Công an huyện Mộc Châu (Sơn La):

Nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông cho học sinh

Thứ Ba, 06/10/2015, 08:34
Mộc Châu là huyện biên giới với gần 38km đường biên tiếp giáp với Lào. Huyện có 13 xã và hai thị trấn (thị trấn Nông trường Mộc Châu, thị trấn Mộc Châu), trong đó có 3 xã biên giới, có tuyến QL6 dài hơn 32km chạy qua, tuyến QL43 dài hơn 80km, các tuyến tỉnh lộ 102, 104 và hàng trăm kilômét đường liên xã nội huyện, địa hình giao thông phức tạp, nguy hiểm như đường nhiều đèo dốc, xuống cấp, trời sương mù, tầm nhìn hạn chế, nhiều điểm đen gây mất trật tự an toàn giao thông…
Mộc Châu vừa được quy hoạch là huyện du lịch quốc gia, hằng năm diễn ra nhiều sự kiện như lễ hội văn hóa dân tộc Mông vào dịp Quốc khánh, lễ hội hái quả, các buổi mít tinh, kỷ niệm các hội nghị cấp tỉnh, các đoàn khách trong nước và quốc tế đến thăm và làm việc tại huyện Mộc Châu… trong khi đó ý thức chấp hành Luật Giao thông của một bộ phận người dân, khách du lịch còn nhiều hạn chế, đặc biệt là học sinh các trường trên địa bàn…

Việc nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho học sinh là vấn đề được đặc biệt quan tâm, nhất là mỗi khi năm học mới bắt đầu. Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Mộc Châu đã có nhiều sáng kiến góp phần tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh.

Cảnh sát giao thông Công an huyện Mộc Châu phối hợp với các trường học trên địa bàn thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền với nhiều hình ảnh minh họa sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ, đã đem đến nhiều điều bổ ích. Từ đó, các em học sinh hiểu được sự cần thiết và tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, đi đúng phần đường, không đi dàn hàng ngang trên đường; không phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng…

Công an huyện Mộc Châu tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông và tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh.

Em  Vũ Thị Nhung, học sinh lớp 11 A1, Trường THPT Mộc Lỵ, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết: “Đây là một việc làm giúp cho học sinh chúng em có cơ hội vừa được học tập về kiến thức, vừa có cơ hội học tập về mặt xã hội, mà điều này rất cần thiết. Chúng em được tìm hiểu về tính an toàn khi đội mũ bảo hiểm, cách thức đội mũ bảo hiểm đúng cách để bảo vệ an toàn bản thân mình và mọi người khi tham gia giao thông”.

Ngoài công tác tuyên truyền trực quan sinh động, “Hưởng ứng thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ toàn cầu”, năm 2015, Cảnh sát giao thông Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cũng đã triển khai mô hình liên kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông giữa lực lượng Công an với các trường và mang lại kết quả tích cực. Từ đầu năm đến nay, thông qua các chương trình phúc lợi xã hội, Công an huyện Mộc Châu phối hợp với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam trao tặng 200 chiếc mũ bảo hiểm cho các em học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, các em học sinh là người dân tộc thiểu số…

Tăng cường lực lượng kiểm tra khu vực xung quanh các trường trên địa bàn, kịp thời nhắc nhở, xử lý các hành vi vi phạm Luật Giao thông của các em học sinh. Tổ chức cho phụ huynh ký cam kết về việc đảm bảo đúng quy định về an toàn giao thông khi giao xe cho con em mình, đặc biệt là vấn đề chấp hành về đội mũ bảo hiểm và các quy định khác khi tham gia trên đường. Bản tin an toàn giao thông được đặt ngay giữa sân trường với những hình ảnh vi phạm mà học sinh hay mắc phải; được cập nhật hằng tuần nên có tác dụng giáo dục, tuyên truyền rất tốt.

Thượng tá Trần Lượng, Phó trưởng Công an huyện Mộc Châu cho biết: “Qua việc tổ chức công tác tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức phong phú với các nhà trường thì thấy đây là một việc làm hết sức ý nghĩa để người dân nói chung và các em học sinh nói riêng chấp hành tốt trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Mộc Châu”.

Minh Phong
.
.