Kế hoạch 141 tích cực góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô

Thứ Năm, 18/09/2014, 22:53
Ngày 18/9, Công an thành phố (CATP) Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch 141/KH-CAHN về tập trung kiểm tra, xử lý các đối tượng điều khiển mô tô, xe máy lạng lách, đánh võng, chở người sai quy định... mang vũ khí tham gia giao thông. Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Năm 2011, xuất phát từ tình hình phức tạp về trật tự, an toàn giao thông, hoạt động của tội phạm, công tác quản lý vũ khí, tội phạm chống người thi hành công vụ, Giám đốc CATP Hà Nội đã có Kế hoạch 141 để chỉ đạo hoạt động và phối hợp lực lượng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn Thủ đô.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Chiến công tặng 3 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Theo đó, CATP Hà Nội đã chú trọng kết hợp 3 lực lượng gồm Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động đặc nhiệm; kết hợp chặt chẽ giữa biện pháp hành chính và vũ trang tuần tra, giữa công tác Công an với tuyên truyền vận động nhân dân, chủ động đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật và ngăn chặn tội phạm... Trong 3 năm thực hiện Kế hoạch 141, các tổ công tác 141 đã huy động 14 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ triển khai các biện pháp phòng, chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép; tiến hành kiểm tra, xử lý gần 108 nghìn trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, phạt hành chính hơn 60 tỷ đồng, trong đó tạm giữ hơn 52 nghìn lượt phương tiện, gần 27 bộ giấy tờ; phát hiện, bắt giữ 3.638 vụ, 4.329 đối tượng có dấu hiệu tội phạm, bàn giao cho các đơn vị điều tra, xác minh, xử lý theo thẩm quyền; tang vật thu giữ gồm 102 súng các loại, hơn 700 viên đạn, hàng trăm công cụ hỗ trợ, 796 dao, kiếm các loại, hơn 11 nghìn gam ma túy...

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen của Thủ tướng tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Qua thực tiễn 3 năm thực hiện Kế hoạch 141 cho thấy, chủ trương ra đời lực lượng Cảnh sát 141 là đúng đắn, góp phần quan trọng vào công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm và đảm bảo TTAT giao thông trên địa bàn Thủ đô. Kết quả của Kế hoạch 141 đã góp phần làm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, không còn đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, ý thức chấp hành TTAT giao thông trong nhân dân được nâng cao; tình trạng các đối tượng lưu manh, côn đồ mang theo vũ khí, dao, kiếm, công cụ hỗ trợ tham gia giao thông, truy đuổi, đâm, chém công khai hoặc chống người thi hành công vụ, coi thường pháp luật được giảm rõ rệt; kịp thời ngăn chặn, xử lý các đối tượng có dấu hiệu phạm tội; phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn TP Hà nội giảm từ 2,6% năm 2012 xuống còn 1,9% năm 2013; thu hồi nhiều tài sản, tang vật của các vụ án trao trả cho người bị hại, sau nhiều năm... Từ đó, lực lượng 141 đã tạo được niềm tin, sự đồng thuận ủng hộ, nâng cao uy tín của lực lượng Công an trong lòng nhân dân. Với những thành tích đã đạt được, tại Hội nghị, 4 tập thể, 17 cá nhân đã vinh dự đón nhận Huân chương Chiến công và Bằng khen của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an trao tặng vì có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.-

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương ghi nhận và biểu dương sự chủ động, sáng tạo, đánh giá cao kết quả hoạt động của Tổ công tác 141 CATP Hà Nội trong thời gian qua. Đồng chí Thứ trưởng chỉ đạo, với vị trí là Thủ đô của cả nước, trung tâm về chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục và đối ngoại, nhiệm vụ của CATP Hà Nội nói chung, hoạt động của lực lượng 141 nói riêng lại càng khó khăn, nặng nề.

Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh, mô hình 141 cần được tiếp tục duy trì, nhân rộng mô hình trong cả nước và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ công tác 141 là cần thiết. Tuy nhiên để mô hình này đạt hiệu quả hơn nữa và khắc phục những tồn tại, hạn chế, CATP Hà Nội và các đơn vị địa phương đang áp dụng mô hình này cần phải làm tốt hơn nữa công tác nắm tình hình địa bàn, quy luật, phương thức thủ đoạn hoạt động, các tuyến, địa bàn phức tạp, để bố trí lực lượng, tập trung có chủ động theo kế hoạch; tổ chức tập huấn cho CBCS về các quy định của pháp luật, nâng cao nghiệp vụ; lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, đôn đốc, phòng ngừa sai phạm, tiêu cực trong quá trình CBCS làm nhiệm vụ; tiếp tục xây dựng phẩm chất, năng lực, trình độ, sức khỏe, thái độ, lễ tiết, tác phong, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân... Thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch của Bộ Công an trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm

Trần Xuân
.
.