Lực lượng KTHS phía Nam khám nghiệm hơn 34.000 vụ việc

Thứ Sáu, 17/03/2017, 17:35
Ngày 17-3, tại Tây Ninh, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị giao ban lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Nam lần thứ 17. Đại tá Lê Tấn Tảo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo Hội nghị.

 
Các tập thể được khen thưởng

Trong năm 2016, lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Nam đã tham gia khám nghiệm hơn 34.000 vụ việc các loại. Đội ngũ cán bộ làm công tác khám nghiệm hiện trường luôn đảm bảo giải quyết tốt những yêu cầu. 

Khi có vụ việc xảy ra luôn chủ động, khẩn trương tổ chức lực lượng đến hiện trường thực hiện các phương án và tiến hành khám nghiệm hiện trường đảm bảo tính khách quan, chặt chẽ đúng quy định của pháp luật và yêu cầu nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng công tác phát hiện, thu thập dấu vết để lại. Xác định hiện trường khách quan, chính xác, đúng thủ tục tố tụng, giải quyết vụ việc kịp thời, không để xảy ra oan sai…

Đại tá Lê Tấn Tảo cùng đoàn công tác dâng hương tại bia Chiến Thắng, khu di tích lịch sử văn hóa Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam

Dịp này, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã khen thưởng cho 10 tập thể, vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm năm 2016. 

Trước đó, ngày 16-3, lực lượng kỹ thuật hình sự Công an các tỉnh phía Nam đã tổ chức dâng hương trước tượng đài Bác Hồ, tượng đài đồng chí Phạm Hùng và bia Chiến Thắng tại Khu di tích lịch sử văn hóa Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam; trao nhà tình nghĩa cho gia đình đồng chí Thái, cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang gặp khó khăn về nhà ở.

T.Nhung– M.Nhật
.
.