Trẻ em và những hệ lụy từ không gian mạng

Thứ Hai, 21/11/2022, 07:20

Thời gian qua, mặc dù các ngành chức năng, nhà trường, gia đình đã có nhiều biện pháp quản lý, giáo dục con em và cơ quan Công an tập trung đấu tranh, xử lý nghiêm tội phạm xâm hại tình dục trẻ em nhưng tình trạng này vẫn còn diễn biến phức tạp tại tỉnh Bắc Kạn.

Theo thống kê của cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Kạn, từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã xảy ra 11 vụ “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, 1 vụ giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi, trong đó có 4 vụ nạn nhân dưới 10 tuổi. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố nhiều đối tượng tạo sức răn đe. Bên cạnh đó, phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân, đặc biệt các em trong lứa tuổi thanh, thiếu niên về cách nhận biết cũng như phòng ngừa về tội xâm hại tình dục trẻ em.

Mới đây nhất, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 6 đối tượng thực hiện hành vi giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi, gồm: Đặng Văn Lai, 24 tuổi; Triệu Văn Chung, 23 tuổi, cùng trú ở xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông; Dương Đình Hưởng, 27 tuổi, trú tại phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn; Triệu Tòn Liều, 31 tuổi, Lý Văn Sao, 23 tuổi, cùng trú tại xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn; Lý Kiềm Vần, 27 tuổi, trú tại xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Nạn nhân là cháu N, 15 tuổi, trú tại xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

Theo tố giác của ông T.M. K, trú tại xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, con gái ông là cháu N, có thai 21 tuần tuổi, nghi bị đối tượng xấu xâm hại. N hiện đang học lớp 8 nhưng bị thiểu năng về trí tuệ. Tại cơ quan Công an, N cho biết, từ cuối năm 2021, có quen biết và quan hệ tình dục với một số người. Cuối tháng 9/2022, gia đình đưa đi khám thì mới phát hiện N đang mang thai 21 tuần tuổi.

Trẻ em và những hệ lụy từ không gian mạng -0
Cơ quan Công an làm việc với gia đình và đối tượng có hành vi xâm hại tình dục trẻ em, xảy ra tại xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.

Theo gia đình, N đi học xa nhà, phải ở trọ, nên có cho N sử dụng điện thoại di động để tiện liên lạc, biết N sử dụng mạng xã hội zalo, facebook để giao lưu với bạn bè, tuy nhiên cuối tuần em mới về nhà nên bố mẹ cũng không quản lý được, chỉ đến khi thấy con gái có biểu hiện lạ mới đưa đi khám và phát hiện N đã mang thai. Ông T.M.K chia sẻ: “Về sau, cháu N có nói quen qua điện thoại, các đối tượng vào trường đón, rủ cháu đi chơi, bản thân cháu lại không được nhanh nhẹn lắm, nên không biết gì, ai rủ đi cũng cứ đi. Mong rằng, các phụ huynh có con đi học tăng cường quản lý con em, nhất là các em đi học xa…”.

Trên thực tế, một số bậc phụ huynh với nhiều lý do khác nhau đã không dành thời gian quan tâm, quản lý và hướng dẫn con em mình, dẫn đến việc các em trở thành nạn nhân bị xâm hại tình dục lúc nào gia đình cũng không hay biết. Tháng 9/2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn đã làm rõ đối tượng Đồng Ích Khoa, 29 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại thôn Bản Pàu, xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn về hành vi Hiếp dâm trẻ em. Khoa khai nhận, quen 1 cháu gái 12 tuổi, tạm trú tại TP Bắc Kạn, thường xuyên liên lạc, nói chuyện với nhau qua mạng xã hội, và đã nảy sinh tình cảm.

Khoảng thời gian từ tháng 7/2022 đến tháng 9/2022, Khoa đã 2 lần thực hiện hành vi hiếp dâm cháu gái. Trong 1 vụ án khác, xảy ra tại thôn Ngảm Váng, xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm, 2 đối tượng là C, 15 tuổi và T, 13 tuổi, đều đã bỏ học, hàng ngày vẫn sử dụng điện thoại để truy cập vào những trang mạng với nội dung không lành mạnh, sau đó cả 2 đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục với bé gái 6 tuổi, trú cùng thôn.

Hành vi xâm hại tình dục trẻ em là vấn đề nhức nhối hiện nay, để lại những hệ lụy lớn đối với nạn nhân và xã hội. Để ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm này, cần có sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng, sự chung sức của cả cộng đồng.

Trung tá Dương Thế Quỳnh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết: “Về nguyên nhân, các đối tượng thường liên quan đến sử dụng rượu, bia, xem các trang mạng xã hội không lành mạnh, sau đó lợi dụng các cháu gái không có người quản lý để thực hiện hành vi hiếp dâm, có những trường hợp các cháu bị xâm hại nhiều lần, có trường hợp bị xâm hại dẫn đến có thai, gây bức xúc trong dư luận…”.

Không thể phủ nhận những tiện ích từ mạng xã hội, sự phát triển của internet, khoa học công nghệ, tuy nhiên, môi trường mạng cũng là nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro đối với trẻ.

Hiện nay, không chỉ có trẻ em ở các thành thị mà ngay cả ở khu vực nông thôn, việc để cho trẻ em thoải mái sử dụng máy tính, điện thoại tham gia thế giới ảo mà không có sự theo dõi, kiểm soát chặt chẽ, khiến trẻ em đang ngày càng trở thành đối tượng dễ bị tấn công nhất trên không gian mạng. Để phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em, cơ quan Công an khuyến cáo các bậc phụ huynh, nhà trường, những người trực tiếp nuôi dưỡng, quản lý con trẻ cần quan tâm hơn đến các em. Trong đó, gia đình cần quan tâm, giáo dục, nâng cao nhận thức cho các em về những vấn đề liên quan đến giới tính, tâm sinh lý lứa tuổi cũng như những kỹ năng để phòng tránh xâm hại tình dục.

Nhà trường cần có trách nhiệm quản lý và trang bị cho các em những kiến thức cần thiết về xã hội, về pháp luật để các em có sự hiểu biết về giới tính, về cách bảo vệ mình trước những hành vi xâm hại. Đồng thời, tổ chức truyên truyền pháp luật rộng rãi trong nhân dân, nêu cao tinh thần phát hiện và tố giác tội phạm. Lực lượng Công an, nhất là Công an cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người dân, đặc biệt ở khu vực nông thôn.

Ngọc Ánh
.
.
.