Lập Ban liên lạc cựu chuyên gia Công an Việt Nam tại Campuchia

Chủ Nhật, 06/01/2013, 09:04
Sáng 5/1, Ban liên lạc cựu chuyên gia Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia tổ chức gặp mặt cán bộ, chiến sỹ Công an Việt Nam giúp Campuchia (giai đoạn 1978 - 1989) lần thứ nhất, đồng thời công bố quyết định thành lập Ban liên lạc cựu chuyên gia Công an Việt Nam tại Campuchia. Tới dự có Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Trần Văn Nhuận, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND.

Trong suốt giai đoạn 1979 - 1989, Bộ Công an Việt Nam đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ sang Campuchia giúp bạn về công tác an ninh, công tác quản lý hành chính và trật tự xã hội, công tác xây dựng lực lượng và hậu cần…

Trong suốt thời gian đó, các cán bộ, chiến sỹ của lực lượng CAND Việt Nam đã gặp không ít khó khăn, đời sống vất vả, phải vận chuyển lương thực, thực phẩm, chất đốt từ Việt Nam sang, tự lo nơi ăn, ngủ, làm việc, phương tiện chiến đấu. Tuy nhiên, với tinh thần quốc tế trong sáng, giúp bạn là giúp mình, các cán bộ, chiến sỹ CAND Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng vai trò quan trọng là cầu nối tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết hữu nghị, sát cánh cùng chiến hào tại Campuchia, đã có 12 đồng chí hy sinh và nhiều đồng chí trở thành thương binh.

Với những kết quả đã làm được, đoàn đã được Nhà nước Campuchia tặng thưởng 1.784 huân chương các hạng, 570 Huân chương Hữu nghị, đoàn cũng đã được Nhà nước ta tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng Nhất, 2 đơn vị và 3 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì, hạng Ba, được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Thủ tướng Chính phủ đã tặng và truy tặng 1.973 Huy hiệu “Vì nghĩa vụ quốc tế” cho cán bộ, chiến sỹ của đoàn

P.H.
.
.