Lan tỏa hình ảnh người Cảnh sát vì nhân dân phục vụ

Thứ Tư, 21/07/2021, 08:15
Trải qua 59 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (20/7/1962 -20/7/2021), lực lượng Cảnh sát nhân dân  (CSND) luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. 


Năm 2021, tình hình dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp tại nhiều địa phương, lực lượng CSND thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa bảo vệ ANTT, vừa trực tiếp tham gia tuyến đầu chống dịch. Không quản ngại khó khăn, gian khổ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, để lại những dấu ấn sâu đậm, lan tỏa hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân.

1.Năm vừa qua, hình ảnh ấn tượng chính là những cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) thường xuyên tăng ca, làm việc xuyên đêm, "chạy đua nước rút” để về đích khi thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân (CCCD). Một chiến dịch thần tốc, quyết liệt, hiệu quả nhưng cũng đầy xúc động và nhân văn. Lễ công bố vận hành chính thức hệ thống từ ngày 1/7 (tổ chức ngày 22/6) với sự tham dự, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương, sẵn sàng kết nối, chia sẻ để phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, nền kinh tế số, xã hội số.

Chiến dịch cấp CCCD đã được triển khai thực hiện quyết liệt, tạo hiệu ứng tốt về hình ảnh của lực lượng CAND, nhất là tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hết mình, phát huy mọi nguồn lực sẵn có tại địa phương, có những giải pháp và cách làm sáng tạo, tận tụy phục vụ nhân dân. Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát QLHC về TTXH ngoài thể hiện trách nhiệm tính nghiệp vụ, đảm bảo yêu cầu chính xác “đúng, đủ, sạch, sống”, còn học hỏi lẫn nhau, không nề hà, cống hiến hết mình cho công việc. Xuất hiện nhiều hình ảnh cán bộ nữ lăn lộn, gửi con cho gia đình để tham gia công tác, nhiều đồng chí cả hai vợ chồng tham gia cống hiến vào chiến dịch, có đồng chí bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ vẫn tiếp tục tham gia công tác.

Cục CSHS bàn giao trẻ sơ sinh được giải cứu trong một vụ án mua bán người cho cán bộ “Ngôi nhà bình yên” chăm sóc.

Hơn lúc nào hết, trước khối lượng và áp lực công việc, CBCS Cảnh sát QLHC về TTXH như được "bồi" thêm sức mạnh, động lực bởi những lá thư cảm ơn của người dân, phấn đấu mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân phục vụ. “Tôi viết thư này gửi đến Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ - bộ phận tiếp nhận hồ sơ và làm thủ tục cấp đổi CCCD với đôi lời chân thành. Cảm ơn quý cô chú đã làm việc tích cực hướng dẫn cho người dân và luôn vui vẻ với nụ cười tươi"... Đó là bức thư xúc động trước sự tận tụy của CBCS Công an quận Ninh Kiều được một người dân bày tỏ lòng cám ơn hay hình ảnh những CBCS  bế, cõng các cụ già, những người tàn tật vào địa điểm làm hồ sơ cấp CCCD làm lay động lòng người... Tất cả đã trở thành những khoảnh khắc thật đẹp trong chiến dịch cấp CCCD gắn chíp.

2. Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động không chỉ tập trung triển khai quyết liệt các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm theo điện, mệnh lệnh của lãnh đạo Bộ Công an, tăng cường lực lượng hỗ trợ Công an các đơn vị, địa phương tham gia đấu tranh triệt phá 15 chuyên án lớn, phức tạp (so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2020 tăng 7 chuyên án)… mà đã phát huy vai trò nòng cốt, là lực lượng tuyến đầu trên mặt trận phòng, chống đại dịch COVID-19.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã tăng cường hàng ngàn lượt CBCS hỗ trợ các địa phương (nhất là đối với các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, TP Hồ Chí Minh...) triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhanh chóng rà soát, truy vết người bị lây nhiễm, nghi lây nhiễm, bảo vệ các khu cách ly, tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT, được lãnh đạo các cấp, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn CSCĐ số 3 thuộc Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc, đóng quân tại tỉnh Thái Nguyên, Trung tá Phạm Ngọc Viện cùng CBCS hành quân đến xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang làm nhiệm vụ. Đây là xã có hơn 8.000 nhân khẩu và khoảng 8.000 công nhân của hơn 70 công ty, doanh nghiệp đang sinh sống, làm việc, nguy cơ bùng phát dịch rất cao. Hằng ngày, các anh phối hợp với lực lượng ở địa phương đảm bảo ANTT, tuần tra kiểm soát ở các chốt kiểm dịch...

Điển hình, có tình trạng một số đối tượng cố tình vượt chốt kiểm dịch khi đã sử dụng rượu, bia, một số đối tượng vượt chốt khi sử dụng, vận chuyển ma tuý (riêng Tiểu đoàn CSCĐ số 3 đã phối hợp bắt giữ 4 lượt/7 đối tượng). Làm nhiệm vụ nơi xa, CBCS Cảnh sát cơ động gửi nỗi nhớ đến vợ, con thân yêu qua những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại tranh thủ lúc nghỉ ngơi. Trong thời điểm này, các anh còn nhận được những món quà của người dân vùng dịch, chan chứa tình cảm của người dân dành cho.

“Bắc Giang ngày 3/6/2021. Thương gửi những chiến sỹ trên mặt trận chống dịch COVID-19. Mong rằng, với chút hoa quả ít ỏi này sẽ làm dịu cái nắng chói chang và mát lòng các anh, các chị đang trên tuyến đầu chống dịch. Cố lên, có chúng tôi luôn đồng hành cùng mọi người. Thương mến! Lê Thu Hồng, Bùi Thị Huyền" - một lá thư xúc động của người dân gửi CSCĐ.

3. Những ngày này, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ CSGT phải căng mình giữa nắng nóng đỉnh điểm ngày hè trên mặt đường để duy trì trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, đồng thời cùng các lực lượng khác, lập chốt, kiểm soát phòng, chống dịch bệnh. Qua đó, đã có rất nhiều hình ảnh đẹp và việc làm đầy ý nghĩa của CBCS lực lượng CSGT được dư luận xã hội và người dân đánh giá cao. Lái xe đường dài Bắc - Nam hẳn đã quá quen thuộc trước hình ảnh những chiến sĩ CSGT cùng lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại Trạm kiểm soát phương tiện đi qua địa phận tại thị trấn Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên - Huế phát cơm trưa miễn phí giữa trưa nắng lên tới hơn 40 độ. Các anh phát cơm hộp cho các lái xe có nhu cầu dùng cơm và không quên dặn dò “Đi thẳng nghe, đừng có dừng lại khi không thực sự cần thiết. Chú ý 5K phòng dịch..!”.

6 tháng đầu năm 2021, CSGT Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các công tác. Trong đó, tháng đầu năm, lực lượng CSGT cả nước đã lập biên bản xử lý 1.733.203 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 1.717 tỷ đồng, tước 167.761 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn, tạm giữ 298.008 phương tiện các loại. Thông qua các mặt công tác đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông. Trực tiếp và phối hợp với các lực lượng kiểm tra, bắt giữ 3.551 vụ, 4.120 đối tượng có dấu hiệu phạm tội trên tuyến giao thông.  Tình hình TTATGT trên toàn quốc đã có những chuyển biến mạnh mẽ, TNGT được kéo giảm cả 3 tiêu chí.

Cảnh sát QLHC về TTXH giúp người già, bệnh tật làm căn cước công dân.

4. Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) đã chỉ đạo lực lượng CSHS triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các kế hoạch, điện chỉ đạo của Bộ về mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ ANTT. Nhìn chung tình hình tội phạm hình sự tiếp tục được kéo giảm; không để tồn tại và hình thành các tuyến, địa bàn, tụ điểm phức tạp về tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội; không để các băng nhóm hoạt động công khai, manh động, thách thức dư luận, gây ra các vụ mang tính chất thảm án.

Cục CSHS sự phối hợp Công an các tỉnh, thành phố triển khai nhiều biện pháp, phát huy sức mạnh, kinh nghiệm điều tra, phá 14 chuyên án lớn, 3 tụ điểm dư luận xã hội quan tâm, trong đó có những chuyên án lớn, liên tỉnh, xuyên quốc gia. Điển hình, ngày 18/12/2020, triệt phá chuyên án đấu tranh với băng nhóm tàng trữ vũ khí, tổ chức đánh bạc và đánh bạc hoạt động trên địa bàn xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội. Ban chuyên án đã bắt quả tang 13 đối tượng; thu giữ 2 khẩu súng bắn đạn ghém cùng tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi, trên 52 triệu đồng, 2 xe ôtô, 4 dao, cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Ngày 2/2/2021, Cục CSHS chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang và các đơn vị nghiệp vụ liên quan đấu tranh, triệt phá chuyên án, bắt giữ đối tượng Giáp Văn Tiến tại nhà nghỉ Thập Bắc, thôn Buộm, xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, đang có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tang vật thu giữ gồm 2 khẩu súng AK cùng hộp tiếp đạn, 1 khẩu súng hiệu Stevens, 1 khẩu súng dài hiệu USSR; 2 quả lựu đạn, 47 viên đạn các loại (trong đó có 39 viên đạn AK, 4 viên đạn súng săn và 4 viên loại đạn khác).

Tiếp đó, ngày 25/2, Cục CSHS đã triệt phá chuyên án đường dây tội phạm mua bán người dưới 16 tuổi. Chuyên án đã giải cứu thành công và an toàn 5 bé trai sơ sinh (đều dưới 20 ngày tuổi), ngăn chặn việc bán con của 1 phụ nữ đang mang thai tháng thứ 8. Cơ quan Công an đã khởi tố, tạm giam gần 10 bị can. Đây là chuyên án có quy mô đặc biệt lớn, đã bắt giữ được đối tượng cầm đầu và các đối tượng tham gia tổ chức mua bán người dưới 16 tuổi.

5. Cục CSĐT tội phạm về ma túy trong 6 tháng đầu năm 2021 vừa khẩn trương ứng phó với dịch bệnh COVID-19, đồng thời chủ động triển khai đồng bộ nhiều kế hoạch, phương án hành động, mở các đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy toàn quốc đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 12.422 vụ, 17.683 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 300kg heroin; 1.16 tấn + 2,52 triệu viên ma túy tổng hợp; 940kg cần sa cùng nhiều vật chứng liên quan đến vụ án. Riêng Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, đấu tranh, khám phá 54 vụ, bắt giữ 155 đối tượng, thu giữ 172kg heroin; 846kg + 1,7 triệu viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tài sản liên quan...

Đáng chú ý, do ảnh hưởng của COVID-19, tội phạm ma túy chuyển địa điểm sử dụng trái phép chất ma túy từ các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về ANTT (do tạm ngừng hoạt động để phòng, chống dịch) sang thuê, sử dụng nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn, căn hộ chung cư, resort nghỉ dưỡng cao cấp để tổ chức sử dụng trái phép ma túy…

Điển hình, ngày 8/1, tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội, Cục CSĐT tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với Cục An ninh mạng và công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Ninh khám phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy và sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản, bắt 6 đối tượng (3 đối tượng người Trung Quốc, 3 đối tượng người Việt Nam), thu giữ 150 bánh là heroin; 37 máy POS của các ngân hàng, 4 máy làm giả thẻ ngân hàng, 19 thẻ ngân hàng các loại, khoảng 1.200 hóa đơn giao dịch chuyển khoản, 2 máy tính. Cục cũng đã phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an và Cục Phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác minh, làm rõ bị hại ở 11 quốc gia, vùng lãnh thổ (Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Thụy Điển, Hà Lan, Ecuador, Thái lan, Ấn Độ, Canada), bước đầu đấu tranh chứng minh các đối tượng giao dịch chuyển 600 tỷ ra nước ngoài. Cục CSĐT tội phạm về ma túy cũng phối hợp với lực lượng chức năng triệt phá các chuyên án, vận chuyển  127kg ma túy từ châu Âu về Việt Nam qua đường hàng không; nhét hàng trăm ki-lô-gam ma túy trong dạ dày lợn, mô tơ điện…

6. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Cục CSĐT về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố hàng loạt vụ án trong lĩnh vực y tế tại Sở Y tế Cần Thơ, Sơn La, Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai...  Công tác phòng ngừa tội phạm được đơn vị thực hiện quyết liệt, công tác điều tra, xử lý tội phạm đạt kết quả cao, theo phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", được coi là điểm nhấn trong thời gian qua.

Theo thống kê, 6 tháng qua, toàn lực lượng Cảnh sát kinh tế khởi tố 2.345 vụ, 3.096 bị can; trong đó, phát hiện, xử lý nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đặc biệt lớn, có tính lan tỏa, có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực. Cụ thể, đơn vị đã khởi tố hàng loạt vụ án trong lĩnh vực y tế tại Sở Y tế Cần Thơ, Sơn La, Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai, triệt phá đường dây sản xuất hơn 11 triệu cuốn sách giáo khoa giả tại Hà Nội, triệt phá đường dây chuyển hàng ngàn tỉ đồng trái phép qua biên giới tại các tỉnh phía Nam; khởi tố 6 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty XNK Bình Dương...

7. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH thường trực hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nêu cao cảnh giác, ý thức phòng, chống cháy, nổ, nhất là cháy rừng trong mùa nắng nóng, hanh khô, đồng thời trực tiếp tổ chức chữa cháy và CNCH.  Theo thống kê 6 tháng đầu năm 2021, toàn quốc xảy ra 1.154 vụ cháy. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trực tiếp tham gia CNCH 482 vụ; tổ chức cứu được 196 người và tìm được 272 thi thể nạn nhân bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý; trực tiếp cứu được 56 người bị nạn và hướng dẫn 218 người bị kẹt trong đám cháy thoát ra ngoài. So với cùng kỳ năm 2020, số vụ cháy giảm 364 vụ, tăng 11 người chết, giảm 11 người bị thương, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính giảm 53,87 tỷ đồng. Số vụ nổ giảm 6 vụ; số người chết giảm 1 người; bị thương giảm 15 người. 
Minh Hiền
.
.