Nêu gương người cán bộ Công an trên quê hương Bác Hồ

Thứ Sáu, 10/03/2023, 16:38

Phát huy truyền thống, thời gian qua, Công an tỉnh Nghệ An luôn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện có hiệu quả nội dung các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người cán bộ Công an trên quê hương Bác Hồ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần tô đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ CAND…

Thời gian qua, Công an tỉnh Nghệ An luôn bám sát chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, đã tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp; bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

12-1.jpg -0
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Công an tỉnh Nghệ An (ngày 29/12/2022).

Theo đó, Công an tỉnh Nghệ An với khẩu hiệu hành động “Chủ động, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống”; phát động liên tiếp các đợt thi đua lớn như: Phong trào thi đua đặc biệt trong lực lượng Công an xã, phường, thị trấn; phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân; phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND và 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Qua đó, tạo khí thế, động lực thúc đẩy, động viên cán bộ, chiến sĩ hăng hái thi đua lập công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong năm 2022, Công an Nghệ An đã chủ động, tích cực tham mưu Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo toàn diện, sát đúng tình hình với những biện pháp, giải pháp bài bản, khoa học, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm an ninh trật tự gắn với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trên lĩnh vực đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, Công an Nghệ An đã tập trung đấu tranh quyết liệt, hiệu quả, không để xảy ra tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Đã tập trung phòng ngừa, đấu tranh làm giảm sâu tội phạm về trật tự xã hội so với cùng kỳ. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 90,1%; án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Đấu tranh có hiệu quả với các ổ nhóm, tội phạm cờ bạc, tội phạm tham nhũng, chức vụ, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm “tín dụng đen”. Trong đó, ghi nhận nhiều nét đột phá trong đấu tranh với tội phạm tham nhũng, chức vụ, nhiều đơn vị Công an cấp huyện đã chủ động đấu tranh xử lý có hiệu quả tội phạm tham nhũng trong lĩnh vực đất đai, được nhân dân đánh giá cao. Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm đột phá “Tập trung đấu tranh làm giảm, làm sạch địa bàn cấp xã có tội phạm và tệ nạn ma túy” với những cách làm sáng tạo, bài bản, căn cơ. Nổi bật là, đã tham mưu huy động hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Đề án Xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy”. Sau 8 tháng triển khai, đã làm sạch 26/27 xã biên giới có ma túy, được lãnh đạo Bộ Công an hoan nghênh cách làm và chỉ đạo sơ kết, nhân rộng toàn quốc.

Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân, nhất là tham mưu hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thực hiện quyết liệt Đề án 06/CP của Chính phủ đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh đến tận cơ sở với nhiều biện pháp, giải pháp thiết thực; đã hoàn thành mô hình Bộ phận một cửa tại 460/460 xã, phường, thị trấn, được cấp ủy, chính quyền và người dân đánh giá cao. Đặc biệt, năm 2022 là năm thứ 7 liên tiếp, Công an tỉnh Nghệ An được Bộ Công an xếp thứ Nhất về chỉ số cải cách hành chính trong toàn lực lượng CAND. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục phát triển sâu rộng, chất lượng, có 2 mô hình được Bộ Công an thông báo biểu dương toàn quốc. Đến nay, đã có 12 mô hình được nhân rộng toàn quốc. Đặc biệt, khi tham dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 tại làng Phan, xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ghi nhận, đánh giá cao và chỉ đạo nhân rộng toàn quốc mô hình bảo đảm an ninh trật tự tại làng Phan.

Để có được những kết quả đáng ghi nhận đó, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là giáo dục về truyền thống nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành, góp phần bồi đắp lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. Theo đó, Công an tỉnh và Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt chính trị tại các khu di tích lịch sử, “địa chỉ đỏ”.

12-2.jpg -0
Cán bộ Công an tỉnh Nghệ An tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân triển khai Đề án 06 của Chính phủ.

Đơn vị cũng tăng cường kiểm tra, hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ chấp hành kỷ cương, điều lệnh, giữ vững tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên động viên cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; giữ vững bản lĩnh, ý chí kiên cường, sẵn sàng đối mặt thử thách, hiểm nguy, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống. Bên cạnh đó, Công an Nghệ An còn tổ chức 21 hội nghị cấp huyện và 142 diễn đàn cấp cơ sở về Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân nhằm phục vụ nhân dân tốt hơn.

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, Công an tỉnh Nghệ An còn tích cực triển khai các hoạt động an sinh xã hội với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực và ý nghĩa, như thực hiện chương trình “Tết vì người nghèo”, “Đông ấm cho em”..., bên cạnh quyên góp ủng hộ số tiền gần 9 tỷ đồng thì các lực lượng trong Công an tỉnh Nghệ An đã trực tiếp thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cán bộ trong lực lượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền hơn 6,8 tỷ đồng.

12-3.jpg -0
Công an huyện Quỳnh Lưu giúp dân sơ tán khỏi vùng lũ. Ảnh: CTV.

Với những thành tích nổi bật đó, trong năm 2022, 1 tập thể, 10 lượt cá nhân của Công an tỉnh Nghệ An vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công, 640 lượt tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen. Đặc biệt, 2022 là năm thứ 8 liên tiếp Công an tỉnh Nghệ An vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Hải Việt
.
.