Nam Phi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2019, Hoàng Thùy dừng chân tại top 20

Thứ Hai, 09/12/2019, 10:40
Sau 10 ngày tranh tài tại bang Atlanta, Mỹ, sáng ngày 9-12, vương miện Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) 2019 đã gọi tên Zozibini Tunzi, người đẹp 26 tuổi đến từ Nam Phi. Đại diện Việt Nam - Hoàng Thùy đã xuất sắc lọt top 20 chung cuộc.


Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 68 vừa diễn ra sáng 9-12 tại phim trường Tyler Perry, Atlanta, Georgia (Mỹ) với sự tranh tài của 90 người đẹp tới từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Hoàng Thùy tự tin trả lời câu hỏi của MC Steve Harvey bằng tiếng Anh, cô đạt thành tích top 20 chung cuộc. 

Tới cuộc thi năm nay, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 Hoàng Thùy nhận được sự kỳ vọng của rất nhiều người hâm mộ trong nước bởi chiều cao 1m77 cộng với vẻ đẹp cá tính, kỹ năng catwalk, trình diễn vô cùng tự tin và thu hút.

Mặc dù đã cố gắng hết sức trong suốt quá trình tham dự cũng như trong đêm bán kết, chung kết, nhưng đại diện Việt Nam chỉ dừng chân tại top 20 chung cuộc. 

Điều này đã gây tiếc nuối rất lớn cho người hâm mộ bởi nhìn vào những gì mà cô gái 27 tuổi này chuẩn bị trong suốt thời gian qua và những gì Hoàng Thùy thể hiện trên sân khấu, việc cô tiến xa hơn tại đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh này là đều hoàn toàn có thể. 

5 đại diện của khu vực châu Phi và châu Á - Thái Bình Dương lọt top 20 Miss Universe 2019.

Thế nhưng, chúng ta hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu vì kết quả này và ngả mũ thán phục với những gì mà Á hậu Hoàng Thùy đã làm được bởi đây là cuộc thi sắc đẹp vô cùng khốc liệt, nơi tập hợp những nữ chiến binh cực mạnh tới từ khắp nơi trên thế giới.

Các đại diện được đánh giá là vô cùng xuất sắc như Philippines, Brazil, Venezuela cũng chỉ lọt top 20. Ứng cử viên hàng đầu, người được hầu hết các chuyên trang sắc đẹp dự đoán sẽ đăng quang là Hoa hậu Thái Lan  Paweensuda Drouin dừng chân tại top 5.

Đại diện Nam Phi và Puerto Rico trong phần công bố kết quả. Cuối cùng, Nam Phi đã được xướng tên cho ngôi vị Hoa hậu.

Với thành tích lọt top 20 chung cuộc, Hoàng Thùy là đại diện Việt Nam có thành tích cao thứ 3 tại Miss Universe (thành tích cao nhất trước đó thuộc về Hoa hậu H'Hen Niê - Top 5 Miss Universe 2018 và Hoa hậu Thùy Lâm - Top 15 Miss Universe 2008).

Trước đó, trả lời câu hỏi ngắn của MC Steve Harvey về thông điệp Hoàng Thùy muốn gửi gắm đến cuộc thi, đại diện Việt Nam đã nhắc đến câu thành ngữ "Có công mài sắt có ngày nên kim" và dí dỏm nhờ MC dịch sang tiếng Anh. "Nếu bạn liên tục cố gắng, theo đuổi giấc mơ, không nghĩ đến việc bỏ cuộc, bạn sẽ thành công", Hoàng Thùy tự tin cho biết.

Zozibini Tunzi, người đẹp 26 tuổi đến từ Nam Phi đăng quang Miss Universe 2019. (Ảnh: Getty)

Bước vào phần thi thuyết trình để chọn ra top 10 chung cuộc, Hoàng Thùy tự tin nói về bản thân hoàn toàn bằng tiếng Anh: " Tôi vẫn còn nhớ 1 cô bé bán hàng trên xe lửa 10 năm trước, lớn lên trong sự phân biệt giới tính, và cô bé ấy chính là tôi. Tôi đến đây để truyền tải thông điệp rằng, hãy luôn tin tưởng vào bản thân, làm việc chăm chỉ, nuôi dưỡng đam mê và quyết tâm, bạn sẽ thực hiện được mục tiêu và giấc mơ của mình. Tôi đã làm được, bạn cũng vậy chứ?".

Vương miện Miss Universe 2019 đã được trao cho người đẹp Nam Phi Zozibini Tunzi, sinh năm 1993, cao 178cm. Tân Hoa hậu có bằng cử nhân chuyên ngành Quan hệ Công chúng của đại học Công nghệ Cape Peninsula. Cô hiện làm việc trong ngành truyền thông và học thạc sĩ ngành PR - Quan hệ công chúng.

Zozibini Tunzi là người đẹp thứ 3 của Nam Phi giành chiến thắng tại cuộc thi Miss Universe

Trước đó, Zozibini Tunzi đã  được các chuyên trang sắc đẹp nhận định là một trong những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị Hoa hậu. Danh hiệu Á hậu 1 và Á hậu 2 cuộc thi năm nay lần lượt thuộc về Puerto Rico và Mexico.

Miss Universe nhận được sự chú ý rất lớn từ giới truyền thông cũng như giới mộ điệu sắc đẹp quốc tế bởi đây là cuộc thi nhan sắc uy tín và quy mô nhất trong Big 6, xếp trên Miss World (Hoa hậu Thế giới), Miss International (Hoa hậu Quốc tế), Miss Supranational (Hoa hậu Siêu quốc gia), Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình quốc tế) và Miss Earth (Hoa hậu Trái đất). 

Cao Trung
.
.
.