Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu kiểm tra công tác bố trí lực lượng trực chiến tại CATP Hà Nội

Chủ Nhật, 10/02/2013, 06:10
Tối 9/2, (tức 30 Tết nguyên Đán Quý Tỵ 2013), trong thời khắc thiêng liêng chuẩn bị bước sang năm mới, đoàn công tác của Bộ Công an do đồng chí Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an làm Trưởng đoàn dẫn đầu đã thăm, kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng lực lượng chiến đấu, đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) tại 3 điểm thuộc Công an TP Hà Nội.

Ba điểm gồm: Tổ công tác thuộc Đội CSGT số 1 làm nhiệm vụ tại ngã tư Điện Biên- Cửa Nam, phân luồng giao thông phục vụ cho lễ bắn pháo hoa vào đêm giao thừa; Tổ công tác thuộc Đội CSGT số 2 tại ngã tư Hoàng Diệu- Điện Biên làm nhiệm vụ chống đua xe trái phép và Tổ công tác Y7/141 liên quân Cảnh sát giao thông- Hình sự- Cơ động- Truy nã làm nhiệm vụ tại ngã tư Tôn Đức Thắng- Cát Linh. Cùng tham dự Đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Văn phòng Bộ, Công an TP Hà Nội…

Đồng chí Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu cho biết, việc Đoàn công tác của Bộ Công an đến thăm, chúc Tết, đồng thời kiểm tra công tác trực chiến đấu trong thời điểm sát giờ giao thừa, vừa thể hiện sự động viên lớn, sự quan tâm của Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an tới lực lượng Công an cơ sở; đồng thời kiểm tra việc ứng trực nghiêm túc của cán bộ, chiến sỹ Công an, bảo vệ cho nhân dân đón Tết trong bình yên về ANTT.

Tại điểm nút giao thông Điện Biên- Cửa Nam, Tổ TTKS do  Trung tá Lê Hữu Dự, Đội phó Đội CSGT số 1 làm Tổ trưởng đang bận rộn với việc phân luồng giao thông phục vụ bắn pháo hoa. Báo cáo với đồng chí Thứ trưởng Thường trực và Đoàn công tác Bộ Công an, Trung tá Dự cho biết, do chủ động có kế hoạch từ trước nên đến thời điểm sát giao thừa việc phân luồng đường diễn ra theo đúng kế hoạch, đảm bảo không ùn ứ giao thông, người dân đến các điểm bắn pháo hoa đi lại được thuận lợi.

Tại nút giao thông Hoàng Diệu- Điện Biên, Đoàn đã kiểm tra công tác bố trí lực lượng chiến đấu tại cơ sở, chống đua xe trái phép. Trung tá Lưu Mạnh Tuyến, Đội phó Đội CSGT số 2 làm Tổ trưởng đã báo cáo cho đến thời điểm kiểm tra, trên các tuyến đường do Đội đảm nhiệm không có tình trạng đua xe trái phép. Đội cũng lên kế hoạch dự phòng nếu sát thời điểm giao thừa có hiện tượng tập trung đông người, lạng lách, đánh võng sẽ chủ động có phương án giải quyết, đồng thời báo cáo Ban Giám đốc, lãnh đạo Phòng CSGT chỉ đạo các lực lượng liên quan giải quyết ngay tình hình, chống đua xe trái phép.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an thăm hỏi, kiểm tra Tổ công tác tại nút giao thôngHoàng Diệu- Điện Biên.

Trong khi kiểm tra công tác ứng trực chiến đấu tại Công an TP Hà Nội, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đã đến thăm, chúc Tết Tổ bảo vệ dân phố số 1, số 2 phường Cửa Nam và lực lượng làm công tác vệ sinh, môi trường đô thị tại điểm phường Cửa Nam. Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu mong muốn lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng tích cực tham gia giúp đỡ lực lượng CAND đảm bảo ANTT từ cơ sở. Mong muốn lực lượng làm công tác vệ sinh, môi trường góp sức giữ gìn thành phố xanh, sạch, đẹp…

Tại điểm nút giao thông ngã tư Tôn Đức Thắng- Cát Linh,  Đoàn đã kiểm tra công tác TTKS của lực lượng liên quân 141. Trung tá Lê Văn Hoan, Đội phó Đội CSGT số 2, Tổ trưởng tổ công tác Y7/141 gồm 10 cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng CSGT- Cơ động-Hình sự- Truy nã báo cáo với Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu về việc tổ Y7/141 làm tốt công tác TTKS, giữ gìn trật tự, an toàn giao thông (TTATGT). Từ đầu tối đến thời điểm kiểm tra, Tổ công tác đã xử lý khá nhiều trường hợp vi phạm. Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng CSGT báo cáo, thời điểm này, 15 tổ công tác 141 đều có mặt tại địa bàn, phát huy vai trò của liên quân trong giữ gìn trật tự đô thị,  TTATGT, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm mang theo vũ khí nóng, pháo nổ…Sau khi nghe báo cáo, trực tiếp nắm tình hình tại điểm nút giao thông, Thứ trưởng Thường trực yêu cầu Tổ công tác xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tuy nhiên với các trường hợp vi phạm mức nhẹ có thể xử lý linh hoạt, nhắc nhở là chính, giải quyết cho người dân lấy xe ngay để kịp về đón Tết cùng gia đình.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an động viên, thăm hỏi tổ công tác Y7/141 tại ngã tư Tôn Đức Thắng- Cát Linh.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, những ngày giáp Tết, trong và sau Tết, Công an TP Hà Nội sẽ đảm bảo quân số ứng trực, quyết tâm giữ bình yên cho nhân dân vui đón Tết, trong đó có đóng góp quan trọng của lực lượng CSGT, liên quân 141 là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong công tác đảm bảo ANTT, trật tự giao thông đô thị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn TP. Công tác đảm bảo TTATGT thu được nhiều kết quả, chống ùn tắc tại các nút giao thông trọng điểm.

Thay mặt Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nhiệt liệt biểu dương tinh thần khắc phục khó khăn, ứng trực chiến đấu của các Tổ công tác. Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh đến nhiệm vụ mà Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo lực lượng CAND cần thực hiện trong năm 2013 với khẩu hiệu hành động tiếp tục là “Kỷ cương-Trách nhiệm-Hiệu quả”. Thứ trưởng Thường trực yêu cầu, lực lượng CSGT, lực lượng liên quân 141 là lực lượng tiếp xúc trực tiếp với nhân dân luôn phải giữ kỷ cương, tác phong, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ; mỗi ngày làm nhiều việc tốt vì nhân dân. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua do các cấp phát động trong đó có Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng…

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an cùng Đoàn kiểm tra công tác của Tổ Y7/141 tại ngã tư Tôn Đức Thắng- Cát Linh.

Trao món quà đầy ý nghĩa của Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ cho Công an cho lực lượng Công an cơ sở tại các điểm chốt trực trong thời khắc đất trời chuẩn bị chuyển giao sang năm mới, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu căn dặn, lực lượng Công an TP Hà Nội vui xuân mới không quên nhiệm vụ, làm tốt công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, nhất là dịp trong và sau Tết nguyên đán, đảm bảo cho nhân dân đón một cái Tết bình yên về ANTT...

Hiếu Quỳnh
.
.