Vui mừng nhận lại xe máy sau nhiều năm bị mất trộm

Chủ Nhật, 19/04/2015, 10:33
Sau một thời gian hoàn tất các thủ tục, đến chiều 16/4/2015, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành trao trả 3 chiếc xe cho anh Nguyễn Hồng Phúc, chị Đặng Thị Nguyệt và chị Lã Thị Thu Nga.

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ một số xe môtô của những người vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên, do quá thời hạn tạm giữ mà những người vi phạm không đến giải quyết nên Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động đã chuyển giao cho Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC67) Công an tỉnh làm thủ tục thanh lý, bán đấu giá sung công quỹ Nhà nước. 

Nhận thấy trong số các xe môtô nói trên có 3 xe đang còn mới nghi là xe trộm cắp nên Đội điều tra xử lý - PC67 đã chỉ đạo Thượng úy Đàm Văn Linh điều tra, xác minh để tìm chủ sở hữu.

Thượng úy Đàm Văn Linh trao trả 3 chiếc xe cho các chủ xe.

Quá trình điều tra, Thượng úy Đàm Văn Linh đã lấy số khung, số máy của 3 xe (gồm xe Exciter (Yamaha) không biển kiểm soát, xe Exciter mang BKS giả 37K1-805.68 và xe Nouvo LX mang BKS giả 37H1-123.34) phối hợp Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tra cứu thì xác định được tên và địa chỉ của chủ xe. Nhờ các địa phương cung cấp thông tin, Thượng úy Đàm Văn Linh đã trực tiếp liên lạc với những người bị mất xe.

Anh Nguyễn Hồng Phúc, trú ở phường Tân Mai, TP Biên Hòa, Đồng Nai là chủ chiếc xe Exciter không BKS (Biển thật 60X6-1425) cho biết, ngày 24/12/2011 khi đến nhà người bạn chơi, do sơ suất nên kẻ gian đã lấy trộm xe.

Tương tự anh Phúc, chị Đặng Thị Nguyệt, trú tại thôn Ea Tút, xã Pơng Đrang, huyện Krông Buk, Đắk Lắk là chủ chiếc xe Exciter mang BKS giả 37K1-805.68 (biển thật 47P9-4950) cho biết, tháng 3/2010, chị mua chiếc xe nói trên, đến tháng 7/2010, thì bị kẻ gian lấy trộm. Chị Lã Thị Thu Nga trú tại ấp Hòa Bình, xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai là chủ chiếc xe Nouvo LX (BKS giả 37H1-123.34) cho biết tháng 4/2012 chị để xe trước nhà thì bị kẻ gian lấy mất.

Sau một thời gian hoàn tất các thủ tục, đến chiều 16/4/2015, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an tỉnh đã tiến hành trao trả 3 chiếc xe nói trên cho anh Nguyễn Hồng Phúc, chị Đặng Thị Nguyệt và chị Lã Thị Thu Nga.

Được biết, các chủ xe đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, gom góp mãi mới mua được chiếc xe máy để làm phương tiện đi lại làm ăn. 3 chiếc xe bị mất trộm đã lâu, các chủ xe không nghĩ sẽ tìm lại được.

Minh Khôi
.
.