, gồm 2 giám khảo chuyên môn (1 xuyên suốt và 1 luân phiên) và 2 giám khảo về kỹ năng biểu diễn.

Đây là một chương trình giải trí thuần Việt để vinh danh những kỳ tài Việt.

Ban giám khảo luân phiên của chương trình gồm nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, có chuyên môn cao như Sư phụ Minh Tân (gần 40 năm trong nghề xiếc công năng, là sư phụ của hơn 90% diễn viên xiếc công phu tại Việt Nam), Sư phụ Hoàng Nghiêm (hơn 20 năm hoạt động trong nghề ảo thuật, thành viên Hiệp hội Ảo thuật gia quốc tế Hoa Kỳ IMS và là hội viên của Chi hội Xiếc - Ảo thuật, Hội sân khấu TP.HCM), Sư phụ KTay (ảo thuật gia, hoạt động ảo thuật chuyên nghiệp từ năm 2004, hội viên Hội Sân khấu TP.HCM, hội viên Hội Ảo thuật gia quốc tế Hoa Kỳ IMS và IBM, hiện đang là giáo viên dạy ảo thuật, Phó chủ nhiệm CLB ATG tại cung Văn hóa Lao động TP.HCM), Sư phụ Nguyễn Thanh (ảo thuật gia, hơn 10 năm hoạt động trong nghề ảo thuật đường phố, thành viên Hiệp hội Ảo thuật gia quốc tế Hoa Kỳ IMS, hội viên Hội sân khấu TP.HCM, giáo viên giảng dạy ảo thuật tại Nhà thiếu nhi Quận 5, TP.HCM).

Chương trình “Kỳ tài lộ diện” bao gồm 13 tập, gồm 5 vòng thi như Xuất quân, Chọn quân, Đối kháng và đêm Chung kết xếp hạng để tìm ra Quán quân. Tiêu chí để chọn ra người chiến thắng là kỹ thuật cá nhân và tính giải trí của tiết mục. 

Thí sinh đạt giải Nhất chung cuộc sẽ nhận được 200 triệu đồng tiền mặt, giải Nhì là 60 triệu đồng, giải Ba 50 triệu đồng, giải Tư 40 triệu đồng. Giải nghệ sĩ được khán giả bình chọn trong mỗi tập là 5 triệu đồng/người, các thí sinh bị loại ở mỗi vòng thi đều nhận được tiền thưởng khích lệ.

Các nghệ sĩ sẽ tham gia tranh tài ở 4 bảng đấu gồm Công năng, Trò khéo, Đồ lớn và Đường phố qua 5 vòng thi để tìm ra Quán quân. Trong ảnh: các thí sinh cùng ban giám khảo, ban tổ chức chương trình “Kỳ tài lộ diện”.


PV
.
.
.